03/01/2020 - 09:29

Lão nông Bảy Nghi 

Ông Bảy Nghi chăm sóc cây cối, vườn tược.Bước qua tuổi 68, ông Tăng Văn Nghi (thường gọi Bảy Nghi) ở khu vực 1, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy vẫn lấy lao động làm niềm vui sống. Ngoài việc chăm sóc cây cối, vườn tược, ông còn tích cực tham gia công tác xã hội ở địa phương. Ông nói: “Tôi lao động từ nhỏ đến lớn quen rồi, ở không thì không chịu được, phải làm cái này cái kia, mà làm việc có ích cho xã hội, cho địa phương thì càng thấy vui”.

Ông Bảy Nghi chăm sóc cây cối, vườn tược.

Ông Bảy Nghi chăm sóc cây cối, vườn tược.

Ông Bảy Nghi làm Chi hội trưởng Chi hội Nông dân khu vực 1, phường Trà Nóc đã hơn 20 năm. Cũng từng ấy năm, ông luôn là cầu nối giúp các hội viên trong việc học hỏi, ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật, thực hiện những mô hình trồng trọt, chăn nuôi phù hợp. Những năm gần đây, do quy hoạch và đô thị hóa nên diện tích đất canh tác, sản xuất nông nghiệp bị thu hẹp dần. Ông vận động các hội viên cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp, thực hiện các mô hình hợp tác sản xuất để nâng cao hiệu quả kinh tế cũng như hỗ trợ nhau về kỹ thuật. Tiêu biểu như tổ hợp tác làm vườn, tổ hợp tác nuôi cá trê… Đặc biệt, tổ hợp tác làm vườn nhận được sự hỗ trợ tích cực của Phòng Kinh tế và Phòng Khuyến nông của quận Bình Thủy về kỹ thuật, cây con giống… Bản thân gia đình ông Bảy cũng nhiều lần chuyển đổi cây trồng cho phù hợp với thực tế, thị trường hay phòng tránh dịch bệnh.

Đơn cử, gia đình ông đã chuyển từ trồng cam sành (do bệnh vàng lá gân xanh) sang trồng nhãn da bò, từ nhãn da bò (do bệnh chổi rồng) chuyển sang trồng nhãn Ido, xoài, chanh tứ quý… Dù trồng cây gì ông Bảy cũng đều chịu khó học hỏi kinh nghiệm, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nên đạt hiệu quả cao. Do đó, ông từng nhiều lần được quận, thành phố khen thưởng là nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi. Chi hội Nông dân của ông cũng có nhiều hộ đạt danh
hiệu này.

Ông Bảy Nghi còn là Tổ trưởng Tổ Vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội, tích cực hỗ trợ, giới thiệu các hội viên vay vốn để làm ăn, phát triển sản xuất. Hiện 100% hội viên trong chi hội đều đủ điều kiện và đều vay vốn để canh tác. Cùng với mô hình hợp tác, sự đoàn kết giúp đỡ của các hội viên nên nhiều hộ thoát nghèo, nhiều hộ vươn lên khá giàu. Ông Bảy phấn khởi: “Hiện Chi hội Nông dân không còn hộ nghèo, các hội viên đều có cuộc sống và thu nhập ổn định”.

Nhắc đến ông Bảy Nghi, cán bộ và chính quyền địa phương đều nói với sự quý mến, tín nhiệm. Bởi ông Bảy rất nhiệt tâm với các công tác xã hội, việc gì đã nhận đã làm là đến nơi đến chốn. Ông là thành viên trong Ban Giám sát cộng đồng của khu vực 1, chuyên giám sát, thực hiện các công trình đường sá, kênh rạch… Điển hình như tuyến hẻm 3A được nâng cấp bê tông hóa khang trang, sạch đẹp là do Chi hội Nông dân của ông Bảy phụ trách, mà ông Bảy là đầu tàu trong mọi việc, từ vận động kinh phí, bỏ công sức cùng bà con thực hiện công trình đến tổ chức các đợt tổng vệ sinh môi trường, tuyên truyền mọi người giữ vệ sinh chung, trồng hoa kiểng, cây xanh làm đẹp tuyến đường…  Đặc biệt, ông Bảy là Trưởng Ban Quý tế Đình Thới An Đông, phường Trà Nóc. Nhiều năm qua, những đợt Kỳ yên Thượng Điền, Hạ Điền, Rằm hằng tháng, lễ Tết… ông Bảy cùng Ban Quý tế đình lo chu toàn mọi nghi lễ cho đến việc vận động xã hội hóa kinh phí tổ chức các lễ hội lớn. Qua đó, góp phần giữ gìn và phát huy nét văn hóa truyền thống của dân tộc.

Việc xã hội chu toàn, ông Bảy cũng cùng vợ vun vén mái ấm gia đình. Hơn 40 năm làm bạn đời, vợ chồng ông đã trải qua những khó khăn của buổi đầu lập thân, lập nghiệp, cùng nhau chăm chỉ làm ăn, ổn định cuộc sống, nuôi dạy con cái nên người. Hiện 2 người con của ông bà đều có gia đình, nghề nghiệp và cuộc sống riêng ổn định. Gia đình ông Bảy là một trong những Gia đình văn hóa tiêu biểu của quận Bình Thủy nhiều năm qua.

Bài, ảnh: CÁT ĐẰNG

 

Chia sẻ bài viết