23/03/2019 - 12:46

Mong chị em khấm khá 

Chị Nguyễn Thị Niềm bộc bạch tâm tư khi kể về quá trình gần 15 năm là Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) Chi hội phụ nữ (CHPN) khu vực 3, phường Ba Láng, quận Cái Răng. Không chỉ hỗ trợ chị em sử dụng hiệu quả vốn vay ưu đãi, hoàn trả vốn, lãi đúng hạn, từng bước tăng thu nhập, chị Niềm còn đảm đang phát triển kinh tế gia đình, tích cực tham gia công tác Hội, phong trào địa phương.

Chị Niềm (bên trái) thường xuyên trao đổi, thăm hỏi thành viên Tổ TK&VV việc mua bán, cuộc sống gia đình. 

Vừa gặp chị Niềm, chị Nguyễn Thị Ứng, thành viên Tổ TK&VV đon đả chào hỏi, rồi khoe mấy tháng nay, việc mua bán trái cây thuận lợi, đắt hàng; rồi bày tỏ mong muốn sắp tới được xem xét nâng vốn vay để có điều kiện mở rộng kinh doanh. Chị Ứng thuộc diện hộ nghèo nhiều năm liền, vừa được xét thoát nghèo cuối năm 2018. Mời chúng tôi vào căn nhà vừa cất khoảng 5 tháng, trị giá trên 50 triệu đồng, chị Ứng vui vẻ cho biết: "Mấy năm nay, nhờ được chị Niềm giới thiệu vay vốn ưu đãi để mua bán trái cây, kinh tế gia đình tôi ngày càng ổn định. Chị Niềm nhắc nhở tôi đóng lãi đúng hạn, còn khuyến khích gởi tiết kiệm để hoàn vốn dần, đỡ "ngán" hơn".

Chị Trần Thị Dữ, thành viên Tổ TK&VV, hộ nghèo vừa thoát nghèo cuối năm 2018 cũng bày tỏ niềm vui khi được chị Niềm giới thiệu vay vốn ưu đãi, bán "chịu" heo giống, chia sẻ cách nấu rượu, lấy hèm nuôi heo, từng bước ổn định cuộc sống. Chị Ứng và chị Dữ là 2 trong 6 thành viên trong Tổ TK&VV do chị Niềm làm tổ trưởng, được xét thoát nghèo cuối năm 2018.

Năm 1990, vợ chồng chị Niềm cùng 2 con trai rời quê chồng (phường Thường Thạnh, quận Cái Răng), về quê ngoại sinh sống với nghề nấu rượu, nuôi heo. Hằng ngày, chị Niềm bận rộn chăm sóc bầy heo hơn chục con. Vốn "mát tay", chị Niềm nuôi heo mau lớn, đẻ sai, bán được giá, lãi cao. Để tiết kiệm chi phí chăn nuôi, chị Niềm chịu khó học hỏi kinh nghiệm phòng trị bệnh, "đỡ đẻ" heo; tận dụng hèm nấu rượu, rau vườn để hạn chế thức ăn công nghiệp. "Tích thiểu thành đa", chị Niềm có điều kiện sửa chữa nhà, sắm tiện nghi sinh hoạt, còn "tậu" đất cất nhà cho con trai út...  

Khi cuộc sống dần ổn định, năm 2001, chị Niềm tham gia sinh hoạt CHPN. Chị được hỗ trợ tăng dần vốn vay ưu đãi để nâng cấp chuồng trại, mua con giống. Năm 2005, ngoài vai trò Tổ trưởng Tổ Phụ nữ tiết kiệm (20 thành viên) cho vay vốn xoay vòng, chị Niềm nhiệt tình nhận làm Tổ trưởng Tổ TK&VV (45 thành viên) để có điều kiện gần gũi, giúp đỡ chị em làm ăn, phát triển kinh tế gia đình.

Vốn hòa nhã, mềm mỏng, chị Niềm dễ dàng tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, nắm nhu cầu và hướng dẫn chị em sử dụng vốn đúng mục đích, đạt hiệu quả kinh tế. Dù bận rộn việc nhà, chị Niềm cố gắng duy trì định kỳ sinh hoạt các tổ, vừa có dịp trao đổi, nắm bắt tình hình làm ăn, vừa kịp thời thông tin và vận động chị em hưởng ứng các hoạt động, phong trào địa phương phát động. Chị Niềm luôn phân tích thấu tình, đạt lý và minh bạch xem xét nhu cầu vay vốn từng trường hợp nên được sự đồng thuận cao, không để xảy ra thắc mắc, khiếu nại trong chị em. Tùy điều kiện gia đình, chị gợi ý chị em chọn mô hình làm ăn phù hợp: làm vườn, chăn nuôi hay mua bán nhỏ để có thể phát huy tối đa hiệu quả vốn vay; khuyến khích gởi tiết kiệm, hình thành thói quen dành dụm, tích lũy.

Hiện chị Niềm quản lý trên 1 tỉ đồng vốn các chương trình cho vay. Nhiều năm liền, Tổ TK&VV của chị hoạt động tốt, hiệu quả, đóng lãi đúng hạn, không nợ tồn đọng… Chị Niềm cho biết: "Động lực giúp tôi gắn bó công tác Hội lâu dài là chị em làm ăn thuận lợi, trôi chảy, vươn lên khấm khá, từng bước tiến bộ, làm chủ cuộc sống".

Bài, ảnh: ANH PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết