12/04/2008 - 09:44

Đồng bằng sông Cửu Long

Mùa mưa đến sớm sẽ hạn chế tình trạng mặn xâm nhập

* SÓC TRĂNG - BẠC LIÊU: Mặn xâm nhập ảnh hưởng hàng ngàn ha lúa và hoa màu

(CT)- Theo Viện Khoa học thủy lợi Miền Nam, trung tuần tháng 3, tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã có mưa đầu mùa. Tuy lượng mưa không lớn nhưng cũng góp phần tăng thêm lượng dòng chảy trên các sông. Mực nước và lưu lượng trung bình đầu nguồn trên dòng chính sông Cửu Long tăng hơn so với cùng kỳ năm 2007. Do vậy, mức độ mặn xâm nhập tháng 4-2008 chỉ tăng tương đương so cùng kỳ năm 2007. Nhưng độ mặn trong tháng 4-2008 sẽ cao hơn cùng kỳ 2007 từ 1-2g/l. Dự báo dọc một số sông chính như Cửa Tiểu, Cổ Chiên, Định An, Cái Lớn... độ mặn 4g/lít có thể xâm nhập sâu từ 35 đến hơn 50km; độ mặn 1g/l có thể xâm nhập sâu từ 40-60km.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam bộ, mùa mưa năm nay đến sớm nên tình trạng nước mặn xâm nhập vào ĐBSCL sẽ bị hạn chế.

* Theo thống kê chưa đầy đủ, tỉnh Sóc Trăng có trên 160 ha lúa và khoảng 100 ha hoa màu ở huyện Long Phú bị thiệt hại do nước mặn xâm nhập sâu vào đồng ruộng. Những diện tích lúa hè thu sớm ở các xã như Long Phú, Đại Ân 2, Liêu Tú, Lịch Hội Thượng... đều có hiện tượng đỏ lá, mềm thân và đang khô dần chờ chết, dù nông dân đã tích cực bơm nước ngọt vào ruộng để tưới lúa. Ngoài ra, trong tình trạng khô hạn kéo dài, sau khi người dân bơm nước vào đã gây nên hiện tượng xì phèn làm lúa bị đỏ lá rồi chết. Một số cây màu chủ lực của huyện như dưa hấu, nấm rơm cũng không phát triển được và đang chết dần...

Tại Bạc Liêu, nước mặn đã xâm nhập sâu vào vùng ngọt ổn định làm hơn 1.000 ha lúa xuân hè ở các xã Ninh Quới, Ninh Quới A huyện Hồng Dân có nguy cơ mất trắng. Đợt triều cường vào đầu tháng 4-2008 đã đưa độ mặn lên đến từ 20- 25%... làm hơn 60 ha lúa xuân hè tại khu vực ThaNaRộn (xã Ninh Quới, huyện Hồng Dân) bị mất trắng và hơn 30.000 ha bị ảnh hưởng đến năng suất vì thiếu nước.

NHÓM PV

Chia sẻ bài viết