06/02/2012 - 08:50

Long An đầu tư xây dựng nông thôn mới

Phấn đấu đến năm 2015 toàn tỉnh có 20% xã đạt 19 tiêu chí về nông thôn mới, ngành Nông nghiệp Long An tạo bước đột phá thực hiện cánh đồng mẫu lớn với 40.000 ha vùng lúa thâm canh chất lượng cao ở các huyện Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, Tân Thạnh, Tân Hưng và Thạnh Hóa. Tỉnh đầu tư hơn 10 tỉ đồng hỗ trợ nông dân ứng dụng giống cây trồng, phấn đấu năm 2012 tỷ lệ sản xuất giống lúa chất lượng cao đạt 50% diện tích, sản xuất 650.000 tấn lúa chất lượng cao chế biến xuất khẩu. Mỗi năm, tỉnh đầu tư từ 10-15 tỉ đồng hỗ trợ nông dân thực hiện cơ giới hóa trong khâu thu hoạch, sấy lúa, giảm tỷ lệ hao hụt xuống dưới 5%; thực hiện có hiệu quả chuyển đổi cây trồng ở những vùng đất nhiễm phèn, vùng gò cao; nâng cao hiệu quả và xây dựng thương hiệu cây trồng đặc sản ở địa phương như cây thanh long, khoai mỡ Bến Kè, dứa Bến Lức, tăng sức cạnh tranh thị trường.

Ngành Nông nghiệp cũng xây dựng đề án đầu tư mới và nâng cấp hệ thống thủy lợi với kinh phí gần 100 tỉ đồng phục vụ sản xuất, đảm bảo tưới tiêu cho 80% diện tích sản xuất. Riêng các huyện vùng Đồng Tháp Mười là Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, Tân Thạnh thực hiện xã hội hóa, phấn đấu năm 2012 mỗi xã phát triển thêm 1-3 trạm bơm điện phục vụ tưới chủ động sản xuất né lũ. Ngành Nông nghiệp phối hợp với các nhà máy đường ở Hiệp Hòa và Bến Lức cung ứng giống, phân bón, thu mua tiêu thụ sản phẩm để quy hoạch lại vùng chuyên canh cây mía ở 4 huyện Đức Hòa, Đức Huệ, Bến Lức và Thủ Thừa với 15.000 ha, đảm bảo thu nhập của nông dân từ 18-22 triệu đồng/ha. Tại các huyện ven biển như Cần Đước, Cần Giuộc, Tân Trụ và Châu Thành, ngành Nông nghiệp đầu tư 20 - 30 tỉ đồng, đồng thời huy động nhân dân đóng góp cải tạo hệ thống thủy lợi đầu mối, hệ thống thủy lợi nội đồng tiêu thoát nước ra biển nhằm xử lý môi trường nước đang bị ô nhiễm do nuôi thủy sản, nước thải công nghiệp ở các huyện đầu nguồn xả xuống để mở rộng diện tích nuôi thủy sản lên từ 10.000-15.000 ha.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Long An Lê Minh Đức cho biết: Thúc đẩy tăng trưởng sản xuất nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho nông dân để hướng tới xây dựng nông thôn mới vừa là động lực vừa là nguồn lực, vì khi người dân có thu nhập kinh tế khá, họ sẽ tự nguyện tham gia đóng góp tiền của, công sức xây dựng nông thôn mới.

THANH TUẤN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết