01/09/2015 - 22:05

TUỔI TRẺ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

NGUYỆN XỨNG ĐÁNG VỚI SỰ KỲ VỌNG CỦA BÁC

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: "Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà", "…Với một thế hệ thanh niên hăng hái, kiên cường, chúng ta nhất định thành công trong công cuộc bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước". Để xứng đáng với niềm tin yêu, sự kỳ vọng của Bác cũng như thể hiện lòng yêu nước trong thời đại mới, tuổi trẻ thành phố Cần Thơ luôn là lực lượng xung kích, tình nguyện, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; biết quan tâm chia sẻ và cống hiến vì cộng đồng…

Đoàn kết, xung kích vì nhân dân

Hàng chục năm qua, 200 hộ dân sống phía bên kia cầu 620 ở ấp 1 xã Thới Hưng (huyện Cờ Đỏ) phải đi lại rất khó khăn do cây cầu gỗ hẹp và yếu. Hơn hai tuần nay, với sự chung sức của các bạn trẻ, cây cầu gỗ đã được thay bằng cầu bê tông dài 25m, rộng 3m. Anh Hà Văn Thanh, Phó Bí thư Xã đoàn Thới Hưng, kể: Công trình xây dựng cầu 620 do Đảng ủy - UBND xã vận động kinh phí và giao cho Xã đoàn thực hiện. Với tinh thần "đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên", trong tháng 7 vừa qua, Xã đoàn Thới Hưng đã huy động hàng chục đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tham gia xây dựng cầu để kịp hoàn thành trước ngày lễ kỷ niệm 70 năm Quốc khánh 2-9. Khi tham gia xây cầu ĐVTN xã đảm nhận những việc nặng nhọc, như: khiêng cây, làm đà, vác đá và xi măng… "Bà con địa phương có tham gia nhưng còn bận việc đồng áng, vườn tược nên không phải ai cũng có mặt xuyên suốt. Riêng ĐVTN thì nhiệt tình lắm. Nhờ vậy công trình hoàn thành đúng tiến độ" – ông Huỳnh Thanh Hậu, người dân ở ấp 1, cho biết.

Tinh thần khát khao cống hiến của tuổi trẻ xã Thới Hưng còn được thể hiện qua việc xung kích, tình nguyện trên nhiều lĩnh vực, nhất là công tác tình nguyện vì cộng đồng, thực hiện các công trình an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới. Mỗi năm, Xã đoàn Thới Hưng tham gia vận động và thực hiện khoảng 10 công trình lớn nhỏ nhằm phục vụ việc nâng cao chất lượng sống cho nhân dân địa phương, như: làm cầu, sửa chữa đường, sửa chữa nhà… với trị giá từ 3-20 triệu đồng/công trình. Đặc biệt, các công trình đều có sự tham gia của nhiều ĐVTN các ấp. Anh Hà Văn Thanh, Phó Bí thư Xã đoàn, cho biết: Xã đoàn vừa vận động nhân dân sửa chữa một cây cầu nối ấp 4 và ấp 5 trị giá khoảng 20 triệu đồng. Trước đó, Xã đoàn tổ chức cho ĐVTN tham gia làm tuyến lộ giao thông ở ấp 5 dài 140 m với kinh phí 52 triệu đồng. Xã đoàn còn đăng ký với địa phương thực hiện tuyến đường "sáng - xanh - sạch - đẹp" thuộc địa bàn ấp 2. Anh Hà Văn Thanh nói: "Tuổi trẻ xã Thới Hưng luôn chung tay cùng cấp ủy Đảng, chính quyền xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh các tiêu chí chung thì chúng tôi còn tổ chức thực hiện nhiều chỉ tiêu riêng, như tình nguyện vì cộng đồng, xây dựng các công trình, vệ sinh môi trường, vận động bà con thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước…".

ĐVTN xã Thới Hưng tham gia xây dựng cầu 620 ở ấp 1. 

Dừng tay tiếp khách sau khi khiêng chồng gạch nặng để xây dựng cổng rào của gia đình, ông Nguyễn Văn Hai, 55 tuổi, ở tổ 2 ấp Tân Hòa, xã Giai Xuân (huyện Phong Điền) phấn khởi nói với chúng tôi: "Lúc trước đường trước nhà trông nhếch nhác lắm. Nay tuyến đường đã được xây dựng rộng rãi, thông thoáng, bà con vui lắm". Theo ông Hai, tuyến đường đi ngang nhà ông dài chỉ 700m nhưng là tuyến đường "trần thân" khi vào mùa nắng. Do đường cát nên xe thường chao qua chao lại. Nghe Xã đoàn Giai Xuân vận động làm đường bê tông, ông Hai đã cùng bà con đóng góp gần 30 triệu đồng và nhiều ngày công lao động để giúp người dân đi làm, học sinh đến trường thuận lợi. Anh Đàm Ngọc Thi, Bí thư Xã đoàn Giai Xuân, kể: "Xã đoàn đã vận động 150 triệu đồng làm tuyến đường vào tháng 7-2015. Để chuẩn bị cho công trình, Xã đoàn huy động ĐVTN làm xuyên suốt 15 ngày với khoảng 200 ngày công lao động. Đây là công trình điểm của Xã đoàn trong năm nay nên chúng tôi rất quan tâm kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo chất lượng của công trình khi đưa vào sử dụng".

Theo anh Đàm Ngọc Thi, trong tháng 9, Xã đoàn dự định xây dựng tuyến đường dài khoảng 600m tại ấp Thới Thạnh. Hiện tại, Xã đoàn Giai Xuân đã vận động 90 triệu đồng, trong đó bà con đóng góp 20 triệu đồng. Bên cạnh việc sắp xếp, tạo điều kiện cho ĐVTN tham gia các công trình thì Xã đoàn cũng thường xuyên đổi mới biện pháp trong công tác vận động. "Tổ vận động của chúng tôi luôn có sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy – UBND xã và chi bộ ấp nên công việc khá thuận lợi. Đối với những gia đình chưa hiểu về ý nghĩa các công trình thì chúng tôi thường xuyên đến vận động, giải thích để mọi người hiểu và đồng thuận, tham gia đóng góp tiền hoặc ngày công lao động". Qua các công trình, phần việc tại địa phương đã xuất hiện nhiều cán bộ, đoàn viên tiêu biểu, được các tổ chức cơ sở Đảng rèn luyện để sớm đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Xứng đáng là người chủ của tương lai

Mới đây, Quận đoàn Cái Răng và Đoàn trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ tổ chức kéo điện sinh hoạt cho 35 hộ dân ở rạch Bông Bụp (khu vực 4) và rạch Đập (khu vực 6) phường Hưng Thạnh. Toàn bộ kinh phí 35 triệu đồng do Quận đoàn vận động từ Đoàn trường Đại học Tây Đô và các hộ dân. Theo anh Trương Thanh Nghi, Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ, nhiều năm nay, Đoàn trường thường tổ chức cho đoàn viên có tay nghề về điện đến nhiều địa phương giúp đỡ bà con kéo điện, sửa chữa điện… Từ đầu năm 2015 đến nay, Đoàn trường đã tổ chức được 2 công trình kéo điện an toàn cho người dân. Dự kiến trong tháng 9, Quận đoàn Cái Răng sẽ phối hợp với Đoàn trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ kéo điện an toàn cho gần 50 hộ dân ở phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng với kinh phí thực hiện khoảng 50 triệu đồng.

Giữa tháng 8, Đoàn phường Trường Lạc cũng phối hợp cùng Công an quận Ô Môn thực hiện công trình "Thắp sáng quê hương" với chiều dài 1.800m tại khu vực Trường Hưng, Trường Trung. Trước đó, Đoàn phường đã tổ chức cho ĐVTN phát quang, cưa gỗ để thiết kế đường dây điện bảo đảm an toàn cho người dân. Anh Nguyễn Hoàng Tư, Bí thư Đoàn phường, cho biết kinh phí thực hiện công trình chỉ trên 31 triệu đồng, do huy động được những ĐVTN có chuyên môn về điện nên tiết kiệm được gần 10 triệu đồng tiền công. Sắp tới, Đoàn phường sẽ tiếp tục thắp sáng tuyến đường qua các khu vực Bình Yên, Bình Lợi, Trường Hưng và Trường Trung. Theo anh Hồ Minh Khương, Phó Bí thư Quận đoàn Ô Môn: Hiện nay, toàn quận có 12 công trình "Thắp sáng quê hương" với chiều dài 30km, trị giá gần 950 triệu đồng. Riêng từ đầu năm 2015 đến nay, Quận đoàn thực hiện được 2 công trình ở phường Trường Lạc và phường Châu Văn Liêm. Ngoài ra, chào mừng Đại hội Đảng các cấp và các ngày lễ, kỷ niệm lớn trong năm, ĐVTN các phường Thới An, Thới Long còn tổ chức xây dựng, nâng cấp cầu giao thông ở địa phương. Anh Hồ Minh Khương nói: "Cùng với việc tích cực học tập, lập thân lập nghiệp, tuổi trẻ quận Ô Môn thường xuyên thực hiện những công trình, phần việc thể hiện vai trò, khẳng định bản lĩnh nhằm giữ gìn thành quả cách mạng của cha ông để lại".

Anh Đỗ Ngọc Quới, Bí thư Huyện đoàn Phong Điền cũng chia sẻ: Thời gian qua, ĐVTN các xã, thị trấn đều tích cực tham gia cùng cấp ủy, chính quyền trong thực hiện các công trình, phần việc với nhiệt huyết tuổi trẻ, tinh thần không ngại gian khó. Từ đầu năm 2015 đến nay, các cơ sở Đoàn đã vận động xây dựng 1,2km đường, nâng cấp và sửa chữa 5,5 km đường, sửa chữa và xây dựng 15 cây cầu, phát quang 38km đường với tổng kinh phí trên 350 triệu đồng. Nổi bật có ĐVTN các xã như: Trường Long, Nhơn Ái, Tân Thới… ĐVTN còn tích cực tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong nhân dân, đồng thời xung kích trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, chăm lo cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách…

Theo chị Trần Thị Vĩnh Nghi, Bí thư Thành đoàn, chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và Đại hội Đảng các cấp, từ đầu năm 2015 đến nay, tuổi trẻ thành phố đã thực hiện được 4 công trình cấp thành phố, 65 công trình cấp huyện, 1.259 công trình cấp cơ sở với tổng giá trị trên 12 tỉ đồng. Trong đó, tiêu biểu là các công trình góp phần xây dựng văn minh đô thị và nông thôn mới, như: củng cố 9 tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp, xây dựng 5 tuyến đường "Thắp sáng quê hương". ĐVTN các đơn vị, địa phương còn quan tâm đến việc đẩy mạnh tuyên truyền, trong đó trọng tâm là tuyên truyền về biển đảo thông qua các mô hình trực quan như mô hình về cột mốc chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa và nhà giàn DK, nâng tổng số công trình tuyên truyền về biển đảo trong toàn thành phố lên 30 công trình. Ngoài ra, ĐVTN thành phố cũng chủ động tiếp nhận, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào làm kinh tế tại địa phương với 28 mô hình kinh tế hiệu quả, góp phần giải quyết công ăn việc làm cho thanh niên. "Bằng những việc làm cụ thể, tuổi trẻ thành phố đã đóng góp tích cực vào việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội của địa phương, đơn vị, góp phần xây dựng thành phố văn minh, giàu đẹp. Qua đó, tiếp tục nhận được sự đồng thuận của người dân, tạo được niềm tin của các cấp ủy Đảng, chính quyền và ngày càng khẳng định được vai trò xung kích của tuổi trẻ trong thời kỳ mới" - chị Vĩnh Nghi khẳng định.

Bài, ảnh: PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết