15/03/2014 - 20:01

ĐBSCL

Lập hồ sơ Di tích Quốc gia đặc biệt cho 2 di tích

(CT)- Nhằm hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Di tích Quốc gia đặc biệt, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đề nghị UBND tỉnh Kiên Giang và tỉnh Tiền Giang xúc tiến hồ sơ khoa học cho hai di tích: Trại giam tù binh cộng sản Phú Quốc (huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) và Di tích Chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút (huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang).

Di tích Trại giam tù binh cộng sản Phú Quốc còn gọi là Nhà tù Phú Quốc là nơi địch giam cầm, hành hạ dã man những chiến sĩ cách mạng Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến. Di tích này đã được Bộ Văn hóa – Thông tin xếp hạng cấp quốc gia năm 1995. Còn Di tích Chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút đã được Bộ Văn hóa - Thông tin xếp hạng quốc gia năm 1993. Đây là nơi ghi dấu chiến công của anh hùng Nguyễn Huệ và nghĩa quân Tây Sơn đã đánh đuổi quân Xiêm (theo sự cầu viện của Nguyễn Ánh) vào năm 1785.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu hai địa phương xúc tiến hoàn chỉnh hồ sơ khoa học với các tiêu mục như: lịch sử hình thành, ý nghĩa lịch sử, truyền thống, tính khẩn cấp trong bảo tồn… Hồ sơ di tích gửi về Cục Di sản Văn hóa - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 30-6-2014.

Đến nay, cả nước đã có 3.245 di tích được xếp hạng quốc gia, trong số đó có 48 di tích được Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng quốc gia đặc biệt. ĐBSCL hiện có 3 di tích quốc gia đặc biệt gồm: Khu Lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, Di tích khảo cổ và kiến trúc nghệ thuật Óc Eo – Ba Thê (tỉnh An Giang) và Di tích khảo cổ và kiến trúc nghệ thuật Gò Tháp (Đồng Tháp).

ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết