02/03/2019 - 11:31

Mô hình “bốn an” 

Năm 2018, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Ninh Kiều phát động cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn triển khai thực hiện mô hình “Tuyên truyền, vận động phụ nữ thực hiện bốn an: an toàn vệ sinh thực phẩm, an ninh trật tự, an toàn giao thông, an sinh xã hội”. Tùy theo đặc điểm, thế mạnh, vấn đề quan tâm của từng địa phương, các cơ sở Hội tập trung triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả…

Các thành viên mô hình CLB “Phụ nữ lên tiếng về uống có trách nhiệm thực hiện ATGT” phường Thới Bình 
ký cam kết đẩy mạnh tuyên truyền cán bộ, hội viên thực hiện tốt ATGT. 

Hội LHPN phường Thới Bình được chọn làm điểm chỉ đạo toàn diện thực hiện mô hình và qua 1 năm triển khai thực hiện, đã đạt một số kết quả bước đầu. Cụ thể, về an toàn giao thông (ATGT), Hội LHPN phường duy trì hoạt động hiệu quả mô hình câu lạc bộ “Phụ nữ lên tiếng về uống có trách nhiệm thực hiện ATGT”, tuyên truyền  kiến thức ATGT. Về an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP), Hội phối hợp với Trạm Y tế phường tuyên truyền vận động không sử dụng các chất độc hại trong chế biến thực phẩm, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; nói chuyện cộng đồng tại nhà thông tin khu vực về phòng chống bệnh lao; phối hợp với Công ty Lead Việt tổ chức tuyên truyền Đề án “Vệ sinh an toàn thực phẩm phòng chống bệnh mãn tính”. Về an ninh trật tự, an sinh xã hội, Hội đã phối hợp cùng Công an ra quân xã hội hóa tuần tra; hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm cho 133 lượt lao động, vận động, chăm lo quà Tết cho các đối tượng phụ nữ… 

Chị Nguyễn Thị Mỹ Tiên, Chủ tịch Hội LHPN phường Thới Bình, chia sẻ: “Bên cạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, các cấp Hội còn chú trọng xây dựng, nâng chất các mô hình liên quan. Kết quả nổi bật mô hình đem lại là ý thức cán bộ, hội viên, chị em phụ nữ được nâng cao, thể hiện qua việc chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền vận động người thân, gia đình, hàng xóm xung quanh, góp phần xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị trong năm 2018”.

Để mô hình “Tuyên truyền, vận động phụ nữ thực hiện bốn an” phát huy hiệu quả thiết thực, đi vào đời sống, Hội LHPN quận tập trung chỉ đạo Hội LHPN phường An Hội thực hiện nội dung “An ninh trật tự”, Hội LHPN phường Hưng Lợi, Xuân Khánh thực hiện nội dung “ATGT”, Hội LHPN phường Tân An, An Hòa thực hiện nội dung “ATVSTP”, Hội LHPN phường An Khánh thực hiện nội dung “An sinh xã hội”. Ngay từ đầu năm, Hội LHPN quận đã tổ chức phát động và giao chỉ tiêu cho các cơ sở Hội, phải tuyên truyền đến 100% cán bộ, hội viên và ít nhất 70% quần chúng phụ nữ. Kết quả có 100% cán bộ, hội viên và 75,09% quần chúng phụ nữ tham gia hưởng ứng thực hiện mô hình.

Tại phường An Khánh, năm 2018, Hội LHPN phường và các Chi hội tập trung chăm lo cho hộ nghèo, các đối tượng phụ nữ. Theo chị Lưu Thu Trang, Chủ tịch Hội LHPN phường An Khánh, năm 2018, toàn phường có 53 hộ nghèo; trong đó 29 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ. Qua thống kê rà soát, Hội đã giúp 39 hộ nghèo; trong đó 29 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ. Hội còn chỉ đạo mỗi Chi hội đăng ký giúp đỡ 9 hộ đạt tiêu chí “5 không 3 sạch”, trong đó phấn đấu giúp 1 hộ thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều. 

Trong năm 2018, Hội LHPN phường An Khánh đã giới thiệu 66 hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội tổng số tiền gần 1,5 tỉ đồng; tặng 533 phần quà cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 48,5 triệu đồng; phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn thể phường sửa chữa 2 căn nhà mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo với số tiền 52 triệu đồng… Dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Hội LHPN phường cùng 6 Chi hội phụ nữ khu vực phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể phường vận động mạnh thường quân tặng 1.159 phần quà, tổng trị giá trên 292 triệu đồng chăm lo cho hộ nghèo; phối hợp với Hội Phụ nữ Phòng an ninh đối ngoại Công an TP Cần Thơ tặng 30kg gạo tình thương cho 3 hội viên nghèo, Chi hội Phụ nữ khu vực 3 và 4 duy trì hỗ trợ thường xuyên 5- 10kg gạo/tháng, hỗ trợ cho 18  hộ gia đình phụ nữ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; vận động 307 hội viên, phụ nữ mua bảo hiểm y tế tự nguyện…

Chị Lưu Thu Trang, Chủ tịch Hội LHPN phường An Khánh, chia sẻ: “Mô hình “bốn an”, trọng tâm là nội dung an sinh xã hội đã tạo được sự đồng thuận cao và lan tỏa mạnh mẽ bởi tính thiết thực, đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ, nhất là phụ nữ nghèo. Bên cạnh chăm lo vật chất, các cấp Hội còn tiếp tục tuyên truyền thực hiện tốt hơn nữa chức năng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ. Từ đó tạo động lực giúp chị em tin tưởng, tích cực tham gia các phong trào, nhiệm vụ của Hội đề ra, góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững”.

Bài, ảnh: TUỆ ANH

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Phụ nữ