10/11/2009 - 08:25

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ tiếp các vị khách quốc tế

* Thủ tướng Cộng hòa Phần Lan sẽ thăm chính thức Việt Nam

Chiều ngày 9-11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã tiếp và trao đổi ý kiến thân mật với bà Marie Bashir, Thống đốc bang New South Wales cùng đoàn đại biểu Quỹ Học mãi, Australia đang ở thăm và làm việc tại nước ta.

Bà Marie Bashir bày tỏ vui mừng được gặp lại Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhân dịp sang thăm và triển khai một số dự án hợp tác của Quỹ Học mãi tại Việt Nam; bày tỏ những ấn tượng sâu đậm và đánh giá cao kết quả chuyến thăm chính thức Australia của Tổng Bí thư vừa qua, đặc biệt là hai bên đạt được thỏa thuận nâng cấp quan hệ lên khuôn khổ đối tác toàn diện, khẳng định Australia đánh giá cao những thành tựu quan trọng của Việt Nam trong công cuộc đổi mới và trong hội nhập khu vực và quốc tế; khẳng định Australia là bang New South Wales coi trọng việc tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam. Trong khuôn khổ đó, Quỹ Học mãi sẽ tiếp tục dành cho Việt Nam sự giúp đỡ trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, sức khỏe cộng đồng, thông qua các dự án cụ thể về chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ sơ sinh, về tập huấn cán bộ y tế, về xây dựng năng lực nghiên cứu y học và khoa học kỹ thuật.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhiệt liệt chào mừng Bà Thống đốc bang Marie Bashir thăm lại Việt Nam; cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt mà Bà Thống đốc, Chính phủ và nhân dân bang New South Wales dành cho Tổng Bí thư và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam trong thời gian ở thăm Sydney và Bang; bày tỏ hài lòng về kết quả chuyến thăm Australia vừa qua và tin tưởng quan hệ hai nước tiếp tục phát triển tốt đẹp trong thời gian tới trên mọi lĩnh vực. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đánh giá cao những đóng góp của cá nhân Bà Thống đốc đối với quan hệ hai nước trong lĩnh vực giáo dục, y tế, sức khỏe cộng đồng, đặc biệt thông qua các hoạt động trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ và nhân đạo của Quỹ Học mãi do Bà Thống đốc bảo trợ; bày tỏ tin tưởng các dự án của Quỹ tại Việt Nam sẽ thành công tốt đẹp, góp phần thiết thực vào công tác bảo vệ sức khỏe cho nhân dân Việt Nam; mong muốn Bà Thống đốc tiếp tục có những đóng góp vào việc xây dựng, củng cố mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa bang New South Wales và các thành phố của Việt Nam nói riêng, giữa Australia và Việt Nam nói chung, không chỉ trong lĩnh vực y tế, mà trong cả lĩnh vực khác, nhất là văn hóa, giáo dục, kinh tế và thương mại.

* Ngày 9-11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tiếp thân mật ông Kostin A.L. Chủ tịch điều hành Ngân hàng Ngoại thương Nga, Trưởng đoàn doanh nghiệp Nga đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết bày tỏ niềm vui được đón tiếp các vị khách quý đến từ Nga; chúc đoàn doanh nghiệp Nga thu được nhiều kết quả trong chuyến đến thăm và làm việc tại Việt Nam, mở ra những khả năng hợp tác mới giữa các doanh nghiệp lớn của hai nước. Chủ tịch nước khẳng định mối quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt - Nga đang phát triển rất tốt đẹp; mong muốn sự hợp tác giữa hai nước ngày càng hiệu quả hơn. Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước chân thành cảm ơn nhân dân Liên Xô trước đây và nhân dân Nga ngày nay đã luôn dành cho nhân dân Việt Nam sự ủng hộ chân tình, quý báu trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng Tổ quốc. Chủ tịch nước khẳng định: Nga là người bạn truyền thống, thủy chung, rất tin cậy của nhân dân Việt Nam. Chúc mừng những thành công to lớn của nước Nga, Chủ tịch nước nói: vai trò, vị trí của Nga ngày càng mạnh lên trên các lĩnh vực kinh tế, khoa học kỹ thuật, quân sự... điều này sẽ góp phần vào việc ổn định tình hình thế giới.

* Chiều 9-11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp ngài Hamad Saleh Al-Jutaili, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Koweit nhân dịp ông nhận nhiệm vụ công tác tại nước ta.

Hoan nghênh Đại sứ Hamad Saleh Al-Jutaili nhận nhiệm vụ công tác tại Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Đại sứ hoàn thành tốt trọng trách của mình, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước trên các lĩnh vực. Bày tỏ vui mừng trước quan hệ Việt Nam- Koweit đang phát triển tốt đẹp trên các lĩnh vực, Thủ tướng đánh giá cao những thỏa thuận hợp tác giữa hai nước trong chuyến thăm của Thủ tướng Koweit tới Việt Nam và chuyến thăm của Thủ tướng tới Koweit tháng 3-2009 đang được hai bên đang triển khai tích cực, đặc biệt là việc Tập đoàn dầu khí Quốc gia Koweit đầu tư vào dự án Nghi Sơn... Để hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển sâu rộng và thiết thực hơn, mang lại lợi ích cho cả hai bên, Thủ tướng đề nghị Đại sứ phối hợp với các bộ, ngành của Việt Nam thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực, trước mắt chuẩn bị cho cuộc họp của Ủy ban liên Chính phủ giữa hai nước nhằm thúc đẩy các thỏa thuận hợp tác trên lĩnh vực năng lượng, nông nghiệp...

* Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Cộng hòa XHCN Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Cộng hòa Phần Lan Matti Vanhanen sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 15 đến ngày 17-11-2009.

NHÓM PV TTXVN

Chia sẻ bài viết