Sáng tạo, xây dựng nhiều mô hình thiết thực, phù hợp thực tế địa phương, gương mẫu đi đầu trong các phong trào của các cấp Hội phát động; gắn bó, hỗ trợ chăm lo đời sống hội viên phụ nữ - đó là những ấn tượng đẹp của chúng tôi về chị Nguyễn Thị Ngọc Loan, Chủ tịch Hội LHPN xã Trung An, huyện Cờ Ðỏ. Từ sự nhiệt tình, tâm huyết của chị, phong trào phụ nữ của địa phương ngày càng khởi sắc, nhất là việc giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội.

Chị Ngọc Loan (bìa phải) thăm hỏi, tặng quà hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: CTV
Nhận thấy mô hình nuôi cá trong vèo được một số hội viên thực hiện khá thành công, có khả năng nhân rộng, năm 2022, chị Ngọc Loan vận động thành lập Tổ Phụ nữ nuôi cá vèo với 10 thành viên. Chị Ngọc Loan cho biết: “Hội thành lập tổ để giúp các chị tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi; đồng thời, các chị còn được tập huấn về kỹ thuật nuôi cá trong vèo. Hiện tại, tùy nhu cầu, mỗi thành viên được hỗ trợ vay 10-20 triệu đồng”. Chị Nguyễn Thị Hằng, thành viên Tổ Phụ nữ nuôi cá vèo, nói: “Gia đình tôi không đất sản xuất, 2 con nhỏ, chồng làm thuê. Tôi nuôi cá trong vèo 2 năm nay nhưng do thiếu vốn, kinh nghiệm nên không hiệu quả. Năm 2022, tham gia tổ, được hỗ trợ vay 20 triệu đồng mua con giống; được tập huấn kỹ thuật nuôi cá, nên kết quả rất khả quan. Tháng trước, tôi mới bán đợt cá, trừ chi phí, lãi khoảng 10 triệu đồng. Hiện nay, tôi đang thả tiếp đợt cá thứ hai, dự kiến 3 tháng nữa sẽ thu hoạch”.
Mới đây, chị Nguyễn Thị Ngọc Loan vận động ra mắt Tổ Phụ nữ làm từ thiện và tình thương cho bé. 16 thành viên trong tổ đóng góp tự nguyện để giúp đỡ chị em phụ nữ gặp khó khăn hoạn nạn, bệnh hiểm nghèo; giúp các em học sinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn... Tổ hoạt động dưới sự giám sát của Hội LHPN xã Trung An. Nhân dịp ra mắt, Tổ Phụ nữ làm từ thiện và tình thương cho bé cùng Hội LHPN, các đoàn thể xã tặng quà 5 học sinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn; mỗi phần quà trị giá hơn 500.000 đồng.
Chị Nguyễn Thị Ngọc Loan tham gia công tác tại địa phương từ năm 2010 và trải qua nhiều vị trí khác nhau. Từ năm 2015, chị được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội LHPN xã Trung An đến nay. Chị Ngọc Loan cho biết: “Năm 2016, xã còn 25 hộ ngèo do phụ nữ làm chủ hộ. Ðể kịp thời nắm bắt hoàn cảnh của hội viên, tôi dành thời gian đi cơ sở; đồng thời, chịu khó học hỏi kinh nghiệm từ các cán bộ đi trước”. Chị Ngọc Loan cùng Ban Chấp hành Hội LHPN xã Trung An năng động xây dựng nhiều mô hình thu hút hội viên phụ nữ tham gia, góp phần giúp hội viên tăng thu nhập, phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo. Ðiển hình như mô hình Hỗ trợ phụ nữ mua bán nhỏ với 50 thành viên; mô hình Khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, trong nhiệm kỳ 2016-2021, giúp 60 chị khởi nghiệp thành công; mô hình Trồng rau sạch với 15 thành viên; mô hình Dệt chiếu với 4 thành viên…
Cùng chị Ngọc Loan, chúng tôi đến tìm hiểu việc mua bán, làm ăn của các thành viên trong mô hình Phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh. Gia đình chị Nguyễn Thị Cúc, thành viên mô hình, có hoàn cảnh khó khăn do không đất đai sản xuất lại có 2 con nhỏ. Chị Cúc kể: “Cán bộ Hội LHPN xã, cụ thể là chị Ngọc Loan đã động viên tôi tham gia lớp học nghề nấu ăn. Ðồng thời, giúp làm hồ sơ hỗ trợ vay 20 triệu đồng để tôi mở tiệm bán thức ăn nhanh. Thời gian dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, thực hiện giãn cách, tôi ngừng mua bán, thu nhập bị ảnh hưởng, Hội đã hỗ trợ nhu yếu phẩm. Hiện tại, tôi đã mở cửa tiệm buôn bán trở lại, thu nhập ổn định hơn 9 triệu đồng/tháng”. Tương tự, trước kia, kinh tế gia đình chị Trương Thị Ngọc Yến, thành viên mô hình, cũng từng rất khó khăn, do không đất đai sản xuất. Chị Ngọc Yến được Hội hỗ trợ vay 20 triệu đồng đầu tư mua xe nước mía và mua bán tạp hóa. Chị Ngọc Yến nói: “Xe nước mía và tiệm tạp hóa giúp gia đình có thu nhập hơn 5 triệu đồng mỗi tháng, có điều kiện lo cho các con ăn học. Hiện nay, hai con tôi đều đã vào đại học, chăm ngoan học giỏi. Ðó là động lực để vợ chồng tôi cố gắng làm lụng vươn lên”.
Nhiệm kỳ 2016-2021, ngoài xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả, Hội LHPN xã Trung An còn tổ chức 5 lớp dạy nghề, thu hút hơn 150 chị em tham gia; tư vấn và giới thiệu việc làm cho 450 lượt chị em; xây dựng mới, sửa chữa 7 Mái ấm tình thương phụ nữ, tổng trị giá hơn 230 triệu đồng… Ðặc biệt, năm 2021, khi dịch COVID-19 bùng phát, Hội LHPN xã Trung An đã vận động 670 phần quà tặng hội viên phụ nữ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng.
Chị Nguyễn Thị Thúy, Chủ tịch Hội LHPN huyện Cờ Ðỏ, nhận xét: “Chị Ngọc Loan năng động, nhạy bén trong công tác; luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhiệm kỳ 2016-2021, Hội LHPN xã Trung An đã giúp tất cả 25 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ vươn lên thoát nghèo. Với những thành tích đạt được, Ngọc Loan vinh dự được Trung ương Hội LHPNVN tặng bằng khen “Cán bộ Hội cơ sở giỏi”, nhiệm kỳ 2017-2022”.
TÂM KHOA