07/12/2021 - 12:00

Nhà hát Tây Đô tham gia giải thưởng của Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam 

(CT) - Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Thị Kiều Nga, Phó Giám đốc Nhà hát Tây Đô, cho biết: Nhà hát vừa dàn dựng, biểu diễn và hoàn tất ghi hình vở cải lương “Tiếng gọi non sông”. Đây là vở diễn được Nhà hát Tây Đô chọn đăng ký tham gia Giải thưởng Tác phẩm nghệ thuật năm 2021 do Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tổ chức.

Cảnh trong vở “Tiếng gọi non sông”.

Cảnh trong vở “Tiếng gọi non sông”.

“Tiếng gọi non sông” là kịch bản của tác giả Nguyễn Thanh Long, do nghệ nhân ưu tú Kiều Nga làm đạo diễn. Vở diễn có nội dung ca ngợi tài năng, đức độ, khí tiết của nhà thơ yêu nước Phan Văn Trị, với bối cảnh là vùng Trà Niềng - Phong Điền, Cần Thơ, nơi cụ Cử Trị chọn sinh sống những năm tháng cuối đời. Tham gia biểu diễn trong vở cải lương có các nghệ sĩ Nhà hát Tây Đô như nghệ sĩ ưu tú Hoàng Khanh, Hồng Thủy, Lê Duy, Vương Kiệt, Châu Ngân, Phương Anh...

Giải thưởng Tác phẩm nghệ thuật năm 2021 của Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam nhận tác phẩm dự thi ở 3 loại hình là kịch bản văn học, vở diễn và sách nghiên cứu - lý luận - phê bình. Với vở diễn, tác phẩm phải quay trực tiếp lúc biểu diễn trên sân khấu, không sử dụng thủ pháp sân khấu truyền hình.

Tin, ảnh: DUY KHÔI

Chia sẻ bài viết