(CT) - Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên - Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) huyện Vĩnh Thạnh, trong những ngày qua, trên địa bàn huyện xuất hiện mưa lớn kèm theo giông lốc, làm sập, tốc mái nhà của nhiều hộ dân trên địa bàn.
.jpg)
Mưa lớn kèo theo giông lốc làm tốc mái, hư hại nhà dân tại huyện Vĩnh Thạnh. Ảnh: CTV
Đó là hộ ông Phạm Hoàng Dũng (ấp G1, xã Thạnh An) bị tốc mái hoàn toàn, hư hại nặng 1 trang trại chăn nuôi heo với kết cấu khung gỗ, mái lợp tôn, vách tường, đặc biệt vách tường trang trại nuôi heo bị sập hoàn toàn và đè lên đàn heo, ước thiệt hại khoảng 300 triệu đồng. Căn nhà của gia đình ông Phạm Đình Huỳnh ngụ cùng địa phương cũng bị mưa giông làm hư hại, thiệt hại khoảng 20 triệu đồng. Căn nhà của hộ ông Chế Quốc Cường (ấp Qui Lân 1, xã Thạnh Quới) bị mưa giông làm tốc mái hoàn toàn, ước thiệt hại khoảng 10 triệu đồng… Sau khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN huyện Vĩnh Thạnh kết hợp với chính quyền địa phương và nhân dân trong khu vực đến động viên, thăm hỏi và huy động lực lượng giúp đỡ, hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng thiên tai nhanh chóng khắc phục hậu quả, sửa chữa nhà, sớm ổn định cuộc sống. Các hộ dân bị ảnh hưởng cũng được Ban Chỉ huy PCTT-TKCN TP Cần Thơ hỗ trợ khắc phục hậu quả theo quy định.

Trang trại nuôi heo của ông Phạm Hoàng Dũng bị tốc mái do mưa giông. Ảnh: CTV
Hiện nay, Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT-TKCN TP Cần Thơ tiếp tục rà soát, theo dõi tình hình thiệt hại và tổng hợp nhu cầu hỗ trợ của các quận, huyện để tham mưu, đề xuất với UBND thành phố bố trí nguồn kinh phí từ Quỹ Phòng chống thiên tai hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng, khắc phục hậu quả. Đồng thời, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN TP Cần Thơ cũng yêu cầu các quận, huyện, ban chỉ huy các cấp tuyên truyền, vận động người dân chằng chống nhà cửa trong mùa mưa bão, cắt tỉa cây xanh gần nhà, trên vỉa hè nhằm tránh đổ, gãy gây nguy hiểm…
H.VĂN