11/07/2016 - 14:37

CHIẾN DỊCH XÂY DỰNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN VÀ THỦY LỢI NỘI ĐỒNG Ở QUẬN THỐT NỐT:

NGƯỜI DÂN ĐỒNG THUẬN THỰC HIỆN

Trong 6 tháng đầu năm 2016, quận Thốt Nốt đã tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương. Trong đó công tác xây dựng giao thông nông thôn và thủy lợi nội đồng mùa khô, đã hoàn thành kế hoạch, đóng góp cho sự thành công này chính là nhờ vận động người dân nhiệt tình cùng tham gia chiến dịch.

Để thực hiện tốt chiến dịch thủy lợi nội đồng mùa khô, ngay từ đầu năm 2016, Phòng Kinh tế quận Thốt Nốt đã chỉ đạo cho Trạm Thuỷ lợi trực tiếp xuống làm việc với các phường lên kế hoạch công tác thuỷ lợi mùa khô, kế hoạch dựa trên nhu cầu thực tế của người dân và tình hình diễn biến về thời tiết hạn hán của năm 2016. Đã có 9/9 phường trên địa bàn thực hiện. Chiến dịch bắt đầu khởi công từ tháng 3 và hoàn thành vào đầu tháng 6- 2016. Qua đó đã nạo vét được 19 tuyến kênh mương với tổng chiều dài 9.578 mét; khối lượng thực hiện: 16.238 m3/14.595 m3, đạt 111% kế hoạch về khối lượng. Trong đó thi công bằng cơ giới 14.848 m3, thi công bằng thủ công 1.390 m3; diện tích phục vụ 306 ha; ngày công lao động 464 công. Bà Nguyễn Thị Trúc Ly, Trưởng Trạm thủy lợi, Phòng kinh tế, quận Thốt Nốt cho biết: "Nhờ chủ động nên các phường trên địa bàn quận đều thực hiện và hoàn thành đúng kế hoạch đề ra".

Việc thực hiện các công trình giao thông nông thôn và thủy lợi hội đồng trên địa bàn quận Thốt Nốt đã huy động được sự đóng góp của nhân dân. Trong ảnh: Thanh niên tình nguyện đang dọn dẹp vệ sinh xây dựng công trình giao thông nông thôn tại phường Thốt Nốt.

Trong chiến dịch, xây dựng giao thông nông thôn và thủy lợi nội đồng, sự đồng lòng của bà con nông dân đã góp phần quan trọng trong việc hoàn thành chiến dịch. Ông Võ Văn Hoại, Khu vực Long Thạnh 2, phường Thốt Nốt, cho rằng: "Việc thực hiện các công trình giao thông nông thôn và nạo vét các kênh giúp bà con thuận lợi trong sản xuất nông nghiệp và đi lại. Do đó đông đảo người dân trên địa bàn tham gia, đóng góp tiền và sức lao động để thực hiện các công trình". Ông Lê Xuân Trọng, Cán bộ giao thông thủy lợi, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, cho biết thêm: "Ngay từ đầu mùa, phường đã đi khảo sát các kênh trên địa bàn, đặc biệt những điểm bồi lắng. Vừa qua, kênh Nhị Tỳ đã được nạo vét với chiều dài 745m, phục vụ 50ha đất sản xuất nông nghiệp, kinh phí 47 triệu đồng; công trình gia cố cầu Duy Long và đường giao thông với chiều dài 40m, kinh phí 75 triệu đồng, các công trình đều do người dân tự đóng góp kinh phí và thi công. Hiện, phường đang gởi tờ trình về việc đầu tư thực hiện nạo vét các tuyến kênh phục vụ sản xuất nông nghiệp trên các tuyến kênh như: tuyến nhánh rạch Cái Tiến chiều dài 400m, rộng 5m; rạch nhỏ chiều dài 1.040m ngang 10m và tuyến rạch Trà Uối chiều dài 270m ngang 12m".

Các công trình cầu, đường giao thông trên địa bàn quận Thốt Nốt cũng nhận được sự đóng góp tích cực của người dân. Đó là công trình xây dựng tuyến đường Trại Mai – Xoài Mật dài 800m, với kết cấu bê tông cốt thép, rộng 4m, nối liền khu vực Thới Thạnh 2 và khu vực Thới Bình, thuộc phường Thới Thuận, tổng kinh phí xây dựng hơn 1 tỉ đồng theo hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm. Cầu Chợ Thới Bình cũng được khánh thành, nối liền 2 phường Thới Thuận và Thuận An, có chiều dài 35m, rộng 4m, độ thông thuyền 10m, được xây dựng bằng bê tông, cốt thép với kinh phí gần 600 triệu đồng, do nhân dân 2 phường trên đóng góp và hơn 1.700 ngày công lao động. Đoàn Thanh niên cộng sản phường Thốt Nốt vừa khánh thành và đưa vào sử dụng cầu Bảy Hên, khu vực Long Thạnh 2, phường Thốt Nốt. Đây cũng là công trình thanh niên chào mừng bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Cuối tháng 4-2016, UBND phường Thạnh Hòa, quận Thốt Nốt cũng đã tổ chức khánh thành cầu Hòa An (hay còn gọi là cầu rạch ngọn Vạn Lịch) tại khu vực Thạnh Phước 1.

Đề ra kế hoạch cho 6 tháng cuối năm 2016 về sản xuất nông nghiệp, phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn, quận Thốt Nốt chỉ đạo công tác sản xuất vụ thu đông và chuẩn bị kế hoạch sản xuất vụ lúa đông xuân 2016-2017 gắn với nâng cao chất lượng mô hình "Cánh đồng mẫu" ở các phường và nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp chất lượng cao. Theo đó, cán bộ chuyên trách tích cực bám sát, theo dõi và đôn đốc thực hiện hoàn thành công tác nạo vét các tuyến kênh thủy lợi của các phường đảm bảo nước tưới tiêu phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Đồng thời, củng cố, kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn quận Thốt Nốt và các phường, tổ chức phân công lực lượng trực 24/24 giờ; tăng cường kiểm tra, đảm bảo các chốt cứu nạn trên sông và các dụng cụ sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xảy ra. Tổ chức lực lượng kiểm tra tình hình hoạt động các bến thủy nội địa, bến đò ngang để có biện pháp xử lý kịp thời đối với các trường hợp vi phạm, đảm bảo điều kiện an toàn của các phương tiện giao thông khi hoạt động.

Bài, ảnh: Khánh Nam

Chia sẻ bài viết