TP Cần Thơ có khoảng 17-18 bè bán lẻ xăng dầu trên sông. Thời gian qua công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) ở các bè xăng dầu này còn khá sơ sài và bất cập. Đa phần những bè xăng dầu trên sông tập trung nhiều ở địa bàn các quận: Ninh Kiều, Cái Răng, Bình Thủy và Thốt Nốt. Đây là vấn đề mà các ngành chức năng đang lo ngại...
 |
|
Những ghe gỗ chở phuy dầu trên sông không đảm bảo an toàn PCCC. |
Bè xăng dầu Chi nhánh 4 Công ty TNHH Dịch vụ tổng hợp 99 tại TP Cần Thơ nằm ở đoạn giữa ngã 3 sông Cái Khế (thuộc phường Cái Khế, quận Ninh Kiều). Vào buổi sáng, tấp nập xuồng ghe qua lại nơi đây “ăn” dầu. Bè này gồm 3 bồn chứa có trữ lượng 35m3/bồn, hoạt động 24/24 giờ, với số lượng dầu bán ra khoảng 1.000 lít mỗi ngày. Đội PCCC ở bè xăng dầu gồm 4 người luôn có mặt thường trực tại đây. Ngày 19-10-2010 vừa qua, cán bộ kiểm tra thuộc Đội PCCC đường sông Công an TP Cần Thơ đến kiểm tra tại đây, trên bè lúc này được trang bị 9 bình chữa cháy, thế nhưng có một bình được cột vòi vào gốc cột một cách chắc chắn! Những thùng dầu không nắp đậy, bên cạnh là trụ bơm dầu bị rỉ đường ống chảy dầu xuống sàn bè. Trên bè lại không niêm yết tiêu lệnh hoặc quy định PCCC, bảng cấm lửa đã bị mờ - mất tác dụng cảnh báo cho mọi người.
Còn bè xăng dầu của DNTN xăng dầu Lan Anh (ở khu vực 1, phường Hưng Phú, quận Cái Răng), trong ngày 19-10-2010, khi cán bộ kiểm tra công tác PCCC đến, bảng nội quy PCCC được treo gần trụ bơm dầu, phía trên bình chữa cháy nhét đầy giẻ lau, phuy chứa cát đã bị rò rỉ. Thấy chúng tôi đến, một nhân viên trên bè vội vàng đem giấu bếp nấu ăn về phía sau. Những người có mặt ở đây phân trần: “Chúng tôi không có nấu ăn ở đây. Bếp đó để dành nấu mì gói, nấu nước pha trà”. Ông Huỳnh Văn Trí, người quản lý bè xăng dầu này, nói: “Anh em ở đây chưa được tập huấn về PCCC, nhưng trước khi qua đây làm chúng tôi từng kiêm qua công tác bảo vệ nên cũng biết xử lý tình huống ban đầu khi có sự cố cháy nổ xảy ra”. Điều đáng lo ngại là gần bên bè xăng dầu này có 2 ghe gỗ chở phuy dầu. Theo cán bộ kiểm tra thuộc Đội PCCC đường sông Công an TP Cần Thơ, việc chở dầu như thế sai quy trình kỹ thuật, bởi ghe gỗ không tĩnh điện dễ gây ra cháy nổ. Những ghe gỗ chở dầu như thế này cơ quan chức năng không cấp phép. Còn nhớ vụ cháy cách đây vài tháng ở một công ty xăng dầu (ở Khu công nghiệp Trà Nóc 2) cũng do sai quy trình kỹ thuật.
Cũng với thực trạng trên, ở bè xăng dầu Chi nhánh 3 Công ty TNHH Dịch vụ tổng hợp 99 tại TP Cần Thơ còn nhiều bất cập trong công tác PCCC. Dây điện của trụ bơm dầu đều bị xuống cấp được quấn băng keo chằng chịt. 2 trong số 4 người trong đội PCCC trên bè đã không được tập huấn PCCC. Cán bộ kiểm tra yêu cầu cơ sở làm lại hệ thống điện, niêm yết những bảng cấm hút thuốc trên bè. Đồng thời nhắc nhở cơ sở tự duy trì công tác kiểm tra là chính. Ông Phạm Hồng Minh, Trưởng chi nhánh 3 Công ty TNHH Dịch vụ tổng hợp 99, cho biết: “Số người chưa được tập huấn PCCC là do mới vào làm nên chưa có thời gian đi học. Mỗi khi tàu vào “ăn” dầu chúng tôi đều nhắc nhở khách hàng không được hút thuốc, tắt máy trước khi nhận hàng để đảm bảo an toàn PCCC”. Trong khi đó, theo một cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an TP Cần Thơ: Thành phố đã trang bị 2 canô chữa cháy, trong đó có 1 canô đã bị hỏng không sử dụng được và 1 canô bị xuống cấp, nếu có sự cố cháy nổ xảy ra lực lượng chữa cháy trở tay không kịp. Cũng theo cán bộ này, từ trước tới giờ chưa có cơ sở nào thực tập phương án chữa cháy trên sông.
Trong số các bè xăng dầu trên sông được cán bộ thuộc Đội PCCC đường sông Công an TP Cần Thơ kiểm tra đợt này có bè xăng dầu của DNTN xăng dầu Hoàng Yến (ở quận Cái Răng) khá chu toàn công tác PCCC. Bình chữa cháy trên bè được sắp xếp khá gọn gàng để nơi dễ thấy, bảng cấm lửa và cấm hút thuốc được trang bị đầy đủ. Được biết, bè xăng dầu này đã được cấp giấy chứng nhận an toàn PCCC.
Ông Nguyễn Văn Chót, Đội phó Đội PCCC đường sông Công an TP Cần Thơ, cho biết: Hiện các bè xăng dầu trên địa bàn thành phố tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao. Các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên sông còn chủ quan trong công tác PCCC, đây là vấn đề rất đáng lo ngại. Thời gian tới, Đội PCCC đường sông Công an TP Cần Thơ yêu cầu các cơ sở này quan tâm hơn nữa đến công tác PCCC. Nếu sự cố cháy nổ xảy ra, hậu quả khó lường, chưa kể nguy cơ tràn dầu sẽ khá cao, ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường. Vì hiện các bè dầu trên địa bàn chưa trang bị phao ngăn dầu tràn trên sông, nếu xảy ra sự cố, ngăn chặn không kịp thời, đám cháy sẽ lan ra diện rộng đến các khu vực khác.
Bài, ảnh: M.HOÀNG