13/11/2018 - 20:04

Nghiệm thu đề tài cấp thành phố lĩnh vực vô sinh nam 

(CT)Ngày 13-11, Hội đồng khoa học thành phố Cần Thơ đã nghiệm thu và đánh giá loại xuất sắc đề tài nghiên cứu cấp thành phố về lĩnh vực vô sinh nam do Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ chủ trì.  Tên đề tài là “Nghiên cứu các nguyên nhân di truyền gây vô sinh ở nam giới 18 - 49 tuổi có mật độ tinh trùng ≤ 5 triệu/ml đến khám tại Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ. Nhóm tác giả: bác sĩ CKII Trịnh Thị Bích Liên và Thạc sĩ Cao Thị Tài Nguyên đồng chủ nhiệm đề tài. Đây là đề tài duy nhất của thành phố từ đầu năm đến nay được xếp loại xuất sắc.

Bác sĩ Trịnh Thị Bích Liên, ghi nhận đóng góp của Hội đồng khoa học cho đề tài nghiên cứu

Theo các nghiên cứu y khoa lĩnh vực vô sinh, vô sinh nam là tình trạng các cặp vợ chồng hoặc cặp nam nữ không có thai sau một năm sinh hoạt tình dục bình thường và không dùng biện pháp tránh thai nào do nguyên nhân từ nam giới. Có nhiều nguyên nhân gây vô sinh ở nam giới, trong đó, nguyên nhân do di truyền chiếm từ 4% đến 38%. Hiện nay, với kỹ thuật xét nghiệm QF-PCR với nhiều ưu điểm như thời gian trả kết quả nhanh, độ chính xác cao, giá thành rẻ, được áp dụng phổ biến trong chẩn đoán tìm nguyên nhân di truyền ở nam giới vô sinh. Trên cơ sở đó, nhóm tác giả thực hiện đề tài nghiên cứu này nhằm hỗ trợ chẩn đoán, tư vấn và điều trị vô sinh hiệu quả và ít tốn kém hơn cho bệnh nhân ở thành phố Cần Thơ nói riêng và các tỉnh trong vùng ĐBSCL nói chung.

                                                               THU SƯƠNG

Chia sẻ bài viết