04/11/2008 - 20:45

Một học sinh không khoan nhượng với tội phạm

Em Trần Văn Trọng

Em Trần Văn Trọng, học sinh lớp 10A3, Trường THPT Châu Thanh 2, huyện Châu Thành (tỉnh Đồng Tháp) được người dân ở đây yêu mến vì đã nhiều lần phát hiện kịp thời, báo cho Ban Nhân dân ấp, Công an xã bắt nhiều đối tượng đang thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Trọng là một học sinh chăm ngoan, học khá giỏi, gương mẫu trong nhiều phong trào của nhà trường, nhất là trong công tác tuyên truyền về phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội xâm nhập vào học đường do ngành giáo dục phối hợp với ngành công an tuyên truyền, phát động. Em Trần Văn Trọng cho biết: “Nhiệm vụ bảo vệ trật tự xã hội là của toàn dân, không phân biệt lứa tuổi. Việc tố giác tội phạm là góp phần bảo vệ tài sản cho mọi người và cho chính gia đình mình... Do đó, ai cũng có trách nhiệm tham gia nhằm bảo vệ sự bình yên cho xóm làng, để mọi người an tâm lao động sản xuất”.

Trọng thể hiện bằng việc làm cụ thể của mình. Một ngày tháng 2 -2006, Trọng ở nhà, phát hiện Bùi Văn Hải (người cùng xóm) lẻn vào quán bà Nguyễn Thị Tươi lấy trộm 300.000 đồng, Trọng liền báo cho Công an ấp bắt quả tang, lập biên bản xử phạt hành chính đối với Hải. Sau một thời gian, Hải lại tiếp tục vào quán bà Tươi lần thứ hai lấy trộm 7 triệu đồng, lần này cũng chính Trọng phát hiện và kịp thời báo cho Công an ấp bắt quả tang. Với hành vi trộm tài sản lần thứ hai này, Bùi Văn Hải đã bị truy tố và bị Tòa án nhân huyện Châu Thành xử phạt 18 tháng tù giam. Một lần khác, ngày 26 tháng 2 năm 2007, Trọng phát hiện Trương Văn Tâm, Nguyễn Thị Tươi trộm sắt công trình thi công tuyến đường từ xã Phú Long đến xã Tân Phú, đem giấu dưới mương vườn. Trọng báo cho Công an ấp đến điều tra, 2 đối tượng trên đã thừa nhận lấy 160 kg sắt.

Với những thành tích tham gia phòng, chống các loại tội phạm, em Trần Văn Trọng được UBND xã Phú Long, Công an tỉnh Đồng Tháp tặng nhiều giấy khen.

Em cũng đã vinh dự được chọn tham dự hội nghị nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào “Phát động toàn dân phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đồng Tháp tổ chức vào ngày 17-10-2008.

Bài, ảnh: DŨNG CHINH

Chia sẻ bài viết