22/10/2020 - 08:59

Nâng cao đời sống hội viên cựu chiến binh 

Trong nửa nhiệm kỳ 2017-2022, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố đã động viên CCB nêu cao ý chí, tinh thần tự lực, tự cường vươn lên thoát nghèo; đẩy mạnh hoạt động tình nghĩa, giúp nhau nâng cao đời sống, làm giàu hợp pháp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Đến nay, nhiều Hội CCB cơ sở không còn hội viên thuộc diện hộ nghèo.

Thành viên THT làm vườn Hội CCB xã Nhơn Ái trao đổi kinh nghiệm trồng vú sữa.

Trong 3 năm qua, các cấp Hội CCB quận Thốt Nốt luôn quan tâm huy động các nguồn lực, giúp CCB, cựu quân nhân nguồn vốn sản xuất, làm dịch vụ kinh tế… Ðến nay, tổng dư nợ do Hội CCB các phường quản lý trên 41 tỉ đồng; huy động nguồn vốn xoay vòng trong hội viên được 482 triệu đồng. Các cấp Hội CCB quận còn phối hợp với các ngành, đoàn thể, vận động doanh nghiệp, nhà hảo tâm xây dựng và sửa chữa 30 căn nhà cho CCB có hoàn cảnh khó khăn, với tổng số tiền hơn 1 tỉ đồng. Nhờ thực hiện hiệu quả nhiều biện pháp nên hiện nay Hội CCB quận Thốt Nốt không còn hội viên thuộc diện hộ nghèo; tỷ lệ hội viên khá, giàu đạt 40,93%.

Các cấp Hội CCB huyện Phong Ðiền đã giúp 29 CCB thoát nghèo trong nửa nhiệm kỳ qua. Trong đó, nhiều CCB đã nỗ lực vươn lên làm kinh tế giỏi, như: CCB Trần Văn Huyền (xã Mỹ Khánh), CCB Nguyễn Văn Ngọc (xã Tân Thới), CCB Bùi Văn Mong (xã Giai Xuân)... Ðể đạt kết quả trên, các cấp Hội CCB huyện vận dụng nhiều hình thức, biện pháp để xóa nghèo trong hội viên, như: động viên CCB phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, khắc phục khó khăn vươn lên trong cuộc sống; vận động xây dựng được 26 căn nhà, với tổng trị giá 1,2 tỉ đồng cho các CCB có nhà ở xuống cấp. Cán bộ, hội viên CCB các xã, thị trấn còn giúp đỡ lẫn nhau về vật chất, tinh thần như: thăm và tặng quà các dịp lễ, Tết; hỗ trợ đột xuất do thiên tai, bệnh tật với tổng trị giá trên 400 triệu đồng; góp vốn giúp nhau làm kinh tế hơn 500 triệu đồng/năm... Ngoài ra, Hội CCB huyện xây dựng quỹ Nghĩa tình đồng đội với số tiền 50-70 triệu đồng/năm để chăm lo cho hội viên CCB.

Hiện nay, Hội CCB huyện Phong Ðiền có 9 tổ hợp tác (THT) kinh tế do CCB làm chủ, có 135 thành viên thuộc Hội CCB các xã Nhơn Nghĩa, Mỹ Khánh, Nhơn Ái, Giai Xuân… Thời gian qua, Hội CCB huyện đã phối hợp tổ chức nhiều buổi học tập kinh nghiệm về sản xuất kinh doanh với các Hội CCB xã Vĩnh Trinh (huyện Vĩnh Thạnh), xã Trường Xuân B (huyện Thới Lai), phường Trung Nhất (quận Thốt Nốt) và phường Thới An Ðông (quận Bình Thủy). Qua đó, giúp các thành viên THT có thêm kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh. Các Hội CCB cơ sở hỗ trợ các thành viên THT vay vốn ngân hàng để làm kinh tế. Ông Trần Văn Phép, thành viên THT làm vườn Hội CCB xã Nhơn Ái, chia sẻ: “THT thành lập năm 2017, hiện nay có 17 thành viên. Từ khi tham gia THT, tôi được Hội CCB xã giới thiệu dự các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng vú sữa nên hiệu quả làm 6 công đất vườn tăng lên do tiết kiệm được chi phí. Năm nay, tuy bị ảnh hưởng thời tiết, dịch bệnh và giá vú sữa trên thị trường thấp, trồi sụt thất thường nhưng tôi vẫn thu lãi hơn 100 triệu đồng”.

Theo ông Châu Văn Hồng, Phó Chủ tịch Hội CCB huyện Phong Ðiền, thời gian tới, Hội CCB huyện tiếp tục chỉ đạo các Hội CCB cơ sở huy động nguồn vốn nội bộ để giúp hội viên làm ăn, vận động cất nhà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp mở các lớp dạy nghề cho CCB và người thân CCB, cựu quân nhân… Bên cạnh đó, Hội CCB huyện tiếp tục rà soát, nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả trong CCB để giúp hội viên tăng thu nhập, làm giàu chính đáng.

Bài, ảnh: PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết