16/11/2023 - 15:26

Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường 

Trước đây, sau khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) chăm bón ruộng lúa, vườn cây ăn trái, người dân thường vứt vỏ bao bì, chai lọ bừa bãi nơi đầu bờ, góc ruộng, kênh mương... làm ảnh hưởng đến môi trường cũng như sức khỏe cộng đồng. Ðể khắc phục tình trạng trên, Hội Nông dân các địa phương triển khai, thực hiện mô hình “Thu gom vỏ chai, bao bì thuốc BVTV”. Mô hình đã phát huy hiệu quả, góp phần cải thiện môi trường, được đa số người dân đồng tình ủng hộ.

Hội Nông dân xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường “Thu gom vỏ chai, bao bì thuốc BVTV” ra toàn xã.

Dọc theo những cánh đồng ở các ấp thuộc xã Trung Thạnh, huyện Cờ Ðỏ, đều được trang bị thùng đựng vỏ chai, bao bì thuốc BVTV. Ông Huỳnh Văn Trạng, nông dân xã Trung Thạnh, nói: “Thực hiện mô hình “Thu gom vỏ chai, bao bì thuốc BVTV”, Hội Nông dân xã bố trí nhiều thùng nhựa lớn, đặt dọc đường giao thông nông thôn để người dân bỏ vỏ chai, bao bì thuốc BVTV thuận tiện”. Theo ông Nguyễn Chí Nghiệm, Chủ tịch Hội Nông dân xã Trung Thạnh, sau khi các thùng đựng vỏ chai, bao bì thuốc BVTV được lắp đặt, đưa vào sử dụng, người dân đánh giá hiệu quả. Hầu hết bà con nông dân đều nâng cao ý thức bỏ bao bì thuốc BVTV sau khi đã sử dụng đúng nơi quy định, qua đó vừa làm sạch môi trường, vừa đảm bảo an toàn sức khỏe cộng đồng.

Trước đây, một bộ phận người dân ở xã Trường Xuân B, huyện Thới Lai, có thói quen vứt vỏ bao bì thuốc BVTV bừa bãi trên đường đi, nơi pha thuốc, bờ mương, bờ ruộng. Thực tế này đã làm ảnh hưởng lớn đến môi trường... Ðể từng bước nâng cao nhận thức, ý thức của người dân trong việc thu gom bao bì thuốc BVTV, năm 2020, Hội Nông dân xã triển khai mô hình “Thu gom vỏ chai, bao bì thuốc BVTV”. Qua đó, Hội tuyên truyền, vận động người dân chung tay bảo vệ môi trường, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng rác thải nông nghiệp vứt bừa bãi. Ông Nguyễn Văn Thượng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Trường Xuân B, cho biết: “Mô hình “Thu gom vỏ chai, bao bì thuốc BVTV” trên địa bàn bước đầu phát huy hiệu quả tích cực, tạo sự chuyển biến tốt trong nhận thức và hành động của bà con nông dân. Chúng tôi phối hợp đoàn thể ấp tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể nhân dân về tác hại của rác thải từ thuốc BVTV; hướng dẫn người dân phân loại rác thải đúng nơi quy định; sử dụng thuốc BVTV theo nguyên tắc “4 đúng”. Ðồng thời, định kỳ 3 tháng/lần, chúng tôi tổ chức thu gom vỏ bao bì, thuốc BVTV đến địa điểm tập kết rác thải và xử lý theo quy định”. Ông Nguyễn Minh Châu, nông dân ở xã Trường Xuân B, nói: “Tham gia mô hình “Thu gom vỏ chai, bao bì thuốc BVTV”, tôi được tuyên truyền, vận động về việc bảo vệ môi trường. Từ đó, sau khi sử dụng thuốc BVTV để chăm bón đồng ruộng, tôi gom vỏ chai, bao bì tập kết tại một nơi cố định, không vứt lung tung như trước”.

Ông Lương Duy Khanh, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Thới Lai, cho biết: “Hiện nay, các xã, thị trấn trên địa bàn đều thực hiện mô hình “Thu gom vỏ chai, bao bì thuốc BVTV”. Mô hình này thu hút sự hưởng ứng, ủng hộ nhiệt tình của đông đảo hội viên và bà con nông dân. Qua đó, góp phần cải thiện môi trường, đảm bảo an toàn sức khỏe cộng đồng”.

Bài, ảnh: Chấn Hưng

 

Chia sẻ bài viết