09/06/2008 - 10:15

Đức – Ba Lan 2-0:

Lộ diện ứng cử viên vô địch

Trong một trận đấu đầy ngẫu hứng, Podolski (20-Đức) đã ghi 2 bàn thắng vào lưới đội tuyển Ba Lan, ấn định tỷ số chung cuộc 2-0 cho đội tuyển Đức. Không chỉ giành chọn 3 điểm đầu tiên, với những gì thể hiện trong trận đầu ra quân, đội tuyển Đức đã thể hiện là một trong những ứng cử viên sáng giá cho ngôi vô địch ở mùa giải năm nay.

Đội tuyển Đức của HLV Joachim Loew chọn lối chơi tấn công từ đầu và chỉ 5 phút sau tiếng còi khai cuộc, Gomez (9-Đức) suýt chút nữa đã ghi bàn mở tỷ số cho đội tuyển Đức. Tình huống này, Klose (11- Đức) đã sử dụng tốc độ, phá bẫy việt vị của Ba Lan, chuyền bóng cho Gomez, nhưng cầu thủ này lại sút bóng vượt cầu môn trong tư thế mặt đối mặt với thủ môn Ba Lan. Dù chưa mở tỷ số, nhưng bộ ba Gomez- Klose- Podolski dưới sự hỗ trợ của cặp tiền vệ tấn công Ballack - Frings đã khiến tuyến phòng thủ của Ba Lan phải vô cùng vất vả chống đỡ. Sóng gió liên tiếp đổ dồn về phía khung thành của thủ môn Boruc (Ba Lan). Trong khi đó, dù sử dụng sơ đồ chiến thuật 4 -5-1, nhưng các tiền vệ của “đại bàng” Ba Lan lại luôn để mất bóng khá dễ dàng, nên tiền đạo cắm Zurawski (8) quá đơn độc trên hàng tấn công, hầu như không có pha bóng nguy hiểm có thể gây khó khăn cho thủ môn Lehman (Đức).

Podolski (giữa) – người hùng của đội tuyển Đức trong trận gặp Ba Lan. Ảnh: Reuters 

Phút 20 của trận đấu, đẳng cấp của các cầu thủ Đức đã đựơc thể hiện: Klose vượt qua các hậu vệ Ba Lan, nhận bóng từ Gomez và chuyền cho Podolski sút căng, mở tỉ số trận đấu. Trong bàn thua này, các hậu vệ Ba Lan đã thực hiện bẫy việt vị không thành công. Sau bàn thua, những chú đại bàng Ba Lan bừng lên chủ động tấn công. HLV Leo Beenhakker cũng tung cầu thủ gốc Bra-xin Guereino vào sân để sử dụng kỹ thuật và sức trẻ khuấy đảo khung thành Lehmam. Từ giữa cuối hiệp 1 đến hầu hết hiệp 2 thời gian kiểm soát bóng và sút cầu môn của đội Ba Lan nhiều hơn. Nhưng những pha tấn công trực diện vào khu vực 16m50 của đội tuyển Ba Lan đều bị tuyến phòng thủ Đức đánh bật trở ra; còn sút xa thì lại không trúng đích. Trong khi đó, việc chủ động chơi chùng xuống sử dụng tốc độ, kỹ thuật của các tiền đạo, chờ thời cơ “nã pháo” của cỗ xe tăng Đức lại tỏ ra rất hiệu quả. Bàn ấn định tỷ số 2-0 của Podolski ở phút 72 đã minh chứng cho lối chơi này.

Giành chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Ba Lan, đội tuyển Đức tạm thời xếp đầu bảng B ở loạt đầu đầu tiên, còn đội Ba Lan xếp cuối bảng.

Q.T

Chia sẻ bài viết