12/05/2022 - 14:46

Nhân dân đồng thuận, việc gì cũng xong 

Năm 2021 và 4 tháng đầu năm 2022, xã Thới Hưng, huyện Cờ Ðỏ đã vận động nhân dân đóng góp bắc mới 5 cầu bê tông, với tổng trị giá 2,3 tỉ đồng và 2.800 ngày công lao động; giặm vá, sửa chữa 30km đường các loại, với tổng số tiền hơn 900 triệu đồng. Nhân dân trong xã còn tự nguyện tháo dỡ vật kiến trúc, hoa màu với trị giá hàng trăm triệu đồng để bàn giao mặt bằng xây dựng mới 3 tuyến đường bê tông rộng 4m, tổng chiều dài 14km…

Người dân ấp 4 và ấp 5, xã Thới Hưng, rất phấn khởi vì cầu giao thông liên ấp chuẩn bị hoàn thành, đưa vào sử dụng. Công trình do Khối Dân vận xã phối hợp với ấp vận động nhân dân thực hiện. Ông Lê Quang Năng, Trưởng Khối Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã, nói: “Khối Dân vận chỉ đạo Hội Cựu chiến binh (CCB) xã phối hợp Tổ Dân vận và Ban Công tác Mặt trận ấp phối hợp tổ chức họp dân, bàn bạc cách thức đóng góp, quy cách xây dựng... Bà con thống nhất thực hiện công trình trên cơ sở tự nguyện, ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít. Tính chung, tổng trị giá công trình khoảng 330 triệu đồng và 600 ngày công lao động”.

Ban Dân vận Huyện ủy Cờ Đỏ, Khối Dân vận xã Thới Hưng và đoàn thể ấp 5, nhà tài trợ khảo sát chất lượng công trình cầu giao thông bắc từ ấp 5 qua ấp 4, xã Thới Hưng. 

Ông Nguyễn Hoàng Phong, một trong hai nhà tài trợ đóng góp số tiền lớn, vừa trực tiếp tham gia xây dựng cầu, nói: “Trước đây, khu vực này không có cầu, người dân phải đi vòng hơn 3km mới có cầu để qua sông. Do đó, khi chính quyền địa phương có chủ trương làm cầu, bà con phấn khởi lắm. Ngoài việc ủng hộ hơn 180 triệu đồng mua vật tư, tôi còn phụ tiếp ngày công”. Chú Nguyễn Văn Quyên, Chi hội Trưởng CCB ấp 5, tiếp lời: “Mỗi ngày có khoảng 20-30 người làm cầu, trong đó có khoảng 9 hội viên CCB”. Ðể tiết kiệm chi phí, bà con ấp 5 tổ chức nấu ăn phục vụ lực lượng tham gia xây cầu. Ông Lê Văn Dũng, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ Dân vận ấp 5, kể: “Ngoài 330 triệu đồng do nhà hảo tâm, nhân dân đóng góp mua vật tư, chúng tôi còn phối hợp Hội LHPN xã vận động chi phí nấu ăn phục vụ nhân công, với tổng số tiền khoảng 10 triệu đồng”. Công trình dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng đúng dịp mừng sinh nhật Bác (19-5). Ðây cũng là công trình chào mừng đại hội đại biểu CCB các cấp.

Người dân ấp 2, xã Thới Hưng, cũng rất phấn khởi khi cầu Trấn Giang hoàn thành, đưa vào sử dụng vào ngày 21-12-2021. Chú Lê Văn Chung, người dân ấp 2, kể: “Cầu cũ hẹp, thấp nên bà con chỉ đi bộ, tàu ghe cũng không qua được”. Trước nhu cầu của người dân, năm 2021, Khối Dân vận xã chỉ đạo Xã đoàn phối hợp Tổ Dân vận, Ban Nhân dân ấp 2 tổ chức thực hiện công trình. Qua các lần họp dân, bà con thống nhất đóng góp tiền, ngày công để làm cầu. Thực hiện công trình, địa phương thành lập Ban Vận động, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. Chú Phạm Văn Chiến, Trưởng Ban Vận động công trình, cho biết: “Ban Vận động gồm 10 thành viên, chia nhau đi trong và ngoài ấp để vận động. Tổng số tiền thực hiện công trình là 300 triệu đồng; trong đó, Huyện đoàn vận động Quỹ Hy vọng hỗ trợ 240 triệu đồng; còn lại 60 triệu đồng do Ðảng ủy, UBND, Xã đoàn và đoàn thể ấp vận động nhân dân đóng góp”. Anh Nguyễn Văn Cẩn, người dân địa phương, bộc bạch: “Có được cây cầu bê tông khang trang là mơ ước của bà con, nay mới thực hiện được. Bản thân tôi đóng góp 5 triệu đồng và tham gia bắc cầu cùng mọi người”.

Năm 2021 và 4 tháng đầu năm 2022, hệ thống chính trị xã Thới Hưng vận động xây dựng mới 5 cây cầu bê tông, với tổng số tiền hơn 2,3 tỉ đồng và gần 2.800 ngày công lao động; giặm vá, sửa chữa 30km đường các loại... Bên cạnh đó là tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên chấp hành tốt các quy định về an toàn giao thông; ra quân vệ sinh môi trường, phát quang, tạo tầm nhìn thông thoáng, lưu thông thuận tiện, an toàn. Theo đồng chí Võ Trung Cảnh, Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở xã Thới Hưng, để đạt kết quả trên, trước khi thực hiện các công trình, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể địa phương đều tổ chức lấy ý kiến đóng góp của nhân dân, khi bà con đồng thuận mới họp dân bàn cách thức thực hiện. “Chúng tôi tiếp tục tham mưu Ðảng ủy lãnh đạo UBND, Mặt trận và các đoàn thể thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; kịp thời chấn chỉnh những mặt còn hạn chế để công tác này hiệu quả hơn trong thời gian tới”- đồng chí Võ Trung Cảnh nói.

Bài, ảnh: Tâm Khoa

Chia sẻ bài viết