02/07/2013 - 20:52

ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Liên kết để quảng bá thương hiệu

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh tại TP Cần Thơ (VCCI Cần Thơ) vừa công bố khởi động website sản phẩm thương hiệu của vùng ĐBSCL www.mekongsp.com . Từ đây tạo sự kết nối thông tin về các sản phẩm của vùng, giúp tăng cường quảng bá sản phẩm. Song, để thông tin trên website phong phú, đầy đủ và luôn được cập nhật, đòi hỏi sự tham gia tích cực của chính quyền địa phương, doanh nghiệp trong vùng…

     Vùng ĐBSCL có nhiều loại trái cây đặc sản ngon như: Dâu Hạ Châu - Phong Điền, bưởi da xanh - Bến Tre, xoài cát Hòa Lộc - Tiền Giang... Trong ảnh: Dâu Hạ Châu ở huyện Phong Điền, TP Cần Thơ. 

Website do VCCI Cần Thơ xây dựng với mong muốn hỗ trợ các địa phương vùng ĐBSCL tăng cường quảng bá sản phẩm thương hiệu, hình ảnh địa danh liên quan đến sản phẩm; đồng thời tiếp thị hình ảnh của các địa phương vùng ĐBSCL với du khách và nhà đầu tư trong, ngoài nước. Website được xây dựng bằng 2 ngôn ngữ Việt và Anh, dự kiến sắp tới sẽ phát triển thêm các ngôn ngữ: Nhật, Hoa, Pháp… Theo VCCI Cần Thơ, xây dựng website sản phẩm thương hiệu của khu vực ĐBSCL chỉ là một phần trong các hoạt động của chương trình "Phát triển sản phẩm bền vững thông qua xây dựng thương hiệu" đang được VCCI Cần Thơ thực hiện. Ông Nguyễn Hữu Đệ, Phó Giám đốc VCCI Cần Thơ, cho biết: "Khu vực ĐBSCL có nhiều sản phẩm nông sản, thực phẩm và đặc sản làng nghề, nhưng ít người biết đến, việc quảng bá, phổ biến sản phẩm ra các vùng miền khác trong nước và ra nước ngoài còn hạn chế. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của các địa phương vùng ĐBSCL gần đây luôn đứng tốp đầu cả nước, nhưng thu hút FDI còn thấp chưa chiếm tới 5% của cả nước". Theo ông Đệ, việc tăng cường quảng bá thương hiệu sản phẩm và hình ảnh các địa phương vùng ĐBSCL là rất cần thiết nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, đẩy mạnh thu hút đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh cho vùng. VCCI Cần Thơ rất mong có sự liên kết chặt chẽ của các địa phương và các tổ chức cá nhân trong việc cung cấp và liên kết thông tin để đăng tải trên website.

Hiện các tỉnh, thành ĐBSCL đều có cổng thông tin điện tử, nhưng chủ yếu quảng bá sản phẩm thương hiệu cho riêng từng địa phương nên người xem khó tập hợp, tiếp cận nhanh chóng, đầy đủ thông tin về các sản phẩm thương hiệu của vùng. Lẽ đó, việc xây dựng và cho ra đời một website giới thiệu sản phẩm thương hiệu chung cho cả vùng ĐBSCL rất cần thiết và cũng tạo cơ hội quảng bá cho những hộ sản xuất kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ tại ĐBSCL chưa có điều kiện xây dựng Website riêng. Ông Trang Sĩ Đức, Phó Tổng giám đốc kinh doanh, Công ty cổ phần thực phẩm Bích Chi, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp chuyên sản xuất kinh doanh bột dinh dưỡng và thực phẩm ăn liền, cho biết: "Hy vọng việc tăng cường quảng bá thông qua website sản phẩm thương hiệu của vùng do VCCI Cần Thơ thực hiện sẽ giúp công ty tìm kiếm thêm được nhiều khách hàng".

Theo nhận định của các ngành chuyên môn, nhiều sản phẩm nông sản, thực phẩm và đặc sản làng nghề của ĐBSCL còn yếu trong các khâu tiếp thị, quảng bá sản phẩm nên đầu ra gặp khó, thu nhập của người làm ra sản phẩm thấp. Tuy nhiên để quảng bá sản phẩm trên website này, đòi hỏi sự chung sức của các bên liên quan. Chị Huỳnh Ngọc Hồng Nhung, Phó chủ nhiệm Cơ sở Nhịp Cầu ở phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, nói: "Website sản phẩm thương hiệu của vùng ĐBSCL sẽ góp phần làm phong phú thêm kênh quảng bá thông tin sản phẩm cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong vùng. Để Website hấp hẫn và trở thành địa chỉ tin cậy đối với mọi người đòi hỏi cần phải cập nhật liên lục các thông tin, hình ảnh sản phẩm. Ngoài ra, đơn vị xây dựng và quản lý Website cần có các hoạt động hỗ trợ, giúp khách hàng có thể dễ dàng liên hệ và tìm đến nơi sản xuất và bán sản phẩm". Phần lớn các tổ chức và cá nhân sản xuất kinh doanh các sản phẩm nông sản, thực phẩm, đặc sản làng nghề ở ĐBSCL rất muốn sản phẩm được nhiều người biết đến, nhưng chưa đủ tiềm lực thực hiện. Theo nghệ nhân Võ Thành Viễn, sản phẩm tre bông Viễn Thành khá nổi tiếng và được người tiêu dùng trong, ngoài nước biết đến. Tuy nhiên, những năm gần đây do sự tràn ngập của các loại hàng thủ công mỹ nghệ bằng tre từ Trung Quốc có giá rẻ, trong khi việc tiếp thị sản phẩm của chúng tôi có phần gặp khó nên thị trường tiêu thụ có xu hướng bị thu hẹp thấy rõ. "Đáng buồn là nhiều du khách khi đi đến An Giang không còn biết đến các sản phẩm của chúng tôi và khó tìm mua, do hầu hết các điểm du lịch trong tỉnh đã chuyển sang bày bán các sản phẩm của Trung Quốc!"- ông Viễn bức xúc.

Từ thực tế trên cho thấy đã đến lúc các địa phương vùng ĐBSCL cần phải có những hành động ngay để tăng cường việc xây dựng, quảng bá thương hiệu sản phẩm và tiếp thị sản phẩm để giữ thị trường tiêu thụ. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, việc tranh thủ sự hỗ trợ của các cấp các ngành ở Trung ương và tăng cường liên kết với các địa phương trong vùng để tạo sức mạnh chung và giảm chi phí trong quảng bá, tiếp thị sản phẩm đang là một yêu cầu cấp thiết. Xây dựng một website khó vì đòi hỏi cần có nguồn nhân lực và kinh phí nhất định, nhưng để duy trì nó hoạt động có hiệu quả càng khó hơn. Và để sản phẩm vùng ĐBSCL vươn xa hơn thì việc liên kết cung cấp thông tin đăng tải trên website cũng cần tính toán chi ly.

Bài, ảnh: KHÁNH TRUNG

Chia sẻ bài viết