Hội khỏe Phù Đổng (HKPĐ) huyện Phong Điền 2013-2014 diễn ra vào cuối năm 2013 đến nay đã gần 1 năm, nhưng nhiều VĐV đoạt huy chương ở các môn thể thao vẫn chưa nhận được tiền thưởng.
HKPĐ huyện Phong Điền 2013-2014 tổ chức thi đấu 11 môn: điền kinh, bơi lội, cờ vua, bóng đá, bóng bàn, bóng chuyền, đá cầu, cầu lông, bóng rổ, bi sắt và đẩy gậy. Hơn 4.000 học sinh của các trường tiểu học và THCS trên địa bàn huyện tham gia tranh tài. Trước khi diễn ra giải đấu, Phòng Giáo dục huyện Phong Điền có tổ chức cuộc họp các trường tham dự, để công bố nội dung điều lệ. Theo đó, nội dung khen thưởng có quy định như sau: "Ban tổ chức tặng huy chương vàng, bạc, đồng và tiền cho cá nhân, đồng đội, tập thể đội đạt thành tích nhất, nhì, ba theo Điều lệ từng môn". Nhưng từ khi HKPĐ huyện kết thúc đến nay, tiền thưởng cho những học sinh đoạt giải vẫn "bặt vô âm tín".
Cô Trần Thị Th. - phụ huynh của 1 VĐV - bức xúc: "HKPĐ kết thúc đã lâu rồi nhưng tôi không thấy Ban tổ chức thưởng cho các cháu như đã nói. Chúng tôi có hỏi thăm giáo viên ở trường nhưng cũng không ai biết rõ khi nào mới có tiền thưởng. Không hiểu sao Ban tổ chức địa phương lại không khen thưởng cho học sinh mà cũng không giải thích cụ thể". Một VĐV (xin giấu tên) đoạt HCV tại HKPĐ huyện Phong Điền, cho biết: "Em cũng như các bạn khác, đến giờ, vẫn chưa nhận được tiền thưởng".

Đoàn VĐV diễu hành tại Hội khỏe Phù Đổng huyện Phong Điền 2013-2014.
Thầy M. - giáo viên từng phụ trách đưa VĐV thi đấu HKPĐ huyện Phong Điền - cho biết: "Việc VĐV chưa được khen thưởng khiến nhiều phụ huynh không hài lòng. Khi phụ huynh hỏi về vấn đề này, chúng tôi không biết phải giải thích thế nào vì thật sự chúng tôi cũng không rõ vì sao đến nay chưa có tiền thưởng cho VĐV".
Tham dự một cuộc tranh tài thể thao, các VĐV đã nỗ lực thi đấu hết mình để đạt thành tích tốt nhất. Mỗi chiếc huy chương đánh đổi không ít mồ hôi, nước mắt, có khi VĐV phải chịu những cơn đau chấn thương. Vì vậy, huy chương và tiền thưởng, nhiều hay ít, cũng cần được trao kịp thời nhằm khuyến khích, động viên tinh thần các VĐV. Điều đó còn thể hiện sự quan tâm của đơn vị tổ chức địa phương, giúp các VĐV có thêm động lực và niềm tin, hăng say tập luyện. Việc không khen thưởng cho VĐV gần 1 năm qua của Phòng Giáo dục huyện Phong Điền gây khó hiểu. Dư luận cho rằng, liệu có sự khuất tất gì trong vấn đề này?
Khi được hỏi về tiền thưởng cho VĐV tham dự HKPĐ, ông Nguyễn Thanh Cường - Trưởng phòng Giáo dục huyện Phong Điền- nói: "Phải hỏi lại mới biết là thưởng huy chương hay thưởng tiền. Và điều lệ là một chuyện
". Nói đến đây, ông Cường lấp lửng "sẽ coi lại việc này" đồng thời yêu cầu phóng viên nói rõ cá nhân và đơn vị đã cung cấp thông tin vụ việc này.
Thiết nghĩ, điều mà đơn vị tổ chức HKPĐ huyện Phong Điền cần quan tâm là sớm thực hiện những điều đã công bố theo Điều lệ đưa ra. Trong trường hợp gặp khó khăn, cần giải thích thấu đáo để VĐV, phụ huynh, giáo viên hiểu rõ và thông cảm.
XUÂN NGUYÊN