14/12/2014 - 16:01

Người nông dân say mê sáng tạo

Thực tế khó khăn trong việc sản xuất nông nghiệp như: Thiếu lao động, thất thoát nhiều trong quá trình sản xuất, chi phí, giá thành cao, lợi nhuận thấp..., nông dân Nguyễn Văn Dũng ở xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, đã tìm tòi, sáng tạo công cụ phục vụ hiệu quả cho nông nghiệp. Qua 8 năm không ngừng mày mò, thiết kế, anh đã sáng chế 4 máy, thiết bị phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, mang lại hiệu quả thiết thực cho nông dân. Thiết bị có khả năng thay thế từ 3 - 50 lao động với những công việc thủ công như: Bón phân, gieo hạt..., giúp tiết kiệm được giống, phân bón trên 10%; giảm thất thoát từ 20% - 30%.... tùy loại máy, thiết bị và còn sử dụng được trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt mưa bão. Vì vậy, thiết bị do anh sản xuất đã được nông dân các tỉnh Long An, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Cần Thơ và nước bạn Campuchia tìm đến mua.

Anh Dũng đang điều khiển máy đánh rãnh - Ảnh: baomoi.com

Anh Nguyễn Văn Dũng cho biết: Sẵn có 1 ha đất nông nghiệp, gia đình anh thuê thêm 1,5 ha sản xuất độc canh cây lúa. Đến năm 2005 xã Bình Thủy được đê bao khép kín, tăng 3 vụ sản xuất lúa liên tục trong năm nên cây lúa ngày càng nhiều sâu bệnh, đất bạc màu, năng suất giảm dần theo từng năm, nên lợi nhuận không cao. Chính quyền địa phương xã Bình Thủy đã vận động nông dân phá thế độc canh cây lúa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng thành 2 vụ lúa và 1 vụ màu/năm với các loại cây màu như đậu tương, vừng, ngô.... Trong đó cây vừng đen cho hiệu quả cao nhất, nhưng đây là loại cây chịu nước kém, cần làm rãnh để tiêu úng nước, chi phí rất cao. Từ thực tế này, năm 2007 nông dân Nguyễn Văn Dũng đã tự sáng chế, cải tiến thành công thiết bị đánh rãnh thoát nước từ máy xới của gia đình với công suất 15 mã lực, do một người điều khiển năng suất 2 ha/ngày, thay thế 40 lao động đào xới thủ công. Anh Dũng đã tự tin đưa chiếc máy này tham gia Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp tỉnh do Sở Khoa học - Công nghệ An Giang tổ chức và được nhận giải Khuyến khích. Sau đó, anh cũng tiếp tục sáng chế máy gieo hạt cho vừng đen và nhiều loại cây màu, một lao động điều khiển máy gieo được 7 ha/ngày trong khi đó 1 lao động thủ công chỉ gieo được 1,5 ha/ngày.

Anh Nguyễn Văn Dũng cũng tiếp tục chế tạo thành công hai sản phẩm mới là: Xe phun thuốc bảo vệ thực vật và Máy bón phân cho cây màu. Chiếc máy đã giảm được sức lao động và chi phí, chỉ còn 1/3 so với lao động thủ công. Hai sản phẩm này cũng nhận được 2 giải khuyến khích từ Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh An Giang năm 2011 và của Công ty Bình Điền tại Hội chợ Nông nghiệp tổ chức tại thành phố Cần Thơ năm 2011.

Coi sáng tạo là niềm vui lớn nhất của mình, anh Dũng cho biết anh đang nghiên cứu, đăng ký dự Hội thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật năm 2015 với hai sản phẩm mới "Máy bắt rầy xanh cho cây đậu bắp Nhật" và "Máy tưới tự động cho cây màu 3 trong 1" với chức năng vừa tưới nước vừa bón phân. Những sáng tạo của nông dân Nguyễn Văn Dũng đã góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương đẩy mạnh tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng, thiết thực giúp nông dân phát triển sản xuất.

Thu Trang (TTXVN)

Chia sẻ bài viết