25/02/2023 - 09:18

Năng động trợ giúp hội viên 

Bài, ảnh: HẢI THƯ

Nhằm hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế gia đình, năm 2022, Hội LHPN xã Thới Hưng, huyện Cờ Ðỏ, đã xây dựng, nâng chất nhiều mô hình giải quyết việc làm, hỗ trợ hội viên vay vốn, cất Mái ấm tình thương… Từ nhiều hoạt động thiết thực, năm qua, Hội đã giúp 18 hội viên vươn lên thoát nghèo, nâng cao mức sống.

Mô hình May gia công góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho nhiều hội viên, phụ nữ xã Thới Hưng.

Cùng các cán bộ Hội, chúng tôi đến thăm mô hình May gia công được Hội thành lập năm 2022, hiện giải quyết việc làm cho 15 chị em. Theo chị Võ Thị Hồng Lạc, Chủ tịch Hội LHPN xã Thới Hưng, đa số các thành viên đều có hoàn cảnh khó khăn, không đất đai sản xuất, chủ yếu làm mướn, thu nhập bấp bênh; nhiều chị trước kia chỉ ở nhà nội trợ, chăm sóc con cái, không có thu nhập. Nhờ tham gia mô hình, các chị có nguồn thu nhập ổn định 3-5 triệu đồng/người/tháng. Chị Nguyễn Thị Lích, thành viên mô hình, nói: “Gia đình tôi không đất đai sản xuất, chồng làm thuê, có 2 con nhỏ. Trước kia, tôi chỉ ở nhà nội trợ và đưa rước con đi học. Ðược các chị cán bộ phụ nữ xã, ấp động viên và hướng dẫn tay nghề, giờ tôi đã may gia công thành thạo các loại túi bao trái cây, quần áo, ba lô… với thu nhập ổn định 4,5 triệu đồng/tháng”. Tương tự, chị Nguyễn Thị Thu Thảo trước đây cũng ở nhà nội trợ và chăm sóc con cái. Khoảng 3 tháng nay, chị được người quen “rỉ tai” tham gia mô hình may, thu nhập ổn định 4 triệu đồng/tháng, có điều kiện lo cho 2 con nhỏ đang độ tuổi đi học.

Ngoài mô hình May gia công, năm 2022, Hội LHPN xã Thới Hưng còn vận động nhân rộng Tổ hợp tác Ðan dây nhựa. Chị Hồng Lạc phấn khởi nói: “Tổ hợp tác được thành lập năm 2017, có 35 thành viên. Từ hiệu quả mang lại, Hội nhân rộng và phát triển, nâng tổng số thành viên hiện nay lên 235 chị. Thu nhập mỗi người đạt từ 3-5 triệu đồng/tháng”. Chị Trần Thị Thơ, thành viên Tổ, chia sẻ: “Vợ chồng tôi đông con nhưng không có đất sản xuất, phải làm thuê kiếm sống, thu nhập bấp bênh. 3 năm nay, được các cán bộ Hội tạo điều kiện, tôi tham gia đan dây nhựa. Chồng tôi cũng được nhận làm thợ hàn khung sắt và giao hàng cho Tổ. Hiện nay, tổng thu nhập mỗi tháng của hai vợ chồng hơn 10 triệu đồng”.

Theo chị Võ Thị Hồng Lạc, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, ngay từ đầu năm 2022, Hội LHPN xã đã triển khai đến từng chi hội rà soát nắm danh sách hội viên nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để hỗ trợ thường xuyên. Song song đó, Hội chủ động xây dựng các mô hình giải quyết việc làm phù hợp, mang lại hiệu quả kinh tế cao, thu hút hội viên tham gia; đồng thời, tích cực hỗ trợ xét cho vay vốn để các hộ nghèo đầu tư sản xuất, chăn nuôi, mua bán nhỏ. Trong năm qua, Hội LHPN xã Thới Hưng tư vấn giới thiệu việc làm cho 134 lao động nữ; vận động hỗ trợ 2 Mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, với tổng số tiền 160 triệu đồng. Hội LHPN xã cùng các chi hội vận động hỗ trợ quà cho hội viên hoàn cảnh khó khăn các dịp lễ, Tết; hỗ trợ quà cho con em hội viên dịp năm học mới, con em hội viên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự với tổng số hơn 100 phần, trị giá trên 20 triệu đồng… Nhắc đến sự chăm lo, hỗ trợ của Hội LHPN xã Thới Hưng dành cho gia đình, bà Ðinh Thị Kiều bộc bạch: “Vợ chồng tôi có 3 con, không đất sản xuất, chủ yếu làm thuê kiếm sống. Căn nhà cũ xuống cấp nhưng vợ chồng không có điều kiện sửa chữa. Hai năm trước, tôi mắc bệnh hiểm nghèo, phải điều trị tốn kém. Cán bộ Hội vận động hỗ trợ tôi chi phí điều trị. Năm 2022, Hội còn xét tặng Mái ấm tình thương cho gia đình, tôi mừng lắm”.

Bà Nguyễn Thị Thúy, Chủ tịch Hội LHPN huyện Cờ Ðỏ, nhận xét: “Hội LHPN xã Thới Hưng tích cực xây dựng nhiều mô hình giải quyết việc làm hiệu quả, giúp hội viên tăng thu nhập, giảm nghèo, nâng cao mức sống. Bên cạnh đó, Hội chăm lo, hỗ trợ hội viên phụ nữ hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, bệnh tật, khó khăn đột xuất… Từ nhiều hình thức chăm lo, hỗ trợ, năm 2022, Hội đã giúp 18 chị thoát nghèo, vượt chỉ tiêu được giao”.

Chia sẻ bài viết