Bài, ảnh: ÐỒNG TÂM
Ngày tựu trường đã cận kề. Ðối với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đây là thời điểm vất vả lo toan của các bậc phụ huynh để chuẩn bị cho con vào năm học mới. Ðồng cảm và chia sẻ, các cấp Hội LHPN trên địa bàn quận Ô Môn đã và đang tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo, hỗ trợ con em hội viên, phụ nữ nghèo...

Cán bộ Hội LHPN phường Thới Long (bìa trái) và đại diện lãnh đạo phường Thới Long trao quà cho con em hội viên phụ nữ hoàn cảnh khó khăn.
Buổi lễ tặng học bổng và quà cho con em hội viên phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn do Hội LHPN phường Thới Long tổ chức, diễn ra trong không khí thân tình, ấm áp. Hội LHPN phường trao 24 phần quà, với tổng trị giá khoảng 10 triệu đồng do Hội LHPN phường vận động các nhà hảo tâm đóng góp. Theo chị Lý Mộng Tuyền, Chủ tịch Hội LHPN phường, trong số các em nhận học bổng có 4 trẻ mồ côi do tác động của dịch COVID-19, hoàn cảnh rất khó khăn. Các em được Hội và ngành chức năng phối hợp, chăm lo hỗ trợ thường xuyên.
Em Nguyễn Thị Huỳnh Hương ở khu vực Thới Thạnh Ðông, năm nay vào lớp 8. Mẹ mất do dịch COVID-19, cha đi làm ăn xa, Huỳnh Hương đang sống cùng ông bà nội. Ông bà nội em tuổi cao, chủ yếu làm mướn kiếm sống. Huỳnh Hương bộc bạch: “Con sẽ dùng số tiền vừa được tặng để mua dụng cụ học tập, đồng phục cho năm học mới. Có được số tiền này, ông bà nội sẽ bớt phần lo toan, con cũng có thêm động lực vượt khó học tốt”. Hoàn cảnh của hai em Lê Toàn Nhân và Lê Toàn Thắng cũng rất khó khăn. Cha mất vì dịch COVID-19, mẹ hai em là chị Nguyễn Thị Hồng, không nghề nghiệp ổn định, trong khi huê lợi từ vườn nhãn ít ỏi. Chị Hồng chia sẻ: “Từ khi chồng mất, tôi được các cấp Hội Phụ nữ và chính quyền địa phương động viên, hỗ trợ rất nhiều. Năm học mới này, cả hai con của tôi đều được nhận học bổng của Hội”.
Ngày 18-8, Hội LHPN quận Ô Môn tổ chức lễ trao quà cho 50 học sinh là con em hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần quà gồm 300.000 đồng tiền mặt và 10 quyển tập. Chị Nguyễn Thị Tân, hội viên phụ nữ ở khu vực Thới Trinh C, phường Thới An, xúc động nói: “Gia đình tôi thuộc diện hộ cận nghèo, có 3 con nhỏ, trong đó đứa lớn năm nay lên lớp 8, đứa giữa lớp 5, còn đứa út được 4 tuổi. Vợ chồng tôi định cuối tuần nhận tiền công làm thuê của chồng, sẽ mua đồ dùng học tập cho các con. Giờ nhận học bổng do Hội Phụ nữ quận, phường hỗ trợ, tôi cảm thấy an lòng”. Chị Tăng Thị Thu Vân, hội viên phụ nữ khu vực Thới Bình, phường Phước Thới, cũng chia sẻ: “Gia cảnh tôi khó khăn, thuộc diện hộ cận nghèo, hiện đang “ở đậu” trên đất người quen. Chồng tôi làm ăn xa, tôi ở nhà nội trợ, chăm sóc 2 con nhỏ. Tôi sẽ dùng học bổng của Hội mua đồng phục để con đi học tươm tất”.
Song song các hoạt động tặng quà, học bổng, đối với các tổ hùn vốn xoay vòng không tính lãi, Hội LHPN các phường ưu tiên giải quyết giúp các chị em có con trong độ tuổi đến trường nhận phần vốn góp đợt này. Chị Võ Thị Thao ngụ khu vực Thới Ngươn B, phường Phước Thới, nói: “Tổ hùn vốn khu vực có 17 thành viên, góp 200.000 đồng/người/tháng. Tháng này, tôi và một chị trong tổ, mỗi người được nhận 1,7 triệu đồng. Số tiền này tôi dành mua dụng cụ học tập và quần áo cho con chuẩn bị vào lớp 3”. Bà Võ Thị Thúy Ðoan, Chủ tịch Hội LHPN quận, cho biết: “Hiện toàn quận có 52 tổ hùn vốn xoay vòng không tính lãi, với 780 thành viên, góp từ 50.000-200.000 đồng/người/tháng. Số vốn này giúp nhiều chị em kịp thời xoay xở, tháo gỡ khó khăn. Dịp năm học mới 2022-2023, chúng tôi ưu tiên giải quyết cho các chị có con trong độ tuổi đến trường nhận vốn góp để mua sắm sách vở, đồ dùng học tập...”.
Theo bà Võ Thị Thúy Ðoan, đến thời điểm này, Hội LHPN quận vận động hỗ trợ 50 phần quà, gồm 15 triệu đồng tiền mặt và 1.500 quyển tập, 100 ba lô các loại. Hội LHPN các phường, khu vực vận động 330 phần quà, mỗi phần trị giá 250.000-500.000 đồng để hỗ trợ học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Hội LHPN quận chỉ đạo chậm nhất đến hết 24-8, Hội LHPN các phường hoàn thành việc tổ chức trao học bổng, tặng quà con em phụ nữ nghèo. Qua đó, góp phần tiếp sức cho trẻ có điều kiện học tập tốt.