18/04/2009 - 10:46

Vòng 9 giải hạng nhất quốc gia - Cúp Sino 2009, ngày 18-4

Liệu Cần Thơ có tận dụng được lợi thế?

Đội Cần Thơ tiếp Xi măng Vissai Ninh Bình (XM.V.NB) trên sân Cần Thơ. Đây được coi là trận “đinh” bởi hai đội đang có chuỗi 4 trận bất bại và kết quả sẽ làm thay đổi cục diện ở tốp đầu. XM.V.NB đang dẫn đầu bảng xếp hạng, còn Cần Thơ vươn lên thứ 5, nhưng chỉ kém đối phương 3 điểm. Toàn đội Cần Thơ đang hừng hực khí thế quyết tâm...


Sân Cần Thơ đang “hên” với đội Cần Thơ - nơi mà hai trận vừa qua, đội bóng đất Tây Đô đã thắng Tây Ninh - đội đầu bảng ở vòng 6 và Hà Nội ACB ở vòng 7 cùng với tỷ số 3-1. Khả năng ghi bàn của Cần Thơ dường như đã được cải thiện với 7 bàn thắng trong 4 trận gần đây, nổi bật là tiền đạo Marcelo với một cú đúp vào lưới Hà Nội ACB. Sự hăng hái, thi đấu hết mình của Marcelo còn “truyền lửa” cho đồng đội thi đấu tưng bừng. Tiếp XM.V.NB trên sân nhà, đội Cần Thơ sẽ có đội hình mạnh nhất và sức mạnh từ hàng ngàn cổ động viên. Ông Đỗ Minh Trưởng, Chủ tịch CLB Cần Thơ nói: “Dù XM.V.NB rất mạnh, nhưng mục tiêu của chúng tôi là giành chiến thắng tất cả các trận trên sân nhà”. Tuy nhiên, để hướng đến mục tiêu đó, đội Cần Thơ còn không ít điểm yếu cần nhanh chóng khắc phục như chuyền bóng hỏng; hậu vệ Thanh Tân được “đôn” lên đá tiền vệ chưa thực sự tạo ra sự mới mẻ; tiền đạo Willians Santos tự dưng xuống phong độ một cách “khó hiểu”...

Tiền đạo Marcelo (trái) -niềm hy vọng của đội Cần Thơ để xuyên phá hàng phòng ngự chắc chắn của XM.V.NB. Ảnh: DƯƠNG THU  

XM.V.NB dưới sự dẫn dắt của “tướng” trẻ Nguyễn Văn Sỹ đã khởi sắc với 4 trận bất bại liên tiếp để vươn lên vị trí đầu bảng sau 8 vòng đấu. Họ là đội có thực lực nhất ở giải hạng nhất vì mỗi trận có thể tung vào sân 4 cầu thủ “ngoại” (2 cầu thủ đã nhập quốc tịch Việt Nam), nội tình rối ren đầu mùa giải đã được HLV Văn Sỹ dàn xếp ổn thỏa để cả đội cùng nhìn về một hướng... Mới đây nhất, XM.V.NB dễ dàng thắng An Đô An Giang 2 - 0 trên sân đối phương. Ai cũng “ngán” đụng XM.V.NB bởi họ có hàng phòng ngự chắc chắn nhất ở sân chơi hạng nhất: Sau 8 trận chỉ thủng lưới 2 bàn. Tuy nhiên, hàng tấn công của họ chỉ mới ghi 9 bàn thắng.

Dự đoán: hòa.

Các trận khác cùng ngày: Quảng Ngãi - Sài Gòn United; Bình Định - Tôn Phước Khanh Tiền Giang; Than Quảng Ninh - Fico Tây Ninh; Đồng Nai Berjaya - Huda Huế; Nhựa Hoa Sen Quảng Nam - Hòa Phát Hà Nội.

TUẤN NGHĨA

Chia sẻ bài viết