30/12/2022 - 09:36

Nâng cao hiệu quả hoạt động Câu lạc bộ Tuổi hồng 

(CT) - Năm 2022, Trung tâm Công tác xã hội TP Cần Thơ đẩy mạnh thực hiện mô hình công tác xã hội trong trường học, nổi bật là việc nhân rộng 3 mô hình câu lạc bộ (CLB) Tuổi hồng tại xã Thạnh Quới, huyện Vĩnh Thạnh; xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền và phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt.

Buổi sinh hoạt chuyên đề về an toàn giao thông cho hội viên CLB Tuổi hồng.

Buổi sinh hoạt chuyên đề về an toàn giao thông cho hội viên CLB Tuổi hồng.

Hiện toàn thành phố có 17 CLB Tuổi hồng, với 720 hội viên là học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trung tâm tổ chức 101 buổi sinh hoạt chuyên đề tại các CLB, hỗ trợ gần 60.000 bộ tài liệu truyền thông kiến thức về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; lồng ghép tư vấn, hỗ trợ tiếp cận các dịch vụ xã hội theo nhu cầu; tổ chức các hoạt động ngoại khóa vui chơi, giải trí, rèn luyện kỹ năng sống. Đồng thời, vận động hơn 2.200 phần quà gồm: gạo, sữa tươi, xe đạp, dụng cụ học tập, học bổng… tặng hội viên các CLB Tuổi hồng, trị giá 450 triệu đồng. Trung tâm tổ chức 14 cuộc truyền thông chuyên đề “Giáo dục giới tính và chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên” cho 1.200 lượt học sinh THCS, góp phần hỗ trợ tâm lý, sức khỏe, đời sống...

Năm 2023, trung tâm tăng cường trang bị kiến thức, kỹ năng cho hội viên CLB Tuổi hồng như: tham vấn tâm lý học đường, hướng nghiệp cho học sinh, giáo dục kỹ năng sống và các chuyên đề liên quan bình đẳng giới, phòng, chống tai nạn thương tích, xâm hại, bạo lực trẻ em và thanh thiếu niên…

Tin, ảnh: A.P

Chia sẻ bài viết