22/06/2025 - 14:02

Long trọng tổ chức Lễ giỗ lần thứ 115 của Nhà thơ yêu nước Phan Văn Trị 

(CT) - Ngày 22-6, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN huyện Phong Điền long trọng tổ chức Lễ giỗ lần thứ 115 của Nhà thơ yêu nước, Cử nhân Phan Văn Trị.

Trích đoạn cải lương ca ngợi khí tiết Cử nhân Phan Văn Trị. Ảnh: DUY KHÔI

Tham dự lễ giỗ có ông Trịnh Minh Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, kiêm Thường trực Thành ủy; ông Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Cần Thơ; bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ; lãnh đạo các sở, ngành, huyện Phong Điền và bà con nhân dân địa phương.

Về phía tỉnh Bến Tre, tham dự lễ giỗ có bà Nguyễn Trúc Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bến Tre; lãnh đạo huyện Giồng Trôm - quê hương cụ Phan Văn Trị.

Các đại biểu tham dự lễ giỗ. Ảnh: DUY KHÔI

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thành kính dâng hương tại bàn thờ và mộ phần Nhà thơ yêu nước Phan Văn Trị, tưởng nhớ công đức của cụ. Lãnh đạo huyện Phong Điền đã ôn lại thân thế, sự nghiệp của Cử nhân Phan Văn Trị và báo công những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện đã đạt được trong thời gian qua. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Phong Điền và huyện Giồng Trôm cũng đã mang đến chương trình nghệ thuật ca ngợi quê hương, đất nước, công đức của Nhà thơ yêu nước Phan Văn Trị.

Ông Trịnh Minh Thắng và ông Nguyễn Xuân Hải thắp hương tưởng nhớ cụ Phan Văn Trị. Ảnh: DUY KHÔI

Lễ giỗ diễn ra trang trọng, thành kính. Ảnh: DUY KHÔI

Đông đảo đại biểu, bà con thắp hương nhân ngày giỗ cụ Phan Văn Trị. Ảnh: DUY KHÔI

Thắp hương mộ phần cụ Cử nhân Phan Văn Trị. Ảnh: DUY KHÔI

Nhà thơ yêu nước Phan Văn Trị sinh năm Canh Dần (1830) tại thôn Hưng Thạnh, huyện Bảo An, phủ Hoằng An, trấn Vĩnh Thanh (nay là xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre). Năm Kỷ Dậu (1849), cụ thi Hương và đỗ Cử nhân, từ đó mọi người quen gọi là Cử Trị. Cụ mất năm 1910 tại Phong Điền, Cần Thơ. Cụ Cử Trị đã dùng tài thơ phú để lên án chế độ thực dân và lên án bè lũ tay sai bán nước. Gia tài văn chương và đạo đức sáng ngời của cụ mãi là tấm gương để hậu thế trân trọng, noi theo. Năm 1991, Mộ Nhà thơ yêu nước Phan Văn Trị được xếp hạng Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp quốc gia.

Dịp này, huyện Phong Điền và huyện Giồng Trôm đã trao 50 suất học bổng (Phong Điền tặng 30 suất, Giồng Trôm tặng 20 suất), tổng trị giá 50 triệu đồng, tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tốt trên địa bàn huyện Phong Điền.

Ông Trịnh Minh Thắng và bà Nguyễn Trúc Hạnh trao học bổng tặng học sinh. Ảnh: DUY KHÔI

Ông Nguyễn Xuân Hải và bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp trao học bổng tặng học sinh. Ảnh: DUY KHÔI

ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết