04/09/2021 - 14:47

Mạng xã hội - giải trí chứ đừng làm rối trí 

Trong thời gian ở nhà phòng ngừa dịch bệnh, nhiều chị em phụ nữ sử dụng mạng xã hội, chủ yếu là facebook như một phương tiện liên lạc với bạn bè, người thân, chia sẻ với nhau hình ảnh sinh hoạt thường ngày. Có những tài khoản nội dung rất phong phú, lan tỏa năng lượng tích cực, song cũng có trường hợp người trong cuộc chưa xử lý khéo léo nên đã nhận về những bình luận không hay. Facebook dù là ảo nhưng nên có sự cân nhắc trước khi chuyển tải thông tin sao cho phù hợp.

Cần lựa chọn nội dung phù hợp trước khi đăng tải thông tin trên mạng xã hội. (ảnh mang tính chất minh họa)

Vào trang cá nhân chị Quỳnh Nguyễn ở quận Cái Răng, người xem cảm thấy thích thú với sự hài hước của cậu con trai 3 tuổi. Ngoài gương mặt kháu khỉnh, thông minh, bé còn gây cảm tình bởi sự lễ phép, giỏi giang, biết phụ quét nhà, xếp quần áo, lặt rau, ngồi ngoan cho ba cắt tóc… Những hôm mẹ làm bánh, bé cũng lăng xăng làm, mặt mày, quần áo tèm lem bột. Màn ăn uống của cả nhà cũng nhận được nhiều like bởi sự bày biện khéo léo, ấm cúng. Cả tháng qua ở trong vùng phong tỏa, việc kinh doanh bị đình trệ, thu nhập giảm sút nhưng chị Quỳnh vẫn giữ được tâm trạng lạc quan để người thân không lo lắng. Chị Quỳnh kể: “Trang cá nhân của tôi chỉ để chế độ xem với nhóm bạn thân, họ hàng. Ngoài việc lưu lại hình ảnh kỷ niệm còn là chia sẻ cuộc sống cho nhau, giữ mối dây liên hệ. Tôi hay đăng hình con trai để nội, ngoại dưới quê nhìn cho đỡ nhớ. Thay vì gặp mặt thăm hỏi như trước thì giờ coi thông báo, giao tiếp trên facebook. Tôi thích mang đến cho mọi người sự vui vẻ và ngược lại”.

Trang của chị Thi Lam ở huyện Phong Ðiền cũng nhận được nhiều sự tương tác tích cực. Do giãn cách xã hội, làm việc tại nhà, có nhiều thời gian rảnh nên chị Lam đầu tư vào nữ công gia chánh. Chị lên mạng xem hướng dẫn các món ăn, làm thử rồi cùng chia sẻ với mọi người, giới thiệu những địa chỉ bán hàng chất lượng, giá tốt, cùng nhau lan tỏa thông điệp ăn uống lành mạnh, tiết kiệm. Chị tập móc giày vớ, quần áo tặng người thân; trồng rau. Chị hướng dẫn con quay clip chăm sóc và quá trình rau phát triển tươi tốt. Những nội dung chị đăng được bạn bè yêu thích bởi sự chân thật, trong trẻo, gần gũi. Chị Lam còn cùng nhóm bạn đóng góp mua sữa, gạo, rau gởi tặng người dân hoàn cảnh khó khăn một số nơi phong tỏa, rồi kể lại trên face những câu chuyện nhân văn trong quá trình thiện nguyện. Chị Lam cho biết: “Ðối với tôi, mạng xã hội là nơi kết giao bạn bè, cũng là kênh thông tin giải trí bổ ích, nhưng phải có chọn lọc. Trong bối cảnh nhiều người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, căng thẳng, mình nên đăng và xem những điều tích cực để động viên nhau vượt qua, sống tốt”.

Kinh tế khá giả nên những ngày giãn cách, tạm nghỉ làm ở nhà đối với chị T ở quận Ninh Kiều thật sự là nghỉ ngơi đúng nghĩa. Cuộc sống sang chảnh được người giúp việc phục vụ với các món ngon được chị cập nhật liên tục, chụp cận cảnh tủ lạnh đầy ắp thức ăn và trái cây đắt tiền, nhưng lại đăng status kiểu “ngán quá, chỉ thích ăn rau”. Có mấy lần chị T bê nguyên xi nhãn hiệu và bảng giá đồng hồ, quần áo, nữ trang, số tiền chồng chuyển qua tài khoản tặng vợ… đăng lên để khoe. Chỉ số ít lời khen lấy lòng, còn lại đa số góp ý trong lúc nhiều người đang khó khăn, nên bớt cái tôi để thích nghi với tình hình, không nên quá phô trương. Sau những màn “bút chiến” trên trang cá nhân, chị T hủy kết bạn những người trái quan điểm với mình, thay nick mới, cài đặt chế độ không cho người lạ vào xem, bình luận.

Chị Vũ Ngọc ở quận Ô Môn kể: “Tôi thường theo dõi các trang về mẹo vặt gia đình, chăm sóc sức khỏe, nấu ăn, dạy con, hạn chế xem những thông tin khiến mình lo lắng. Thỉnh thoảng ghé đọc vài tin tức của bạn bè rồi trò chuyện nếu chủ đề hợp gu. Với những nội dung ý nghĩa như các bài thuốc hay, món ăn trị bệnh, kêu gọi mua nông sản giúp người dân, tôi thường chia sẻ cho người quen biết. Khi đăng tải trên trang cá nhân, tôi chỉ kể những chuyện xung quanh ruộng vườn, con cái và chủ yếu để lưu giữ kỷ niệm cho gia đình. Tôi xác định tham gia facebook để vui những lúc rảnh rỗi, không tốn nhiều thời gian trên đó mà tập trung chăm lo cuộc sống thực của mình”.

Trong những ngày giãn cách, mạng xã hội trở thành công cụ phổ biến để giao tiếp. Việc chị em đăng gì không chỉ tác động đến bản thân mà còn ảnh hưởng đến người khác theo nhiều cách khác nhau. Ðể tránh cho bản thân cảm xúc tiêu cực và lan tỏa điều tích cực đến người khác thì việc chọn lọc trong tiếp nhận và chia sẻ thông tin rất quan trọng. Hãy ý tứ, tế nhị, chọn đúng thời điểm, đối tượng mình muốn chia sẻ và chọn bạn bè cùng sở thích, cùng quan điểm để kết giao. Những thứ mang tính chất riêng tư không nên để chế độ công khai mà cài đặt chế độ cá nhân hoặc dành riêng cho bạn bè để tránh những người lạ vào bình luận vô tội vạ. Cuộc sống của mình, xây dựng và tận hưởng hạnh phúc đang có là được, không khoe khoang cũng đừng quá sống ảo. Nếu chia sẻ những điều hay và thật lòng thì người đọc cũng được lan tỏa sự chân thành, vui vẻ.

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết