Trận đấu cuối cùng vòng bảng, Nhật Bản đã chơi đầy nỗ lực, có bàn thắng gỡ hòa 1-1, nhưng họ cũng không thể tạo ra bất ngờ trước đội bóng đến từ Nam Mỹ, và phải chịu thất bại chung cuộc với tỉ số cách biệt lớn.
Nhật Bản ra sân với đội hình mạnh nhất, lão tướng Okubo đá cao nhất trên hàng công, Honda hỗ trợ ở phía sau, Kagawa và Okazaki ở 2 cánh. Bên phía Colombia, đội hình ra sân có nhiều thay đổi so với trận thắng Bờ Biển Ngà 2-1, HLV Jose Pekerman chỉ còn giữ lại 3 cầu thủ là Ospina, Armero và Cuadrado. Cũng dễ hiểu khi HLV Jose Pekerman tung ra đội hình với nhiều cầu thủ dự bị bởi Colombia đã giành quyền đi tiếp.
Nhật Bản cần một trận thắng mới có cơ hội đi tiếp nên đã tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Với tâm lý thoải mái, Colombia cũng chơi tấn công ngay từ đầu. Phút thứ 7, Honda bên phía Nhật Bản thực hiện sút phạt bóng bật hàng rào của Colombia. Phút 9, lão tướng Okubo có bóng trong vòng cấm sau pha chuyền dài của đồng đội, anh xử lý bóng không thành công. Có thể thấy Nhật Bản đang chơi rất quyết tâm trong trận đấu này, những đường lên bóng của họ chủ yếu tập trung ở 2 cánh, đã tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm cho Colombia. Phút 15, Hasebe tung cú sút, bóng đi đúng vào vị trí thủ thành Ospina và bị bắt gọn. Tuy nhiên, Nhật Bản là đội bị thủng lưới trước. Phút 16, Colombia lên bóng nhanh, Ramos bị Konno phạm lỗi trong vòng cấm, trọng tài đã không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền. Cuadrado sút phạt tung lưới Nhật Bản, mở tỉ số 1-0 cho Colombia.
Sau bàn thua, Nhật Bản vẫn miệt mài lên bóng tấn công, nhưng hiệu quả không thể sánh bằng Colombia. Đội bóng Nam Mỹ cầm bóng ít hơn nhưng đang là đội có bàn thắng dẫn trước. Phút 26, Nhật Bản có cơ hội gỡ hòa khá rõ rệt, Kagawa tung cú sút ngay vạch 16m50 nhưng thủ thành Ospina đã kịp thời ngã người cản phá bóng. Phút 33, Honda sút phạt cự ly khoảng 20m, bóng đi chệch cột dọc khung thành Colombia. Nỗ lực của các cầu thủ Nhật Bản sau đó cũng đã được đền đáp. Okazaki đánh đầu hiểm hóc tung lưới Colombia gỡ hòa 1-1 cho Nhật Bản ở phút 45+1.
Bước vào hiệp 2, Colombia đã có 2 sự thay đổi người nhằm tăng cường sức mạnh hàng công, Rodriguez vào thay cho Quintero và Carbonero thay Cuadrado. Colombia là đội giành quyền chủ động, gia tăng sức ép về phía Nhật Bản trong những phút đầu hiệp 2. Phút 55, tỉ số đã là 2-1 cho Colombia. Từ đường chuyền kiến tạo của cầu thủ vào sân thay người Rodriguez, Martinez có bóng trong vòng cấm đã tung cú sút chéo góc hạ thủ thành Kawashima.
Sau bàn thắng này, Nhật Bản đã tạo ra một số tình huống thật sự nguy hiểm về phía khung thành Colombia. Đáng chú ý nhất là pha sút phạt của Honda, bóng đi đúng vào vị trí của thủ thành Ospina, ở phút 64 và pha dứt điểm cận thành của Okubo, bóng đi vọt xà ngang Colombia trong gang tấc, ở phút 65. Phút 73, trung vệ Konno lên tham gia tấn công tung cú sút xa rất căng, bóng lại tìm đúng vị trí thủ thành Ospina.
Lúc này, các cầu thủ Nam Mỹ đã chơi phòng phòng ngự phản công, nhường thế trận cho Nhật Bản. Phút 82, Colombia có thêm bàn thắng nâng tỉ số lên 3-1. Vẫn lại là Rodriguez có đường chuyền chọc khe cho Martinez bình tĩnh loại bỏ một cầu thủ Nhật Bản, dứt điểm vào góc xa làm tung lưới tuyển Nhật Bản. Phút 84, Kagawa có cơ hội rút ngắn tỉ số xuống còn 2-3, đối mặt với thủ thành Ospina nhưng cú dứt điểm của anh đi chệch cột dọc. Trước khi trận đấu kết thúc, các cầu thủ Colombia đã kịp ghi thêm 1 bàn thắng nữa, do Rodriguez lập công ở phút 89.
Sau 3 trận toàn thắng, Colombia đứng đầu bảng C và gặp Uruguay ở vòng 16 đội. Nhật Bản chỉ có 1 trận hòa duy nhất, đứng chót bảng và là đội thứ 2 của Châu Á phải nói lời chia tay World Cup lần này sau Australia.
HỒNG PHÚC

Cuadrado (số 11) sút phạt đền đem về bàn thắng mở tỉ số 1-0 cho Colombia. Ảnh: AFP.

Okazaki chạy ăn mừng sau bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho Nhật Bản. Ảnh: Getty.

Martinez và các cầu thủ Colombia ăn mừng bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1. Ảnh: AFP.

Rodriguez ghi bàn ấn định chiến thắng 4-1 cho Colombia. Ảnh: Getty.