Bài, ảnh: CHẤN HƯNG
Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều đại lý thu bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) đã linh động, sáng tạo trong công tác vận động, tuyên truyền người dân tham gia. Sử dụng mạng xã hội là một trong những cách làm phổ biến và hiệu quả.

Ông Võ Minh Tánh, đại lý thu BHXH tự nguyện ở xã Thới Thạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện.
Năm 2021, dịch COVID-19 trên địa bàn TP Cần Thơ diễn biến phức tạp, nhất là trong khoảng thời gian địa phương thực hiện giãn cách xã hội, công tác vận động, tuyên truyền người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, chú Nguyễn Thanh Viên, đại lý thu BHYT khu vực Tân Lợi 2, phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt, đã dùng mạng xã hội để tiếp cận, vận động, tuyên truyền người dân trên địa bàn tham gia BHYT. Chú Viên bộc bạch: “Thời điểm giãn cách xã hội, việc đi lại, tiếp xúc bà con để vận động rất khó. Khi đó, tôi thường xuyên liên hệ với người dân qua điện thoại, tin nhắn mạng xã hội nhằm nhắc nhở thẻ BHYT của bà con sắp hết hạn, đồng thời, động viên bà con tiếp tục tham gia, để thời hạn tham gia BHYT không bị gián đoạn. Khi người dân đồng ý, tôi ứng tiền trước, tạo thuận lợi cho mọi người”.
Với cách làm linh hoạt của chú Viên, người dân địa phương rất đồng tình ủng hộ. Bà Nguyễn Thị Bảy, ở khu vực Tân Lợi 2, cho biết: “Tất cả các thành viên trong gia đình tôi đều tham gia BHYT. Chú Viên nhiệt tình, tạo điều kiện để bà con dễ dàng tham gia BHYT”.
Theo anh Trần Hữu Trí, đại lý thu BHYT phường Tân Hưng, ngoài tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh phường, trang thông tin điện tử phường, anh Trí còn lập nhóm Zalo tuyên truyền các chính sách BHYT. Các nhóm Zalo, Facebook đã trở thành phương tiện để tuyên truyền, phổ biến rộng rãi thông tin về chính sách BHYT trong cán bộ, nhân viên đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT, nhất là trong thời điểm dịch bệnh còn diễn biến phức tạp. Qua đó, thông tin được chia sẻ, giúp nhiều người hiểu rõ hơn về các chính sách BHXH tự nguyện, BHYT để tham gia. Ông Võ Minh Tánh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai, là nhân viên đại lý thu BHXH tự nguyện của xã nhiều năm, cho biết: “Ngoài tuyên truyền các chính sách BHXH qua nhóm Zalo, tôi thường xuyên cập nhật, đăng tải các thông tin vè mức đóng BHXH tự nguyện, hướng dẫn cài đặt ứng dụng VssID - BHXH số, quyền lợi được hưởng của các nhóm đối tượng khi tham gia... Khi ai có thắc mắc, tôi cũng tận tình giải thích”.
Thời gian qua, viên chức, nhân viên ngành BHXH thành phố, các đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT còn đăng tải, chia sẻ những bài viết, hình ảnh, câu chuyện nhằm lan tỏa sâu rộng các thông điệp, ý nghĩa nhân văn của chính sách BHXH tự nguyện, BHYT đến người dân. Tháng 1-2022, toàn thành phố có 1.084.193 người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ 86,91% dân số thành phố; 21.552 người tham gia BHXH tự nguyện. Ông Ðặng Văn Nở, Giám đốc BHXH TP Cần Thơ, cho biết: “Chúng tôi tiếp tục chỉ đạo BHXH các quận, huyện tiếp tục tham mưu, phối hợp với các ngành, các xã, phường, thị trấn trên địa bàn đẩy mạnh tuyên truyền chính sách pháp luật về BHXH tự nguyện, BHYT qua mạng xã hội, các phương tiện thông tin đại chúng. Ðồng thời, tiếp tục rà soát lập danh sách các đối tượng chưa tham gia, phân nhóm cụ thể để có phương án vận động, tuyên truyền phù hợp với tình hình thực tế, góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu được giao năm 2022…”.