26/07/2021 - 15:28

Mái nhà yêu thương 

Trung tâm Công tác xã hội (CTXH) TP Cần Thơ quan tâm nhân rộng mô hình “Giáo dục phòng ngừa đối tượng rơi vào hoàn cảnh đặc biệt (HCÐB)” (CLB Tuổi Hồng) tại các quận, huyện, với chất lượng và hiệu quả hoạt động ngày càng nâng cao. Ðối với các thành viên, CLB Tuổi Hồng là mái nhà chung đong đầy yêu thương, nuôi dưỡng và tạo dựng niềm tin về tương lai tươi sáng để cố gắng vượt khó học tập, rèn luyện thành người hữu dụng.

Thành viên CLB Tuổi Hồng Trường Xuân, huyện Thới Lai, nhận xe đạp do lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố vận động hỗ trợ. 

Kết nối để hiểu biết và tự tin hơn   

Trung tâm CTXH thành phố phối hợp UBND phường Phú Thứ, quận Cái Răng vừa tổ chức ra mắt CLB Tuổi Hồng phường Phú Thứ. CLB gồm 40 thành viên là học sinh THCS có HCÐB và nguy cơ rơi vào HCÐB, nguy cơ bỏ học. CLB tạo điều kiện để các thành viên giao lưu, trao đổi kiến thức, kinh nghiệm học tập, rèn luyện, chủ động phòng ngừa, giảm thiểu rơi vào HCÐB. Các thành viên được cung cấp kiến thức, hình thành kỹ năng để tự vệ, tránh bị xâm hại, bạo lực; được tạo cơ hội phát triển bình đẳng. Anh Dương Thành Ðạt, công chức Văn hóa - Xã hội phường, Chủ nhiệm CLB Tuổi Hồng phường Phú Thứ, chia sẻ: “CLB Tuổi Hồng là sân chơi bổ ích, thiết thực để tập hợp trẻ em có HCÐB. Qua đó, chúng tôi kịp thời trao đổi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng các em để có hướng hỗ trợ cụ thể”.

Ông Nguyễn Thanh Vũ, Trưởng Phòng Tư vấn, Trung tâm CTXH thành phố, cho biết, dịp này, có 2 CLB Tuổi Hồng được thành lập ở xã Ðông Bình, huyện Thới Lai và xã Trung Hưng, huyện Cờ Ðỏ, với 60 thành viên. Toàn thành phố hiện có 14 CLB Tuổi Hồng ở tất cả quận, huyện, với 565 thành viên. Qua các buổi sinh hoạt chuyên đề xoay quanh nội dung về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, Trung tâm, nhà trường và địa phương giúp các thành viên nâng cao hiểu biết về quyền trẻ em; ý thức tự chăm sóc, bảo vệ bản thân. Em Nguyễn Thị Ngọc Trân, thành viên CLB Tuổi Hồng phường Thới Hòa, quận Ô Môn, kể: “Lúc trước, em thường tự ti, mặc cảm về hoàn cảnh gia đình nên ít nói, xa cách mọi người. Khi tham gia sinh hoạt CLB Tuổi Hồng, em biết nhiều kiến thức, rèn luyện kỹ năng sống, được các bạn quan tâm, gần gũi, em dần mạnh dạn, tự tin và thấy cuộc sống tươi đẹp hơn nhiều”.

Vun đắp niềm tin

Thầy Lê Thanh Nhàn, Tổng phụ trách Ðội Trường THCS Trường Xuân, Chủ nhiệm CLB Tuổi Hồng Trường Xuân, huyện Thới Lai, cho biết: “Việc giáo dục kỹ năng sống giúp các thành viên CLB trang bị nhiều kiến thức quý báu để ứng dụng trong đời sống, tiến bộ rõ nét trong chấp hành tốt nội quy nhà trường, xây dựng nền nếp học tập, rèn kỷ luật, kỷ cương. Các năm qua, CLB không có thành viên vi phạm pháp luật, an toàn giao thông hay tệ nạn xã hội…”.

Theo ông Hồ Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm CTXH thành phố, các năm qua, Trung tâm tổ chức 288 buổi sinh hoạt cho các CLB Tuổi Hồng, với 7.845 lượt thành viên tham gia. Nội dung sinh hoạt phong phú, kiến thức đa dạng về: phòng ngừa tai nạn thương tích, kỹ năng sống cơ bản, sức khỏe sinh sản vị thành niên, vấn đề giới, giới tính và những biến đổi tâm sinh lý vị thành niên, tuổi dậy thì. Ðồng thời, tăng cường tư vấn, hỗ trợ, kết nối, hoạt động ngoại khóa vui chơi, giải trí, rèn kỹ năng sống. Trung tâm thực hiện vãng gia, tư vấn và lập hồ sơ các thành viên hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo kết nối tiếp cận các dịch vụ xã hội và quỹ bảo trợ; phối hợp tạo điều kiện để thành viên CLB tham gia giao lưu, chương trình văn nghệ dịp lễ, Tết. Hằng năm, Trung tâm CTXH thành phố kết nối hỗ trợ xe đạp, ba lô học sinh, tập, học bổng, gạo, sữa… cho thành viên các CLB Tuổi Hồng, góp phần động viên, khích lệ tinh thần nỗ lực vượt khó tiếp tục đến trường của trẻ có HCÐB.

Năm 2021, Trung tâm CTXH thành phố sẽ hỗ trợ tổ chức 98 kỳ sinh hoạt, 46 buổi truyền thông sinh hoạt chuyên đề và giáo dục kỹ năng sống cho các thành viên CLB Tuổi Hồng; 9 cuộc truyền thông cho giáo viên, nhân viên tư vấn học đường, học sinh, phụ huynh và các tổ chức đoàn, hội địa phương về cung cấp thông tin (tờ rơi, sổ tay...) và các dịch vụ tham vấn tổng đài, tư vấn trợ giúp xã hội... Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Trung tâm CTXH tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin truyền tải nội dung kiến thức sinh hoạt qua mạng xã hội, đảm bảo kế hoạch tuyên truyền tại các CLB Tuổi Hồng. 

Ông Hồ Thanh Hải cho biết: Hoạt động các CLB Tuổi Hồng đi vào nền nếp, tạo hiệu ứng xã hội. Tuy mức độ hỗ trợ, độ bao phủ chưa cao nhưng góp phần giúp hội viên CLB vơi bớt khó khăn trong cuộc sống. Trung tâm sẽ tiếp tục quan tâm nhân rộng mô hình CLB Tuổi hồng, thu hút trẻ có HCÐB tham gia sinh hoạt; tạo điều kiện để viên chức của Trung tâm, ban chủ nhiệm các CLB tham gia các lớp tập huấn cơ bản và nâng cao về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Trung tâm phối hợp xây dựng các hoạt động, nội dung giáo dục theo hướng mở rộng về xã hội, văn hóa, kỹ năng sống; kết nối các thành viên CLB với những buổi sinh hoạt tập thể… tại trường, xã, phường, thị trấn để các em có sân chơi lành mạnh, bổ ích.

 Bài, ảnh: ANH PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết