11/02/2021 - 18:26

Lãnh đạo TP Cần Thơ thăm các đơn vị trực Tết 

(CTO) - Chiều ngày 11-2 (nhằm 30 Tết âm lịch), Đoàn lãnh đạo TP Cần Thơ gồm các đồng chí: Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố đã đến thăm, chúc Tết các đơn vị trực Tết trên địa bàn thành phố.

Đoàn đã đến thăm và chúc Tết các đơn vị: Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ, Công ty Cổ phần bến xe tàu phà Cần Thơ, Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TP Cần Thơ, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ và Phòng Cảnh sát cơ động (Công an TP Cần Thơ).

Tại các điểm đến thăm, Bí thư Thành ủy Lê Quang Mạnh ghi nhận những đóng góp của cán bộ, nhân viên các công ty, đội ngũ y, bác sĩ, lực lượng cảnh sát cơ động tích cực lên kế hoạch trực Tết chu đáo, đảm bảo các hoạt động vui xuân đón Tết an toàn, lành mạnh. Đồng thời, gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các cán bộ, y, bác sĩ, nhân viên, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ trực Tết nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Tại Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ, lãnh đạo thành phố chia sẻ sự vất vả, đồng thời động viên lực lượng công nhân vệ sinh đường phố nỗ lực làm tốt nhiệm vụ được giao, góp phần tạo vẻ mỹ quan đô thị, vì thành phố xanh - sạch - đẹp. Dịp này, lãnh đạo thành phố đã tặng 10 phần quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn và lì xì cho hơn 30 cán bộ, nhân viên và công nhân vệ sinh đường phố.  

Lãnh đạo TP Cần Thơ tặng quà Tết cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ.

Lãnh đạo TP Cần Thơ tặng quà Tết cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố lì xì cho công nhân tại Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố lì xì cho công nhân tại Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ.

Đối với 2 cơ sở y tế là Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TP Cần Thơ và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ, lãnh đạo thành phố yêu cầu 2 đơn vị tích cực tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19; hết sức tập trung, bố trí nhân sự sẵn sàng kiểm soát tình hình dịch bệnh khi có tình huống phát sinh, đồng thời cập nhật tình hình nhanh nhất về việc xét nghiệm trường hợp nghi nhiễm để thông tin đến các quận, huyện kịp thời; hạn chế ra khỏi thành phố để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19.

Lãnh đạo thành phố thăm hỏi y, bác sĩ Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TP Cần Thơ.

Lãnh đạo thành phố thăm hỏi y, bác sĩ Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TP Cần Thơ.

Bác sĩ Nguyễn Xuân Việt (bìa phải), Giám đốc Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TP Cần Thơ báo cáo tình hình trực Tết với lãnh đạo thành phố.

Bác sĩ Nguyễn Xuân Việt (bìa phải), Giám đốc Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TP Cần Thơ báo cáo tình hình trực Tết với lãnh đạo thành phố.

Đồng chí Lê Quang Mạnh (bìa trái), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ tặng quà Tết cho lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ.

Đồng chí Lê Quang Mạnh (bìa trái), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ tặng quà Tết cho lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ.

Đến thăm và động viên cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động (Công an TP Cần Thơ), các đồng chí lãnh đạo thành phố đã bắt tay động viên cán bộ, chiến sĩ nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ gìn trật tự an ninh trật tự, giúp bà con có kỳ nghỉ Tết an toàn, yên vui.

Lãnh đạo thành phố cùng tập thể cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động, Công an TP Cần Thơ.

Lãnh đạo thành phố cùng tập thể cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động, Công an TP Cần Thơ.

Lãnh đạo thành phố bắt tay động viên các chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động (Công an TP Cần Thơ) hoàn thành nhiệm vụ trực Tết.

Lãnh đạo thành phố bắt tay động viên các chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động (Công an TP Cần Thơ) hoàn thành nhiệm vụ trực Tết.

Đối với Công ty Cổ phần bến xe tàu phà Cần Thơ, lãnh đạo công ty cần đẩy mạnh tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, rà soát các phương tiện đến từ các địa phương có dịch, kịp thời phối hợp ngành chức năng của thành phố thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch bệnh.

Bí thư Thành ủy Lê Quang Mạnh (bìa trái) thăm hỏi lãnh đạo Công ty Cổ phần bến xe tàu phà Cần Thơ.

Bí thư Thành ủy Lê Quang Mạnh (bìa trái) thăm hỏi lãnh đạo Công ty Cổ phần bến xe tàu phà Cần Thơ.

Chia sẻ bài viết