Bài, ảnh: DUY KHÔI
Liên hoan các mô hình văn hóa tiêu biểu TP Cần Thơ năm 2022 vừa khép lại với những mô hình, cách làm hay trong Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, văn minh đô thị được tuyên dương, khen thưởng. Vấn đề được nhiều người quan tâm qua liên hoan lần này là cần đặt người dân làm chủ thể, trung tâm trong quá trình xây dựng và nâng chất các mô hình văn hóa.
%20(1).jpg)
Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ, duy trì rất tốt việc sinh hoạt các câu lạc bộ và tổ chức các giải đấu để người dân tham gia, giải trí.
Năm 2017, phường An Thới, quận Bình Thủy được công nhận “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”. Từ đó đến nay, Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân phường luôn ra sức giữ vững và nâng chất danh hiệu này. Nhiều mô hình trong xây dựng văn minh đô thị ở phường đã ra đời như xây dựng Tuyến đường văn minh đô thị, mô hình “5 không, 3 sạch”, Câu lạc bộ 6 không, Câu lạc bộ Liên thế hệ, Cổng trường an toàn văn minh, Ngày thứ bảy tình nguyện, Ngày chủ nhật xanh... với sự đồng thuận, tham gia của các đoàn thể, người dân.
Ðể minh chứng cho sự đồng lòng và đồng hành của nhân dân trong xây dựng văn minh đô thị, bà Lương Thị Toan, Phó Chủ tịch UBND phường An Thới, cho biết: Nét nổi bật nhất là phường đã phát huy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư, phát huy dân chủ cơ sở, huy động nhân dân tham gia đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm. Qua đó, phường đã cơ bản nhựa hóa 100% tuyến đường nội bộ trên địa bàn; vận động xã hội hóa các công trình đầu tư kết cấu hạ tầng, chiếu sáng và an sinh xã hội trên 5 tỉ đồng... Phường Văn minh đô thị An Thới đã được Chủ tịch UBND TP Cần Thơ tặng Bằng khen vì đạt giải A tại Liên hoan các mô hình văn hóa tiêu biểu TP Cần Thơ năm 2022.
Một giải A khác tại liên hoan được trao cho Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã Ðông Hiệp, huyện Cờ Ðỏ, điểm sáng về việc phát huy thiết chế văn hóa cơ sở. Ðược đầu tư xây dựng bài bản, đúng quy chuẩn từ năm 2018, Ban chủ nhiệm trung tâm đã luôn lắng nghe người dân về nhu cầu, sở thích để tổ chức những hoạt động đáp ứng. Hiện trung tâm là nơi tập luyện, sinh hoạt của nhiều câu lạc bộ như vovinam, dưỡng sinh, cầu lông, bóng chuyền, đờn ca tài tử... Theo Ban chủ nhiệm, chính việc đáp ứng “đúng, trúng, kịp thời” sở thích, nguyện vọng của bà con nên mọi người tham gia rất đông.
Hai điển hình trên đây là minh chứng cho việc nâng chất các mô hình, thiết chế văn hóa nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. Ông Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, cho biết: Liên hoan năm nay có 86 mô hình văn hóa tiêu biểu được các địa phương đăng ký tham gia. Kết quả, Ban Tổ chức trao thưởng cho 85 mô hình. Trong đó, tặng giấy khen của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho 18 mô hình Người tốt việc tốt và 18 mô hình Gia đình văn hóa (không xếp hạng giải), trao thưởng cho 49 mô hình với 11 giải A, 13 giải B, 10 giải C, 15 giải Khuyến khích. Một số quận, huyện đạt số lượng giải cao như Bình Thủy, Ninh Kiều, Thốt Nốt... Nổi bật ở liên hoan là nhiều địa phương rất quan tâm, vận động kinh phí xã hội hóa kết hợp ngân sách đầu tư xây dựng kiên cố, khang trang các thiết chế văn hóa, được trang bị các thiết bị nghe nhìn, các phương tiện sinh hoạt tại cơ sở như tivi, máy tính, máy in. Có thể kể đến như khu vực 12, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, khu vực 2, phường An Cư, quận Ninh Kiều...
Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho biết: Qua mỗi lần tổ chức liên hoan, thành phố đều giới thiệu, nêu gương được những mô hình hay, đặc sắc, nhưng thời gian tới, cần phải sâu sát hơn nữa khi đi thực tế, lắng nghe ý kiến người dân trong xây dựng và triển khai các mô hình. “Chúng ta phải thấu hiểu thêm tâm tư nguyện vọng của người dân và cả những ý nghĩ, ý kiến sáng tạo của người dân để đưa ra những mô hình mới, những giải pháp mới và tổ chức thực hiện. Suy cho cùng, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh là nhằm mục đích nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân”, ông Nguyễn Thực Hiện nhấn mạnh.