17/02/2022 - 16:08

Mở cửa trường học phải đảm bảo an toàn 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo tại cuộc họp trực tuyến với 63 tỉnh, thành trên cả nước về tình hình mở cửa trường học của các địa phương. Ảnh: B.NG

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo tại cuộc họp trực tuyến với 63 tỉnh, thành trên cả nước về tình hình mở cửa trường học của các địa phương. Ảnh: B.NG

(CTO) - Sáng 17-2, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp trực tuyến với 63 tỉnh, thành cả nước về tình hình mở cửa trường học của các địa phương. Dự hội nghị có đại diện các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các tỉnh, thành phố.

Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, dự hội nghị tại điểm cầu thành phố.

Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, dự hội nghị tại điểm cầu thành phố. Ảnh: B.NG

Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, dự hội nghị tại điểm cầu thành phố. Ảnh: B.NG

Cuộc họp trực tuyến với 63 tỉnh, thành trên cả nước về tình hình mở cửa trường học của các địa phương sáng 17-2. Ảnh: B.NG

Cuộc họp trực tuyến với 63 tỉnh, thành trên cả nước về tình hình mở cửa trường học của các địa phương sáng 17-2. Ảnh: B.NG

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), từ ngày 7-2-2022 đến nay, ở cấp THPT và THCS có 63/63 tỉnh, thành phố cho học sinh đi học trực tiếp; riêng mầm non có 54/63 tỉnh, thành phố; tiểu học có 59/63 tỉnh, thành phố. Cả nước có trên 21 triệu trẻ em, học sinh học trực tiếp, đạt 93,71%. Kế hoạch từ ngày 21-2-2022, cấp tiểu học có 63/63 tỉnh, thành phố cho học sinh tiểu học học trực tiếp; mầm non có 59/63 tỉnh, thành phố.

Qua đánh giá của Bộ GD&ĐT, sau hơn một tuần học sinh trở lại trường học tập trung, 100% tỉnh, thành phố, Sở GD&ĐT đã xây dựng và thực hiện các phương án, tiêu chí đảm bảo an toàn cho học sinh đi học trực tiếp; xây dựng kịch bản dạy học linh hoạt, an toàn cho trẻ em, học sinh. Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, một số địa phương có giáo viên, học sinh nhiễm COVID-19 tăng, gồm: Hải Phòng 9.649 ca, Hà Tĩnh 675 ca, Nghệ An 298 ca, Thanh Hóa 2.359 ca... Do vậy, nhiều cơ sở giáo dục phải chuyển đổi hình thức dạy học trực tiếp kết hợp học trực tuyến.

Một buổi học của cô trò Trường Tiểu học Nguyễn Du. Ảnh: B.NG

Một buổi học của cô trò Trường Tiểu học Nguyễn Du. Ảnh: B.NG

Tại cuộc họp, đại diện các địa phương cho biết việc tổ chức cho học sinh đến trường còn gặp khó khăn: một số cơ sở giáo dục còn lúng túng khi xử lý các trường hợp học sinh F0, F1 (phát hiện tại gia đình hoặc tại trường học); việc khoanh vùng xác định F1 chưa hợp lý dẫn đến nhiều học sinh phải nghỉ học, có nơi cho cả lớp hoặc cả khối dừng học trực tiếp khi phát hiện F0 trong một lớp; một số địa phương yêu cầu 100% học sinh phải xét nghiệm COVID-19 trước khi đến trường học trực tiếp… 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, sau hơn 2 năm chống dịch, đến nay các điều kiện, năng lực phòng chống COVID-19 trong nước đã từng bước chuyển sang thực hiện thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát dịch bệnh. Việc mở cửa lại trường học là nhu cầu bức thiết. Thời gian qua, Bộ GD&ĐT, các bộ, ngành, địa phương đã nỗ lực để sớm đưa trẻ đến trường an toàn theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Khi mở cửa trường học, cần lưu ý việc tiêm vaccine cho trẻ 5-11 tuổi; chấp nhận thực tế trẻ em, học sinh đi học đồng loạt thì ca nhiễm tăng, nhưng quan trọng là kiểm soát được tốc độ lây lan, có phương án xử lý ca nhiễm F0, F1 hợp lý; đặc biệt là liên tục cập nhật hướng dẫn điều trị. Riêng trẻ em chưa sử dụng được thuốc kháng virus, Bộ Y tế có hướng dẫn cụ thể các loại thuốc có thể sử dụng. Bộ Y tế cần sớm có văn bản về việc xét nghiệm trong trường học; có ý kiến chính thức về tổ chức học bán trú. Khi cho học sinh đến trường vẫn cần duy trì hình thức học trực tuyến, kết hợp học trên truyền hình...

* Tại TP Cần Thơ, từ ngày 7-2, 100% cơ sở giáo dục đã mở cửa; số lượng học sinh đi học ngày càng tăng. Đến nay, tỷ lệ trẻ mầm non đi học đạt 65%, tiểu học đạt trên 96%, trung học đạt trên 97,7%. Có 2 quận (Ninh Kiều và Bình Thủy) bắt đầu từ 16-2 tổ chức cho học sinh mầm non và tiểu học học bán trú.

Theo ông Nguyễn Hữu Nhân, Trưởng Phòng Chính trị tư tưởng, Sở GD&ÐT TP Cần Thơ, sau hơn một tuần, việc dạy và học ở các trường học ổn định, học sinh phấn khởi khi học trực tiếp; công tác tiêm ngừa cho cán bộ, công chức ngành giáo dục, học sinh (tuổi 12-17) đạt tỷ lệ cao... Tuần qua, thành phố có 7 giáo viên, khoảng 70 học sinh bị nhiễm bệnh và được phát hiện tại nhà; có 4-5 trường hợp phát hiện tại trường và được xử lý đảm bảo hiệu quả theo đúng hướng dẫn của ngành Y tế. Sắp tới, ngành Giáo dục thành phố tiếp tục chỉ đạo các trường xây dựng phương án bán trú chi tiết, cụ thể, an toàn, tạo sự an tâm cho học sinh và phụ huynh.

B.Ngọc

Chia sẻ bài viết