01/04/2009 - 08:30

Vĩnh Long - Tiền Giang

Người dân tham gia tái tạo nguồn lợi thủy sản

Ngày 31-3-2009, để tái tạo và duy trì nguồn lợi thủy sản cho môi trường tự nhiên từ nguồn cá giống vận động ở các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong tỉnh, Chi cục Thủy sản Vĩnh Long đã thả hơn 42.000 con cá giống các loại, tương đương 2 tấn cá giống ra các sông ngòi, kênh, rạch thuộc xã Đồng Phú - huyện Long Hồ.

Cùng ngày, Chi Cục thủy sản Vĩnh Long còn tổ chức tuyên truyền, cung cấp các thông tin cần thiết về tình hình phát triển nghề nuôi trồng, thực trạng khai thác, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản của Vĩnh Long, ĐBSCL và cả nước; hướng dẫn người dân bảo vệ nguồn lợi thủy sản,vận động người dân kiên quyết không sử dụng các phương tiện đánh bắt có hại cho nguồn lợi thủy sản như Dinamo kích điện, lưới te, cào điện…

Vĩnh Long là tỉnh sông nước, có phong trào nuôi thả thủy sản đặc biệt là cá da trơn phát triển mạnh nên công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản được tỉnh đặc biệt quan tâm. Hiện tỉnh có trên 370 ha mặt nước nuôi thả thủy sản thâm canh và gần 400 lồng, bè thả cá các loại trên các sông Tiền, sông Hậu, sông Cổ Chiên, sông Măng Thít. Ước sản lượng thủy sản thu hoạch trong quý 1-2009 của tỉnh đạt trên 20.250 tấn, tăng gấp 1,56 lần so với cùng kỳ năm trước.

* Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống ngành thủy sản (1-4), các cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản tỉnh Tiền Giang đã đóng góp 350.000 con giống thủy đặc sản nước ngọt, nước lợ và nước mặn thả ra môi trường tự nhiên nhằm mục đích tái tạo nguồn lợi thủy sản, giúp bảo vệ môi trường và sự cân bằng sinh thái, tránh hiểm họa tuyệt chủng đối với những loài thủy đặc sản hệ sông Mê Công.

Trong số đó có 150.000 con cá giống nước ngọt các loại như: trê, rô đồng, mè vinh, cá hương... và 200.000 con tôm sú giống. Cùng với vận động các cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản đóng góp con giống thả vào môi trường tự nhiên, tỉnh Tiền Giang cũng có nhiều hoạt động thiết thực nhân Ngày truyền thống ngành thủy sản trong đó có việc tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân về bảo vệ nguồn lợi thủy sản, thực hiện nghiêm qui định về khai thác và đánh bắt thủy sản, khuyến khích nông dân mở rộng diện tích nuôi thủy sản nước lợ; nước mặn và nước ngọt nhằm tạo vùng nguyên liệu phục vụ tiêu dùng và chế biến xuất khẩu, hạn chế khai thác cạn kiệt ngoài tự nhiên.

PHẠM THỊ BÌNH - MINH TRÍ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết