13/03/2024 - 20:08

Lãnh đạo thành phố thăm một số mô hình kinh tế tại quận Cái Răng 

(CT) - Chiều 13-3, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ; đồng chí Nguyễn Thành Đông, Phó Chủ tịch HĐND thành phố cùng các sở ngành hữu quan và lãnh đạo quận Cái Răng thăm một số mô hình kinh tế trên địa bàn.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu (thứ 2, trái sang)  thăm, tìm hiểu mô hình trồng sầu riêng ở khu vực Phú Mỹ.

Đoàn đến thăm mô hình nuôi cá thát lát của anh Trang Thanh Bình, khu vực Thạnh Thắng, phường Thường Thạnh, với tổng diện tích 2,2ha, trong đó có 1 ao diện tích hơn 4.000m2 đạt chứng nhận VietGAP. Sản lượng thu hoạch khoảng 150 tấn/vụ, giá bán 65.000-71.000 đồng/kg. Đoàn cũng đến thăm mô hình trồng sầu riêng của anh Nguyễn Phi Thoàn, khu vực Phú Mỹ, phường Thường Thạnh. Vườn trồng giống sầu riêng Ri 6, tổng diện tích 20.000m2 (đang cho trái 10.000m2). Năm 2023, anh Nguyễn Phi Thoàn thu hoạch 2 vụ, sản lượng trên 12 tấn, giá bán dao động 41.000-71.000 đồng/kg; ước doanh thu cả năm khoảng 540 triệu đồng.

Tại các nơi đến, đồng chí Phạm Văn Hiểu thăm hỏi tình hình sản xuất của các hộ dân, trong đó tập trung các vấn đề về kỹ thuật, đầu ra, giá cả thị trường... Đồng thời, yêu cầu các sở ngành và địa phương quan tâm hỗ trợ nông dân ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, sản xuất theo tiêu chuẩn để nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu thị trường. Đặc biệt, có hướng nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả; nghiên cứu các mô hình du lịch kết nối để gia tăng lợi nhuận cho các hộ dân.

Tin, ảnh: MỸ THANH

Chia sẻ bài viết