25/05/2021 - 19:55

Mưa lớn kèm theo giông lốc gây ảnh hưởng nhà cửa của người dân 

 VĨNH LONG: Mưa lớn, giông lốc làm sập, tốc mái 30 căn nhà

(CT)- Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Vĩnh Long, cơn mưa lớn kèm theo giông lốc vào sáng 25-5-2021 đã làm sập, tốc mái 30 căn nhà ở huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long.

Nhà hộ dân bị sập, tốc mái do cơn mưa giông sáng 25-5 tại huyện Mang Thít. Ảnh: H.L​

Ðịa phương có nhà dân bị ảnh hưởng là xã Tân Long và xã Bình Phước, huyện Mang Thít. Trong đó, xã Tân Long có 3 căn nhà bị sập hoàn toàn, 26 căn bị tốc mái; xã Bình Phước có 1 căn bị tốc mái. Rất may, cơn mưa lớn kèm theo giông lốc không gây thiệt hại về người, thiệt hại tài sản ước trên 440 triệu đồng. Sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương huy động lực lượng cùng người dân hỗ trợ gia đình bị thiệt hại di dời tài sản, vật dụng gia đình đến nơi an toàn và sửa chữa lại nhà bị hư hỏng. Cùng ngày, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Vĩnh Long cũng đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ những hộ bị thiệt hại nhà cửa do mưa giông. Từ đầu mùa mưa đến nay, tỉnh Vĩnh Long đã có 63 căn nhà bị sập, tốc mái, xiêu vẹo do mưa lớn kèm theo giông lốc…

►Tại TP Cần Thơ trong những ngày qua, mưa lớn kèm theo gió mạnh cũng xuất hiện trên địa bàn, nhiều cây xanh dọc theo các tuyến đường giao thông ở các huyện Thới Lai, Vĩnh Thạnh, Cờ Ðỏ… bị đổ ngã. Từ đầu mùa mưa đến nay, trên địa bàn TP Cần Thơ đã có 3 căn nhà bị sập, tốc mái do mưa giông; xuất hiện 6 điểm sạt lở bờ sông với tổng chiều dài gần 140m, làm sụp đổ 25 căn nhà và 3 phòng trọ tại quận Bình Thủy, Thốt Nốt, Cái Răng và huyện Phong Ðiền. Ban Chỉ huy PCTT-TKCN TP Cần Thơ và chính quyền địa phương kịp thời hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng nhà cửa do sạt lở, mưa giông khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống…

Đơn vị chuyên môn cắt tỉa cây xanh trên đường Trần Văn Hoài, hạn chế đổ ngã do mưa giông. Ảnh: H.V    

Những ngày tới, mưa lớn kèm theo giông lốc tiếp tục diễn ra, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN TP Cần Thơ yêu cầu ban chỉ huy PCTT-TKCN các cấp, UBND các quận, huyện theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai, thời tiết để thông báo, hướng dẫn kịp thời, thường xuyên cho các cấp chính quyền, nhân dân chủ động các biện pháp phòng, tránh thiên tai, mưa lớn kèm theo giông lốc; tuyên truyền, vận động nhân dân chằng chống nhà cửa, hạn chế sập, tốc mái do mưa giông; tổ chức chặt tỉa cây xanh trên vỉa hè, khu vực gần nhà nhằm tránh đổ ngã, nguy hiểm đến tính mạng người dân; hướng dẫn người dân không nên lao động ngoài đồng trống khi trời mưa gió, tránh bị sét đánh trúng; tuyên truyền, nhắc nhở người dân hạn chế ra đường khi mưa giông xuất hiện; tổ chức trực ban 24/24 giờ khi có mưa bão xuất hiện trên địa bàn…

H.VĂN - HẠNH LÊ

Chia sẻ bài viết