10/11/2025 - 07:49

Nâng bước sinh viên đến trường, “Một khát vọng - vạn tấm lòng” 

Trên hành trình học tập, các sinh viên vượt khó vươn lên luôn nhận được sự tiếp sức từ các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội và những tấm lòng hảo tâm.

Tuyên dương “Tiền trạng nguyên Tây Đô” cho các tân sinh viên đạt thủ khoa trường, ngành năm học 2025-2026 của TP Cần Thơ. Ảnh: B.NG

Cha đã bỏ nhà ra đi, nên suốt những năm THPT, em Dương Tiến Việt Hưng (xã Trần Đề, TP Cần Thơ) vừa đi học, vừa làm đủ nghề để lo thuốc thang cho mẹ (mẹ em bị liệt 2 chân), chăm sóc em trai và trang trải cuộc sống gia đình. Tuy đối mặt không ít khó khăn, nhưng em không bỏ dở việc học, hiện em là sinh viên năm nhất ngành Dược Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng.

Thành tích học tập của em khiến không ít người phải trầm trồ. Hưng đạt danh hiệu học sinh giỏi suốt 12 năm học phổ thông và từng đoạt giải nhì Cuộc thi Khoa học kỹ thuật tỉnh Sóc Trăng (cũ). Phía sau nụ cười hiền lành của chàng trai 18 tuổi là nghị lực, lòng hiếu thảo và khát vọng vươn lên không ngừng. Lý do Việt Hưng chọn ngành Dược bậc cao đẳng là vì muốn có kiến thức lĩnh vực sức khỏe để chăm sóc mẹ; thêm nữa là thời gian học cao đẳng ngắn, có thể sớm ra trường, đi làm lo cho gia đình. Việt Hưng chia sẻ: “Học tập để có tri thức là động lực để em cố gắng mỗi ngày. Mẹ và em trai là lý do để em không được gục ngã. Dù có mệt mỏi đến đâu, em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ học”.

Còn em Châu Huệ Mẫn (phường Thới Sơn, tỉnh An Giang), sinh viên Trường Đại học Văn hóa TP Hồ Chí Minh, mồ côi cha từ nhỏ, mẹ bị bệnh hiểm nghèo. Những năm phổ thông, Mẫn không có phương tiện đến lớp, ngày ngày nhờ bạn chở đi học. Sau giờ học, Huệ Mẫn rong ruổi bán vé số để có tiền mua thuốc cho mẹ và lo sinh hoạt hằng ngày. Dẫu thiếu thốn cả vật chất lẫn tình thương, Mẫn vẫn nuôi khát vọng học tập và tin rằng chỉ có tri thức mới giúp em thay đổi cuộc sống và chăm lo tốt hơn cho mẹ sau này.

Theo Huệ Mẫn, dù vất vả đến đâu, em vẫn thấy bản thân may mắn vì còn được tiếp tục học tập. Em vừa học vừa đi làm thêm để có khoản chi trả các chi phí sinh hoạt. Nghĩ đến những người có hoàn cảnh ngặt nghèo hơn, Mẫn tự nhủ phải mạnh mẽ để vượt qua khó khăn.

Dương Tiến Việt Hưng và Châu Huệ Mẫn là 2 trong số 72 sinh viên hoàn cảnh khó khăn ở TP Cần Thơ, tỉnh An Giang và Cà Mau được nhận học bổng “Tiếp sức đến trường” do Báo Tuổi Trẻ phối hợp với Thành đoàn Cần Thơ, Trường Đại học Nam Cần Thơ và các nhà hảo tâm tổ chức vào tháng 10-2025. 2 em được trao học bổng đặc biệt, mỗi suất 50 triệu đồng từ chương trình. Mỗi sinh viên nhận học bổng có một hoàn cảnh nhưng có chung câu chuyện về nghị lực, khát vọng vươn lên từ trong gian khó, thiếu thốn.

Tất cả các sinh viên nhận học bổng “Tiếp sức đến trường” đều rất xúc động và cho biết đây là sự nâng đỡ quý giá, giúp các em vượt qua khó khăn, tiếp tục hiện thực hóa ước mơ đến giảng đường đại học.

* * *

Nhiều năm qua, tại TP Cần Thơ, các hoạt động khuyến học, khuyến tài từ các cấp hội, đoàn thể và trường học được tổ chức sâu rộng, từ đó hỗ trợ học sinh, sinh viên vượt khó, học giỏi. Để có nguồn quỹ chăm lo cho công tác khuyến học, khuyến tài, Hội Khuyến học TP Cần Thơ nhận được sự đồng hành của các cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân qua nhiều nguồn học bổng, như: Xổ số kiến thiết, Sen Vàng, Thắp sáng niềm tin…; từ các tổ chức quốc tế như Rhône-MéKong, Quỹ châu Á, Dilon. Hội còn phối hợp Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị thành phố vận động từ các nguồn phi chính phủ chăm lo cho du học sinh Ấn Độ, Campuchia và con em Việt - Hàn hồi hương.

Bằng nhiều cách làm sáng tạo, các cấp hội khuyến học đã huy động hiệu quả nguồn lực chăm lo khuyến học, khuyến tài. Tiêu biểu như câu chuyện của sinh viên Lư Tăng Tuyết Minh, ngành Giáo dục mầm non, Trường Sư phạm, Đại học Cần Thơ, đạt học bổng “Tiền Trạng nguyên Tây Đô” năm 2025 với thành tích học tập xuất sắc. Minh cho biết học bổng là nguồn động viên lớn, tiếp thêm nghị lực để theo đuổi ước mơ học tập.

Năm 2025, Hội Khuyến học TP Cần Thơ đã cấp phát trên 40.000 suất học bổng, quà và phần thưởng cho học sinh, sinh viên vượt khó, hiếu học, tổng trị giá trên 70,7 tỉ đồng, góp phần thiết thực nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho thành phố. Thời gian tới, Thành hội tập trung triển khai toàn diện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập theo tinh thần đổi mới. Đặc biệt đẩy mạnh phát triển quỹ khuyến học, khuyến tài hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, học tập tốt. 

B.Kiên

Chia sẻ bài viết