17/06/2019 - 18:11

Nghề báo – Cần lắm đam mê 

Nghề báo cũng như bao nghề khác trong xã hội, cũng có những đặc thù khó khăn và niềm vui lẫn sự tự hào riêng. Thế nhưng, nếu không có niềm đam mê, sự yêu thích thì nhà báo rất dễ bỏ cuộc vì những khó khăn, vất vả và thậm chí nguy hiểm mà họ phải đối mặt. Để có một tác phẩm báo chí đến với công chúng, nhà báo phải dấn thân, xông vào điểm nóng để thu thập, xử lý thông tin nhằm cho “ra đời” những “đứa con tinh thần”, phục vụ bạn đọc một cách nhanh và chính xác nhất.

Phóng viên tác nghiệp tại Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, nhằm cung cấp cho độc giả những thông tin về tình hình biển, đảo của Tổ quốc.

Phóng viên tác nghiệp tại Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, nhằm cung cấp cho độc giả những thông tin về tình hình biển, đảo của Tổ quốc.

Vượt qua sóng to, gió lớn, nhiều nhà báo có mặt tại những điểm đảo tiền tiêu của Tổ quốc để thực hiện nhiều tác phẩm hay nhất phục vụ bạn đọc. Trong ảnh: Đoàn nhà báo di chuyển lên đảo Hòn Khoai (tỉnh Cà Mau) trong chuyến thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2018.

Vượt qua sóng to, gió lớn, nhiều nhà báo có mặt tại những điểm đảo tiền tiêu của Tổ quốc để thực hiện nhiều tác phẩm hay nhất phục vụ bạn đọc. Trong ảnh: Đoàn nhà báo di chuyển lên đảo Hòn Khoai (tỉnh Cà Mau) trong chuyến thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2018. 

Phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình TP Cần Thơ tác nghiệp tại đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình TP Cần Thơ tác nghiệp tại đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Những chuyến công tác để lại nhiều kỷ niệm buồn, vui đối với người làm báo. Đó là động lực để họ dấn thân với nghề. Trong ảnh: Nhà báo Võ Quốc Thái, phóng viên Báo Cần Thơ bên cán bộ, chiến sĩ đóng quân ở đảo Thổ Chu (tỉnh Kiên Giang).

Những chuyến công tác để lại nhiều kỷ niệm buồn, vui đối với người làm báo. Đó là động lực để họ dấn thân với nghề. Trong ảnh: Nhà báo Võ Quốc Thái, phóng viên Báo Cần Thơ bên cán bộ, chiến sĩ đóng quân ở đảo Thổ Chu (tỉnh Kiên Giang).

Nhiều nhà báo cũng tích cực học tập, nâng cao trình độ nghiệp vụ, nhằm đáp ứng xu thế phát triển báo chí đa phương tiện, phục vụ công chúng tốt hơn. Trong ảnh: Lớp Cao học Báo chí học do Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), mở tại Vĩnh Long.

Nhiều nhà báo cũng tích cực học tập, nâng cao trình độ nghiệp vụ, nhằm đáp ứng xu thế phát triển báo chí đa phương tiện, phục vụ công chúng tốt hơn. Trong ảnh: Lớp Cao học Báo chí học do Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), mở tại Vĩnh Long. 

Các cơ quan báo chí tạo điều kiện thuận lợi để nhà báo tham gia các lớp tập huấn nâng cao kỹ năng nghề nghiệp. Trong ảnh: Phóng viên Báo Cần Thơ tham gia một khóa tập huấn kỹ năng nhiếp ảnh nâng cao.

Các cơ quan báo chí tạo điều kiện thuận lợi để nhà báo tham gia các lớp tập huấn nâng cao kỹ năng nghề nghiệp. Trong ảnh: Phóng viên Báo Cần Thơ tham gia một khóa tập huấn kỹ năng nhiếp ảnh nâng cao.

Bên cạnh hoạt động chuyên môn, nhà báo cũng tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hoạt động vì an sinh xã hội, góp phần tô đẹp thêm hình ảnh người làm báo trong cộng đồng xã hội.

Bên cạnh hoạt động chuyên môn, nhà báo cũng tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hoạt động vì an sinh xã hội, góp phần tô đẹp thêm hình ảnh người làm báo trong cộng đồng xã hội.

Q. THÁI - CTV

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Nghề báo