23/06/2008 - 20:28

Nhận hối lộ, cán bộ quản lý thị trường lãnh án

Đó là Đặng Sỹ Là (sinh năm 1955, ngụ cư xá 80, khóm Châu Long 7, phường Châu Phú B, thị xã Châu Đốc). Lợi dụng nhiệm vụ được phân công trong tuần tra, chống buôn lậu và gian lận thương mại, Là đã 3 lần nhận hối lộ của các chủ hàng lậu...

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang, ngày 26-3-2006, từ đơn thư tố giác của Nguyễn Văn Hậu, sinh năm 1968, ngụ tổ 9, ấp An Hòa, xã An Hòa, Châu Thành, lực lượng An ninh kinh tế Công an An Giang và Công an huyện Tri Tôn đã phát hiện, bắt quả tang Lưu Bá Dương, cán bộ Đội Quản lý thị trường số 6, thuộc Chi cục Quản lý thị trường An Giang đang nhận 15 triệu đồng tiền hối lộ của Nguyễn Văn Hậu. Đây là số tiền mà Dương “đòi hỏi” để “bỏ qua” việc 2 “đệ tử” của Hậu là Khanh và Hội dùng ghe tắc ráng chở 44 kiện đồ cũ, 20 cục nóng lạnh và 18 cục lạnh máy điều hòa nhiệt độ đã qua sử dụng, bị Đội Quản lý thị trường số 6 bắt giữ vào ngày 13-3-2006, tại ngã tư kênh cầu số 5, thuộc xã Vĩnh An (Châu Thành).

Các cán bộ Đội Quản lý thị trường số 6 cho biết: sau khi bắt giữ số hàng hóa kể trên, Phan Thanh Hải, Tổ trưởng tổ tuần tra kiểm soát chống lậu đã báo cáo sự việc cho Đặng Sỹ Là nắm và được Là chỉ đạo cho bóc dỡ hàng hóa về trụ sở Đội 6 và không lập biên bản tạm giữ phương tiện vận chuyển. Sau khi nhận phương tiện được “quản lý”, biết được đây là ghe của “mối quen”- Nguyễn Văn Hậu, Dương đã không ngần ngại điện thoại đòi tiền chuộc, với giá 9 triệu đồng và không quên “đòi nợ” số tiền 6 triệu đồng của một vụ “tha hàng” trước đó. Theo đó, một mặt đồng ý chung chi cho Lưu Bá Dương, Nguyễn Văn Hậu đã âm thầm làm đơn tố giác hành vi nhận hối lộ của Lưu Bá Dương và Đặng Sỹ Là.

Ngày 26-3-2006, khi Hậu mang tiền đến “nộp” cho Dương tại một quán nhậu ở thị trấn Tri Tôn thì bị lực lượng An ninh kinh tế Công an An Giang và Công an huyện Tri Tôn lập biên bản quả tang về hành vi nhận hối lộ. Từ những manh mối này, cơ quan điều tra Công an tỉnh đã tiến hành điều tra mở rộng hành vi nhận hối lộ của các cán bộ Đội Quản lý thị trường số 6 do Đặng Sỹ Là cầm đầu.

Theo Nguyễn Văn Hậu trình bày, trước đó, khoảng giữa tháng 1-2004, Hậu có đồng ý vận chuyển thuê cho một phụ nữ tên Ý, ở tỉnh Tà Keo, Campuchia 70 máy giặt đã qua sử dụng từ biên giới Campuchia về Việt Nam bằng ghe tam bản và từ Tri Tôn về Long Xuyên. Tuy nhiên, khi hàng đi đến khu vực cầu số 15, thuộc xã Tà Đảnh thì bị Đội Quản lý thị trường số 6 phát hiện, bắt giữ. Lúc này, Lê Văn Lặng và Nguyễn Chí Linh- 2 tài công của Hậu cho hay hàng hóa bị “mắc lưới”, nên điện thoại bảo Hậu “năn nỉ” Lưu Bá Dương thả hàng với giá 20 triệu đồng, nên Dương xin ý kiến chỉ đạo của Đặng Sỹ Là và được “duyệt” với giá 30 triệu đồng giải quyết cho ghe đi; Hậu đồng ý. Với số tiền hối lộ để được tha hàng này, Nguyễn Văn Hậu thông qua Phan Thanh Hải chung chi cho “sếp” Là 10 triệu đồng, 14 triệu đồng đưa trực tiếp cho Lưu Bá Dương; Dương đem chia cho Phan Thanh Hải 2 triệu đồng; Lê Âu Tự Cường 5 triệu đồng và số tiền còn lại bỏ túi riêng.

Ngoài ra, qua quá trình điều tra, cơ quan Công an còn làm rõ hành vi nhận lối lộ của Đặng Sỹ Là và đồng bọn khi vòi vĩnh Huỳnh Ngọc Thành, sinh năm 1970, ngụ khóm Tây An, phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên số tiền 10 triệu đồng để “trả” 22 bao phụ tùng đầu bơm chữa cháy công nghiệp. Để hợp thức hóa việc trả lại số hàng trên, Đặng Sỹ Là đã cho nhân viên lập biên bản “bắt hàng vô chủ” và không tiến hành ghi nhận hàng hóa, phương tiện trả lại vào biên bản. Đồng thời, ghi sai thời gian, lực lượng tham gia, địa điểm bắt hàng, thủ đoạn cất giấu hàng hóa...

Mặc dù, trong suốt quá trình gần 3 năm điều tra, cũng như trong lúc chất vấn tại tòa, Đặng Sỹ Là đều không thừa nhận hành vi nhận hối lộ, mà cứ khăng khăng cho rằng mình chỉ làm sai nguyên tắc trong việc chỉ đạo trao trả hàng và lập thủ tục không đúng theo quy định khi bắt giữ hàng nhập lậu. Tuy nhiên, trước những chứng cứ quá rõ ràng về hành vi phạm tội, mới đây Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt Đặng Sỹ Là 3 năm tù giam về hành vi nhận hối lộ. Đồng thời, phạt cảnh cáo đối với Lê Âu Tự Cường về tội khai báo gian dối.

KHÁNH KHANG

Chia sẻ bài viết