26/08/2019 - 09:29

Nghiêm túc xây dựng, chỉnh đốn Đảng 

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII gắn với Chỉ thị 05-CT/TW (Chỉ thị 05), Đảng bộ huyện Cờ Đỏ đã có nhiều cách làm hiệu quả, tạo sự đồng thuận, thống nhất về ý chí và hành động trong cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) và các tầng lớp nhân dân...

Xã Thới Xuân đã đạt chuẩn xã nông thôn mới.

Xã Thới Xuân đã đạt chuẩn xã nông thôn mới.

Theo Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Việt Tha, sau khi tiếp thu NQTW4 khóa XII, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy đã xây dựng Chương trình hành động thực hiện; đồng thời, chỉ đạo CB, ĐV cam kết ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể. Qua đó, nhiều CB, ĐV đã khắc phục được hạn chế, khuyết điểm, tạo chuyển biến tích cực trên các mặt công tác.

Đồng chí Nguyễn Văn Cử, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Trung An, bộc bạch: "Trước đây, thỉnh thoảng tôi đi trễ về sớm, chấp hành giờ giấc hội họp chưa nghiêm; đôi lúc bận việc, cử người dự họp thay không đúng quy định. Từ 2 năm qua, tôi đã khắc phục khuyết điểm, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao".

Tương tự, đồng chí Trần Minh Hùng, Phó Chủ tịch HĐND xã Thạnh Phú, cũng thừa nhận: "Trước đây, đôi khi tôi đi làm chưa đúng giờ quy định, chưa nghiên cứu các quy định để tham mưu Đảng ủy chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ. Việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri có lúc chưa kịp thời. Nhận thấy khuyết điểm này, tôi đã sắp xếp công việc hợp lý, dành nhiều thời gian đến các địa bàn dân cư để tiếp xúc, lắng nghe ý kiến của người dân. Qua đó, đề nghị cấp trên đầu tư nâng cấp một số công trình giao thông, khắc phục đường điện hạ thế bị xuống cấp gây nguy hiểm ở một số ấp…".

Không chỉ "tự soi, tự sửa" khuyết điểm, thực hiện NQTW4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05, nhiều CB, ĐV huyện Cờ Đỏ đã nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân, quan tâm giúp dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Theo đồng chí Nguyễn Ngọc Nam, Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân, gần một năm qua, CB, ĐV phòng đã phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng, sửa chữa 107 căn nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách, người có công; tiếp nhận, giải quyết nhanh chóng hồ sơ, thủ tục hành chính trên lĩnh vực chính sách, bảo trợ xã hội, mai táng phí cho các đối tượng; cấp phát chế độ cho các đối tượng đúng, đủ, kịp thời; giới thiệu 300 lao động đi làm công nhân tại các khu công nghiệp…

Ở xã Thới Đông, CB, ĐV đã làm nhiều việc tốt giúp dân thoát nghèo, nâng cao đời sống. Anh Trần Văn Trúc, nông dân ấp Thới Xuyên, phấn khởi nói "Được Hội Nông dân xã hỗ trợ vay 40 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, tôi mướn 3 công đất trồng rẫy, 4 công đất trồng lúa. Hai năm nay, trừ chi phí, mỗi năm lời 130 triệu đồng". Theo đồng chí Nguyễn Chí Công, Bí thư Đảng ủy xã, trong 3 năm qua, CB các đoàn thể xã đã tín chấp, hỗ trợ người dân vay hơn 28 tỉ đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để phát triển kinh tế gia đình; CB xã và ấp vận động nhân dân xây dựng 250ha mô hình cánh đồng lớn sản xuất lúa đạt chất lượng xuất khẩu, hiệu quả cao hơn ngoài mô hình từ 3-5 triệu đồng/ha; mở 5 lớp đào tạo nghề cho 150 lao động, giới thiệu hàng trăm lao động làm việc tại các khu công nghiệp...  Nhờ vậy, 3 năm qua, xã có 87 hộ thoát nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 6,92% xuống còn 1,63%, thu nhập bình quân đầu người tăng từ 32 triệu đồng lên đến 47 triệu đồng...

Đánh giá kết quả thực hiện NQTW4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05, đồng chí Châu Việt Tha, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, khẳng định: Thực hiện NQTW4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05, hầu hết CB, ĐV đều nêu cao ý thức trách nhiệm tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; khắc phục tốt hạn chế, khuyết điểm. Đồng thời, ra thức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, làm nhiều việc tốt, chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Kết quả ấy đã góp phần thực hiện cơ bản đạt và vượt tất cả 15 chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số CB, ĐV, trong đó có người đứng đầu chưa nêu cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện dẫn đến suy thoái; có 19 trường hợp vi phạm phải thi hành kỷ luật. "BTV Huyện ủy tiếp tục nêu cao hơn nữa tinh thần "tự giác, tự kiểm, tự nhận, tự sửa" của CB, ĐV, phát huy vai trò nêu gương trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Qua đó, nhằm xây dựng hình ảnh người CB, ĐV tận tụy, liêm khiết, gần dân, trọng dân, hết lòng phục vụ nhân dân để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái trong CB, ĐV, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh" - đồng chí Châu Việt Tha nhấn mạnh.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết