Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) TP Cần Thơ (gọi tắt là Trung tâm nước) đã xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng tất cả các công trình cấp nước sạch thuộc danh mục 4 dự án xây dựng và nâng cấp hệ thống cấp nước trên địa bàn các huyện Phong Ðiền, Thới Lai, Cờ Ðỏ và Vĩnh Thạnh. Qua dó, nâng cao khả năng cấp nước sạch phục vụ người dân đảm bảo về số lượng, chất lượng và sự ổn định. Song song đó, Trung tâm nước cũng đã phối hợp với các địa phương kịp thời mở rộng hệ thống đường cấp nước đến nhiều khu vực vùng sâu và vùng xa, giúp người dân được sử dụng nước sạch.

Hệ thống cấp nước xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Ðiền.
Nâng cấp, phát triển hệ thống cấp nước sạch
Thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-HĐND (gọi tắt là Nghị quyết 38) ngày 4-12-2020 của HĐND TP Cần Thơ và các nghị quyết, quyết định của Trung ương và thành phố về đầu tư và phát triển các công trình cấp nước sạch, Trung tâm nước đã triển khai 4 dự án xây dựng và nâng cấp hệ thống cấp nước tại các huyện Phong Điền, Thới Lai, Cờ Đỏ và Vĩnh Thạnh. Đồng thời, tiến hành chuyển nguồn khai thác từ nước ngầm sang nước mặt tại 5 hệ thống cấp nước sạch tập trung ở 4 huyện của thành phố.
Tại huyện Phong Điền, Trung tâm nước tiến hành đầu tư xây dựng công trình xử lý nước mặt tại xã Nhơn Ái để chuyển nguồn khai thác nước ngầm tại Trạm cấp nước tập trung xã Nhơn Ái sang khai thác nước mặt. Đồng thời, đầu tư, nâng cấp, cải tạo, mở rộng tuyến ống đường kính D90mm đến D450mm phân phối để tăng cường áp lực, chất lượng nước trên địa bàn các xã thuộc huyện, với tổng chiều dài 106.000m, với tổng số hộ dân được cung cấp nước sạch là 3.459 hộ. Đối với huyện Thới Lai, bên cạnh đầu tư xây dựng công trình xử lý nước mặt tại xã Thới Thạnh, Trung tâm nước cũng đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo, mở rộng các tuyến ống có đường kính lớn, từ D90mm đến D450mm tại các xã của huyện, với tổng chiều dài 155.000m, với 4.209 hộ dân được cung cấp nước sạch. Còn ở huyện Cờ Đỏ, có 2 công trình xử lý nước mặt được đầu tư xây dựng gồm công trình tại xã Đông Thắng và công trình tại xã Thới Đông. Cờ Đỏ cũng được đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo, mở rộng các tuyến ống đường kính D90mm đến D450mm có tổng chiều dài 133.000m, với 3.474 hộ dân được cung cấp nước sạch. Còn ở huyện Vĩnh Thạnh, Trung tâm nước tiến hành đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo, mở rộng các tuyến ống đường kính D90mm đến D450mm, với tổng chiều dài 138.000m.
Qua đó, mang nguồn nước sạch về tận các vùng sâu và vùng xa của thành phố, giải quyết nhu cầu nước sạch cho trên 14.350 hộ dân nông thôn, với khoảng 65.000 người dân thụ hưởng.
Gia tăng tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch
Với 118 hệ thống cấp nước sạch nông thôn có tổng công suất thiết kế 226.740m3/ngày đêm đang được vận hành hoạt động, Cần Thơ đã nâng tỷ lệ hộ dân nông thôn được cung cấp nước sạch qua các hệ thống cấp nước nông thôn đạt quy chuẩn của Bộ Y tế hiện đạt 91,5%, trong khi hồi năm 2004 mới đạt tỷ lệ 12%. Năm 2024, dự kiến tỷ lệ hộ dân nông thôn ở Cần Thơ sử dụng nước sạch đạt 94%. Trong 20 năm qua, tỷ lệ hộ dân nông thôn được cung cấp nước sạch gia tăng 82% và đã giải quyết cung cấp nước sạch cho 136.023 hộ dân nông thôn, tương đương 612.140 người dân có nước sạch sử dụng.

Bên cạnh thực hiện đầu tư phát triển các công trình cấp nước sạch, các cấp, các ngành chức năng ở TP Cần Thơ luôn quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia sử dụng nước sạch. Nắm bắt các kiến nghị và nguyện vọng của người dân để kịp thời mở rộng mạng đường ống cấp nước đến những nơi người dân có nhu cầu. Đầu tư thiết lập hạ tầng kỹ thuật để kết nối mạng lưới đường ống cấp nước, hình thành hệ thống đường ống liên huyện, liên xã, liên vùng. Tạo trục truyền tải để kết nối và có sự hỗ trợ, điều phối cung cấp nước giữa các địa phương để cấp nước liên tục cho người dân.
Nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 20 TP Cần Thơ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và góp phần đẩy mạnh công tác truyền thông về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, Sở NN&PTNT TP Cần Thơ cũng vừa tổ chức lễ khánh thành công trình Hệ thống cấp nước xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền. Đây là công trình thuộc Dự án xây dựng và nâng cấp hệ thống cấp nước trên địa bàn huyện Phong Điền, được đầu tư xây dựng khang trang, hiện đại, kết hợp với việc chuyển nguồn từ khai khác nước ngầm sang nước mặt. Công trình cấp nước này có đầu tư các bể chứa nước dung tích lớn và các hệ thống quan trắc online chất lượng nước, máy phát điện dự phòng khi cúp điện... Theo ông Nguyễn Văn Sử, Giám đốc Sở NN&PTNT TP Cần Thơ, từ sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo thành phố, cùng các bộ ngành Trung ương và tranh thủ sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, trong nhiều năm qua ngành Nông nghiệp TP Cần Thơ đã đẩy mạnh đầu tư, phát triển các công trình cấp nước sạch nông thôn. Đầu tư, ứng dụng các công nghệ hiện đại để cấp nước đạt chất lượng tốt, đảm bảo theo quy chuẩn của Bộ Y tế và không có sự khác biệt so với nước sạch ở đô thị. Cùng với việc nâng cao được công suất cấp nước và chất lượng nước sạch để phục vụ một cách tốt nhất cho người dân ở khu vực nông thôn, ngành Nông nghiệp thành phố cũng rất phấn khởi khi hiện đã nâng cao tỷ lệ hộ dân nông thôn sử sụng nước sạch đạt và vượt theo các chỉ tiêu, kế hoạch mà Trung ương và thành phố đã đề ra.