07/11/2008 - 21:36

An Giang

Một xã xảy ra ba vụ vỡ nợ trên 17 tỉ đồng

Thời gian gần đây, trên địa bàn xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang liên tiếp xảy ra ba vụ vỡ nợ lớn, các con nợ vay mượn và mua hàng hóa của trên 100 người với số tiền lên tới 14,79 tỉ đồng và 30,5 lượng vàng.

Theo phản ánh của người dân và chính quyền địa phương, các con nợ đã khuếch trương việc làm ăn lớn như nuôi cá tra, kinh doanh lương thực... để vay mượn nợ và mua thiếu thức ăn chăn nuôi thủy sản, mua lúa của nông dân, sau đó tung tin bán cá giá thấp dẫn đến thua lỗ để... xù nợ, bỏ trốn. Thủ đoạn của các con nợ là trước khi bỏ trốn còn vay mượn thêm tiền, vàng của nhiều người khác, bất chấp việc vay lãi suất cao.

Ông Dương Văn Nhỏ, Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Phú cho biết: Hộ nuôi cá tra Trần Phước M. (ấp Mỹ An, xã Mỹ Phú) đã vay mượn và mua thiếu tấm cám, thức ăn nuôi thủy sản của 14 người, vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn (NN-PTNT) Châu Phú, tổng cộng 3,174 tỉ đồng và 20 lượng vàng. Khi phát hiện ông M. có dấu hiệu vỡ nợ bỏ trốn, các chủ nợ đến nhà yêu cầu thanh toán nợ và gởi đơn UBND xã Mỹ Phú nhờ can thiệp. Trong đó, chủ nợ lớn nhất là Ngân hàng NN-PTNT Châu Phú cho vay 1,2 tỉ đồng, ông Trần Minh Chánh (ấp Mỹ An, xã Mỹ Phú) cho vay 495 triệu đồng và 19,9 lượng vàng, ông Nguyễn Văn Hai (xã Trung An, huyện Thốt Nốt, TP Cần Thơ) bán chịu tấm cám chế biến thức ăn nuôi cá trị giá 303 triệu đồng.

Với mác đại gia nuôi cá tra và kinh doanh lương thực, Nguyễn Thị Đ. (ấp Mỹ Trung, xã Mỹ Phú) đã vay mượn, mua thiếu thức ăn nuôi cá và mua lúa của 47 người, số tiền 6,165 tỉ đồng. Trong số 47 lá đơn tố cáo gởi Công an và Ban Tư pháp xã Mỹ Phú, có 5 nông dân ở xã Mỹ Phú và phường Núi Sam (Châu Đốc) bán lúa cho bà Đ. hơn 86 tấn nhưng mỗi hộ mới lấy được hơn chục triệu đồng. Trước khi bỏ trốn, Nguyễn Thị Đ. còn vay của chị Trần Thị Tuyết Minh (ấp Mỹ Trung, xã Mỹ Phú) 300 triệu đồng.

Tương tự, đại gia nuôi cá Bùi Văn T. (ấp Mỹ An, xã Mỹ Phú) vay mượn nợ, mua chịu thức ăn nuôi cá và thuốc thú y thủy sản của 38 người với số tiền 5,451 tỉ đồng và 10,5 lượng vàng. Trước khi bỏ trốn, vợ chồng T. và Võ Thị M. viết đơn gởi Công an xã Mỹ Phú “tường trình” việc vỡ nợ là do vay vốn nặng lãi (từ 30-60%/tháng) dẫn đến thua lỗ. Tuy nhiên, khi xác minh, được biết, thực tế từ trước tới nay vợ chồng T. vay vốn làm ăn chỉ với lãi suất 3%/tháng. Trước khi bỏ trốn vài ngày, vợ chồng T. hỏi vay lãi suất 4%/tháng để được vay số tiền lớn.

Trung úy Nguyễn Thành Na, Trưởng Công an xã Mỹ Phú, cho biết, khi xảy ra vụ việc, Công an xã đã báo cáo lãnh đạo Công an huyện Châu Phú và xin ý kiến chỉ đạo hướng giải quyết. Bước đầu, tiến hành hòa giải theo yêu cầu của các chủ nợ và gia đình các con nợ, Ban Tư pháp và UBND kết hợp với Công an thống kê tài sản để xử lý nợ.

Phó Chủ tịch UBND Dương Văn Nhỏ và Trưởng Công an xã Nguyễn Thành Na đều cho biết, diễn biến vụ việc đang hết sức phức tạp, các chủ nợ muốn đòi đủ số nợ của mình, còn các con nợ đã bỏ trốn. Công an xã Mỹ Phú đang lập hồ sơ các vụ việc để chuyển cấp trên giải quyết. Nếu có dấu hiệu hình sự, cơ quan điều tra sẽ vào cuộc, còn tranh chấp dân sự tòa án sẽ giải quyết.

VŨ HÀ

Chia sẻ bài viết