16/05/2022 - 12:47

Nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân 

Một buổi sáng giữa tháng 5, tại trụ sở Công an xã Trường Long, huyện Phong Điền, rất nhiều người đến làm thủ tục hành chính. Công việc bận rộn, nhưng cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) Công an xã vẫn niềm nở tiếp đón, kiểm tra và hướng dẫn làm các thủ tục kỹ lưỡng để người dân không phải đi lại nhiều lần. Việc tạo thuận lợi cho người dân làm thủ tục hành chính chỉ là một mặt công tác mà Công an xã Trường Long nhiệt tình phục vụ nhân dân.

Cán bộ Công an xã Trường Long giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Cán bộ Công an xã Trường Long giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Bà Phan Thị Kim Dung ở ấp Trường Phú B, đang làm thủ tục nhập hộ khẩu cho con tại Công an xã. Bà Dung chia sẻ: “Đến đây làm thủ tục, tôi được các cô, chú công an hướng dẫn tỉ mỉ nên thuận lợi và nhận kết quả nhanh gọn”. Theo Trung úy Lý Khánh Khoa, CB Công an xã, để tạo thuận lợi và tâm lý thoải mái cho người dân trong làm thủ tục hành chính, các CB ở đây rất niềm nở tiếp đón, hướng dẫn kỹ lưỡng. Những người già, người không biết chữ còn được CB viết hộ. Đại úy Lê Quốc Đạt, Bí thư Chi bộ, Trưởng Công an xã Trường Long, cho biết: Trung bình mỗi ngày, Công an xã tiếp nhận, giải quyết hơn 30 thủ tục hành chính. Dịp lễ, Tết người dân trở về quê hương nhiều, số thủ tục tăng lên gấp 2-3 lần. Dù công việc nhiều, áp lực cao, nhưng CB đều nhiệt tình, trả kết quả cho người dân đúng hẹn.

Cùng với chỉ đạo thực hiện tốt việc giải quyết thủ tục hành chính, Chi bộ Công an xã Trường Long chỉ đạo đơn vị triển khai nhiều biện pháp bảo vệ an ninh trật tự. Trong đó, phối hợp với các ngành, đoàn thể xây dựng được 7 mô hình nhằm làm giảm tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn. Cụ thể là xây dựng mô hình 16 tổ phòng chống tội phạm, 16 cổng rào an ninh; mô hình móc khóa tố giác tội phạm đã cấp phát được 1.085 cái cho người dân; mô hình 16 ban chủ nhiệm tố giác truy bắt, đảm bảo an toàn giao thông; mô hình nhóm Zalo phòng, chống tội phạm với 200 thành viên; mô hình camera an ninh với 36 cái lắp đặt trên các tuyến đường; mô hình hộ gia đình cam kết chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương; mô hình 5 tổ tuần tra nhân dân.

Việc xây dựng các mô hình gắn với công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã đã phát huy hiệu quả, tạo được lòng tin trong nhân dân. Chú Nguyễn Văn Hải, người dân ấp Trường Thọ, chia sẻ: “Từ khi Công an xã xây dựng các mô hình phòng, chống tội phạm, tình hình an ninh trật tự luôn được ổn định. Bà con an tâm làm ăn, không còn sợ kẻ xấu phá hoại”. Bên cạnh đó, nhằm bảo đảm giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn, Chi bộ chỉ đạo đơn vị mỗi năm tổ chức 4-6 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội. Qua đó, đã xử lý nhiều vụ việc vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội trên địa bàn. Riêng năm 2021 đến nay, Công an xã đã xử lý 38 vụ tệ nạn xã hội, đá gà, đánh bài, đánh đề, ma túy, gây rối an ninh trật tự.

Trong công tác xây dựng Đảng, Chi bộ quan tâm công tác chính trị, tư tưởng; nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình của ĐV; nhắc nhở, động viên ĐV nâng cao đạo đức cách mạng “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”, nâng cao tinh thần, thái độ tận tụy phục vụ nhân dân. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, khóa XIII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Chi ủy chi bộ thường xuyên quán triệt, tổ chức cho CB, ĐV cam kết thực hiện bằng những việc làm cụ thể. Nhờ vậy, những hạn chế, khuyết điểm của cá nhân; sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, lãng phí, quan liêu được ngăn chặn, đẩy lùi. Đại úy Bùi Hùng Phước, ĐV Chi bộ, bộc bạch: “Được các đồng chí trong Chi bộ phê bình, góp ý, động viên, vài năm nay tôi đã khắc phục được những hạn chế, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Nhờ chỉ đạo thực hiện tốt các mặt công tác, hằng năm, Chi bộ Công an xã Trường Long không có trường hợp vi phạm; 100% CB, ĐV hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chi bộ được Ban Thường vụ Huyện ủy Phong Điền tặng giấy khen Chi bộ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền (2017-2021).

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết