27/04/2024 - 14:04

Lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái 

Trong nửa đầu nhiệm kỳ 2021-2026, Hội LHPN phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều triển khai nhiều hoạt động, xây dựng các mô hình kết nối yêu thương, nhằm hỗ trợ hội viên phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, góp phần tích cực vào công tác an sinh xã hội tại địa phương.

Chị Trần Thụy Kim Ngân, Chủ tịch Hội LHPN phường An Nghiệp (bên trái) thăm hỏi đời sống, việc kinh doanh của chị Trần Thị Ngọc Yến.

Trước đây, gia đình chị Trần Thị Ngọc Yến, ngụ khu vực 2, phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều, gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Chị Yến làm thợ may, chồng chị bán mía. Thu nhập không cao, anh chị phải cân nhắc chi tiêu để chăm lo 5 đứa con nhỏ ăn học. Năm 2023, chị Yến được Hội LHPN phường An Nghiệp hỗ trợ vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Có vốn, chị Yến mạnh dạn đầu tư mua máy móc, nguyên liệu may mặc. Nhờ tay nghề khá, tính tình chu đáo nên khách hàng ủng hộ chị ngày càng đông. Chị Yến chia sẻ: “Hiện nay, tôi không chỉ may quần áo cho khách đặt hàng mà còn có trang phục may sẵn với mẫu mã hợp thời trang. Hội LHPN phường luôn quan tâm hỗ trợ, tặng quà, gạo; giới thiệu khách đến may đồ. Trung bình mỗi tháng, tôi may khoảng 200 bộ đồ các loại, thu nhập trên 10 triệu đồng. Từ khi được hỗ trợ vay vốn đầu tư vào tiệm may nhỏ tại nhà, kinh tế gia đình ngày càng ổn định”. 

Cũng nhờ Hội hỗ trợ vốn vay, gia đình bà Nguyễn Thị E ngụ khu vực 3, phường An Nghiệp có điều kiện buôn bán, ổn định cuộc sống. Vợ chồng bà E đều đã lớn tuổi. Được sự động viên của cán bộ Hội, mấy năm nay, bà E vay vốn, mở quán giải khát tại nhà. Mới đây, bà tiếp tục vay thêm 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để kinh doanh thêm các món điểm tâm.

Chị Yến, bà E là 2 trong nhiều trường hợp đã được Hội LHPN phường An Nghiệp quan tâm hỗ trợ trong thời gian qua. Theo chị Trần Thụy Kim Ngân, Chủ tịch Hội LHPN phường An Nghiệp, xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác Hội và phong trào phụ nữ là hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, Hội LHPN phường chủ động xây dựng mới, duy trì, nâng chất nhiều mô hình liên kết, giúp phụ nữ khởi nghiệp - khởi sự kinh doanh… Hằng năm, Hội tiến hành rà soát số lượng hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ, đề ra các phương pháp giúp đỡ cụ thể, phù hợp: hỗ trợ vay vốn, giới thiệu việc làm, học nghề... Mỗi năm, Hội hỗ trợ 2-3 phụ nữ có ý tưởng khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh. Trong nửa đầu nhiệm kỳ 2021-2026, Hội đã hỗ trợ cho 76 lượt phụ nữ vay trên 2 tỉ đồng từ các nguồn vay ưu đãi để phát triển sản xuất, kinh doanh; 12 lượt phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ vốn xoay vòng với tổng số tiền 24 triệu đồng...

Hội LHPN phường cũng đã phối hợp xây dựng 3 căn nhà Đại đoàn kết với tổng số tiền 120 triệu đồng; vận động và tặng trên 2.500kg gạo, mì… cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vào các dịp lễ, Tết với tổng số tiền trên 50 triệu đồng. Thông qua nhiều hình thức hỗ trợ, Hội đã giúp 10 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo.

Bên cạnh hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, trong nửa đầu nhiệm kỳ 2021-2026, Hội LHPN phường An Nghiệp phối hợp thực hiện nhiều chương trình, mô hình an sinh xã hội, san sẻ yêu thương. Nổi bật như mô hình “Suất cơm nghĩa tình” tại khu vực 1, được Hội duy trì từ năm 2021 đến nay. Từ các nguồn vận động, mỗi tháng, các thành viên mô hình sẽ nấu và tặng trên 200 suất ăn cho bà con khó khăn tại các bệnh viện. Mô hình “Tiếp sức đến trường” đã tặng 166 phần quà, 20 bảo hiểm y tế cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Mô hình “Kế hoạch nhỏ, ý nghĩa to” vận động hội viên thu gom gần 1.000kg phế liệu, bán gây quỹ hỗ trợ những trường hợp ốm đau, hiếu hỉ,..

Chị Trần Thụy Kim Ngân, Chủ tịch Hội LHPN phường An Nghiệp, chia sẻ: “Những mô hình tương thân, tương ái được triển khai gắn với thực hiện nhiệm vụ công tác Hội đã và đang tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, đem lại nhiều hiệu quả thiết thực. Thời gian tới, Hội LHPN phường nỗ lực duy trì, nâng chất các mô hình hiện có, đồng thời tiếp tục xây dựng các mô hình mới, thu hút chị em tham gia. Qua đó, góp phần giúp hội viên, phụ nữ nâng cao mức sống; đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”.

Bài, ảnh: Kiến Quốc

Chia sẻ bài viết