27/06/2019 - 15:43

Ngày hội của phụ nữ sáng tạo – khởi nghiệp 

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 18 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28 - 6), Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Cần Thơ tổ chức Ngày hội phụ nữ sáng tạo - khởi nghiệp năm 2019 vào ngày 27-6 tại Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên TP Cần Thơ. 

Ngày hội phụ nữ sáng tạo - khởi nghiệp năm nay có nhiều hoạt động thiết thực, như: Trưng bày gian hàng giới thiệu sản phẩm tiêu biểu; hỗ trợ tập huấn chị em cách giới thiệu, bán hàng qua mạng xã hội facebook. Theo đó, có 14 gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm khởi nghiệp tiêu biểu trong sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nghề truyền thống của hội viên, phụ nữ từ các quận, huyện và một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Đây là những sản phẩm của 5 mô hình hợp tác xã và 55 tổ liên kết phát triển kinh tế được thành lập trong quá trình thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” trong 2 năm qua. Dịp này, tạo cơ hội cho hội viên, chị em phụ nữ các địa phương giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu sản phẩm, thúc đẩy tiêu thụ...

Đại diện lãnh đạo sở, ban ngành, đoàn thể, cán bộ, hội viên phụ nữ các quận, huyện tham dự Ngày hội phụ nữ sáng tạo - khởi nghiệp năm 2019.

Hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Thốt Nốt chuẩn bị, sắp xếp hàng hóa sẵn sàng đón khách tham quan, mua sắm.

Các đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm.

Các gian hàng thu hút đông đảo khách tham quan, mua sắm.

Sản phẩm nón, túi đan từ giấy gây chú ý tại Ngày hội.

Gian hàng đủ loại bánh dân gian và những chiếc áo bà ba tím đồng điệu đến từ Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Ô Môn tạo điểm nhấn cho ngày hội.

Bắp xào đóng hộp ăn liền là một trong những sản phẩm được nhiều người yêu thích tại ngày hội.

Bên cạnh trưng bày hàng hóa, các chị em còn được hỗ trợ tập huấn phương pháp giới thiệu, bán hàng qua mạng xã hội facebook.

Hiện nay, đầu ra sản phẩm của các chị em chủ yếu từ bán hàng online. Vì vậy, các chị em rất quan tâm sử dụng hiệu quả facebook quảng bá, giới thiệu sản phẩm.

T. Trinh (thực hiện)

Chia sẻ bài viết