06/01/2013 - 16:53

Ngày hội "Thanh niên với văn hóa giao thông"

Sáng 6-1, tại Công viên Thống nhất, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hà Nội tổ chức Ngày hội "Thanh niên với văn hóa giao thông". Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh cùng lãnh đạo nhiều ban, ngành đoàn thể Trung ương, TP Hà Nội và 5.000 đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên các tầng lớp nhân dân Thủ đô tham dự Ngày hội.

Phát biểu tại đây, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Đắc Vinh đánh giá: Các hoạt động của tuổi trẻ cả nước tham gia tuyên truyền, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong năm 2012 được tổ chức rộng khắp, thu được nhiều kết quả cụ thể, tạo sự chuyển biến rõ nét về ý thức tham gia giao thông của cán bộ, đoàn viên thanh thiếu nhi. Các cấp Đoàn, Hội, Đội đã tổ chức được hơn 44 ngàn đợt tuyên truyền về an toàn giao thông cho gần 4 triệu lượt thanh thiếu nhi và nhân dân; cấp phát trên 2 triệu tờ gấp tuyên truyền, 100 ngàn panô, khẩu hiệu tuyên truyền về văn hóa giao thông; hơn 300 ngàn thiếu nhi và hơn 7 ngàn đoàn viên thanh niên đã hưởng ứng cuộc thi "Giao thông thông minh trên Internet…". Trong năm 2012 đoàn thanh niên đã xây dựng và duy trì 1.000 cổng trường an toàn giao thông; 10 ngàn đội hình thanh niên tình nguyện tham gia tuyên truyền trật tự an toàn giao thông; xây dựng 11.991 tuyến đường thanh niên tự quản…

Ngày hội "Thanh niên với văn hóa giao thông" là hoạt động thiết thực của tuổi trẻ Thủ đô nói riêng và tuổi trẻ cả nước nói chung hưởng ứng Năm An toàn giao thông 2013 với chủ đề "Nâng cao tinh thần trách nhiệm của người thực thi công vụ và ý thức tự giác của người tham gia giao thông" do Ủy ban An toàn giao thông quốc gia phát động. Các hoạt động trọng tâm nhằm góp phần nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng, cải thiện tình trạng ùn tắc giao thông tại Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng cho biết: Số vụ tai nạn giao thông do lứa tuổi thanh niên gây ra chiếm trên 40%, nên rất cần sự vào cuộc quyết liệt của thanh niên trong việc tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Bộ trưởng mong rằng, năm 2013 các cấp Đoàn, Hội từ Trung ương tới địa phương tiếp tục triển khai đồng bộ các hoạt động, chương trình đã thực hiện tốt trong năm 2012, góp phần mạnh mẽ sâu rộng hơn nữa vào thực hiện chủ đề Năm An toàn giao thông 2013 và giảm số vụ tai nạn giao thông do thanh niên gây ra. Theo thống kê, hiện 70% thanh niên lái xe không giấy phép, 90% thanh niên lái xe không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và gần 100% học sinh phổ thông lái xe không giấy phép do chưa đủ tuổi. Nếu thanh niên thực sự vào cuộc, chấp hành nghiêm túc các quy định khi tham gia giao thông thì số vụ tai nạn, số người bị thương và người bị chết sẽ giảm - Bộ trưởng nhấn mạnh.

Ngày hội "Thanh niên với văn hóa giao thông" diễn ra với nhiều hoạt động phong phú như trao giải thưởng cuộc thi vẽ tranh "Thiếu nhi Việt Nam với an toàn giao thông"; đi bộ hưởng ứng Năm An toàn giao thông 2013; triển lãm tranh và ảnh về giao thông với chủ đề "Văn hóa giao thông dưới góc nhìn người trẻ"; hội thi "Rung chuông vàng"…

Triển lãm tranh, ảnh "Văn hóa giao thông dưới góc nhìn người trẻ" gồm các bức tranh vẽ về an toàn giao thông của học sinh khối Tiểu học đạt giải cao trong cuộc thi do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Ủy ban An toàn giao thông quốc gia phát động và các bức ảnh tuyên truyền an toàn giao thông với các chủ đề: những hành vi vi phạm khi tham gia giao thông; tuổi trẻ Thủ đô với văn hóa giao thông... Thông qua những bức tranh, ảnh góp phần tác động tới nhận thức của đoàn viên thanh niên học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô, từ đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông.

Hội thi "Rung chuông vàng" để tìm hiểu kiến thức về an toàn giao thông cho học sinh khối THPT với sự tham gia của 100 học sinh đến từ 10 trường THPT trên địa bàn TP Hà Nội. Với 3 phần thi: trắc nghiệm loại trực tiếp có tên gọi "Chúng tôi tham gia giao thông"; trò chơi vận động cứu trợ "Tình huống mỗi ngày" và phần thi trắc nghiệm "Công dân trẻ với văn hóa giao thông" đã góp phần cung cấp thêm các kiến thức pháp luật về giao thông, văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông cho thanh niên.

Tại Ngày hội cũng diễn ra Hội thi "Lái xe môtô giỏi, an toàn" chung kết cấp thành phố với sự tham gia của 100 đoàn viên thanh niên khối thanh niên nông thôn và thanh niên công nhân viên chức xuất sắc vượt qua hơn 300 thí sinh khác tại các cuộc thi ở 5 cụm đoàn.

Quỳnh Hoa (TTXVN)

Chia sẻ bài viết