26/11/2013 - 20:53

Nhà thi đấu thể thao - Thiếu mà thừa

Bài 2: Nơi cần lại không có

Trong khi nhiều nhà thi đấu ở các trường học không được sử dụng hoặc khai thác đúng công năng thì hiện nay hầu hết Trung tâm Thể dục thể thao (TDTT) ở các quận, huyện – nơi chăm bồi vận động viên thể thao cơ sở - lại chưa có nhà thi đấu để tổ chức tập luyện và tranh tài…

Thi đấu bóng chuyền tại Đại hội TDTT huyện Cờ Đỏ 2013.  

Bình Thủy, một trong những quận trung tâm của TP Cần Thơ nhưng hiện Trung tâm Văn hóa Thể thao quận vẫn chưa có cơ sở vật chất. Theo quy hoạch, Trung tâm Văn hóa Thể thao quận sẽ nằm trên diện tích khá rộng, có cả sân bóng đá và nơi luyện tập nhiều môn khác, nhưng đến nay vẫn còn nằm trên bản vẽ. Mới đây, lễ khai mạc Đại hội TDTT quận Bình Thủy diễn ra hoành tráng, nhưng được tổ chức trên phần đất trống khu dân cư Ngân Thuận. Mỗi khi tổ chức các giải thể thao, Trung tâm phải đi mượn sân bãi.

Ở trong hoàn cảnh tương tự là các trung tâm văn hóa thể thao ở huyện Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh… Đáng nói nhất là ở huyện Cờ Đỏ, nhiều năm qua nơi làm việc của cán bộ trung tâm văn hóa thể thao chỉ là căn phòng nhỏ, cũ kỹ vốn là khu tập thể cũ của Công an thị trấn Cờ Đỏ. Tại Đại hội TDTT huyện Cờ Đỏ vừa qua, địa phương này tổ chức thi đấu 10 môn thể thao thì hết 8 môn phải mượn địa điểm thi đấu…

Thiếu nhà thi đấu, công tác tổ chức hoạt động thể thao gặp nhiều khó khăn, nên các quận, huyện này chỉ tập trung vào một số môn thể thao ngoài trời như bóng đá, bơi lội, bóng chuyền… và không mấy mặn mà với các môn thể thao trong nhà như đá cầu, bóng bàn, cầu lông, võ thuật… Tại Đại hội TDTT các cấp năm nay, dù mỗi quận, huyện đều nỗ lực gom quân tham dự các môn trong nhà, nhưng sau thi đấu, các địa phương này không có điều kiện duy trì và sau đó gần như rơi vào quên lãng.

Đặt vấn đề với các Trung tâm Văn hóa Thể thao quận huyện: Vì sao không kết hợp với các trường học có nhà thi đấu đa năng để khai thác sử dụng cho mục tiêu phát triển thể thao địa phương? Một cán bộ phụ trách phong trào thể thao ở quận Bình Thủy cho biết: nhà thi đấu nằm trong trường học nên vào sinh hoạt khó khăn vì ảnh hưởng đến học sinh. Một số người khác cho rằng người ngoài lý do khó vào nhà thi đấu của trường tập luyện vào giờ học đã đành, nhưng khi học sinh ra về thì nhà trường cũng đóng cửa làm sao vào tập được. Chưa kể, người ngoài hoặc kể cả học sinh vào tập luyện ở nhà thi đấu của trường thì tiền điện nước, tu bổ cơ sở vật chất, ai lo? Thực ra cũng có một số nhà thi đấu đã lên tiếng cho thuê tổ chức các hoạt động TDTT như nhà thi đấu Trường THPT Thốt Nốt, THCS Cờ Đỏ… nhưng không có tổ chức hay cá nhân nào quan tâm. Có thể hiểu, nguyên do là công tác vệ sinh ở hơn 2/3 nhà thi đấu trong trường học hiện tại ít được chú trọng, dụng cụ thì bị hư hỏng... nên khó có người chịu bỏ chi phí ra để thuê mướn tập luyện.

Xem ra ý tưởng đặt nhà thi đấu nằm trong trường học nhằm phục vụ thể thao học đường không mang lại hiệu quả như kỳ vọng. Nhưng đã trót đầu tư, để tránh lãng phí, thiết nghĩ ngành Giáo dục và ngành Thể thao cần có sự phối hợp tốt hơn để khai thác các nhà thi đấu trong trường học, phục vụ sự nghiệp TDTT của thành phố.

Bài, ảnh: Xuân Nguyên

Bài cuối: Ðể sử dụng hiệu quả các nhà thi đấu ở trường học

Chia sẻ bài viết