04/03/2023 - 14:46

Lan tỏa lối sống, hành động đẹp 

Kiến Quốc

Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, các cấp Hội LHPN quận Bình Thủy đã thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước. Nhiều mô hình an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, thực hành tiết kiệm… đã và đang được duy trì, nhân rộng, góp phần lan tỏa trong hội viên phụ nữ về lối sống đẹp, việc làm ý nghĩa.

Hội LHPN phường Trà Nóc, quận Bình Thủy trao tặng thùng ủ phân compost cho hội viên phụ nữ, góp phần bảo vệ môi trường, gây quỹ học bổng Nguyễn Thị Định. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Ðầu tháng 1-2023, Hội LHPN phường Bùi Hữu Nghĩa ra mắt mô hình “Gạch sinh thái”. Chị Dương Trương Ngọc Trân, Chủ tịch Hội LHPN phường cho biết: “Gạch sinh thái làm từ những vỏ chai nhựa được nén đầy và chặt bởi các loại rác thải nhựa, đa phần là túi ni lông, vỏ bao bì… góp phần tiết kiệm chi phí và giảm thiểu lượng rác nhựa thải ra môi trường. Thông qua mô hình này, tôi mong muốn góp phần nâng cao nhận thức của hội viên phụ nữ về tác hại của rác thải nhựa, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần trong đời sống hằng ngày”. Tại lễ ra mắt mô hình “Gạch sinh thái”, từ bàn tay khéo léo, tỉ mỉ, chị Ngọc Trân đã xây một bồn trồng hoa xinh xắn, thu hút hội viên tham quan bởi sự độc đáo, mới lạ. Mô hình này được Hội LHPN phường Bùi Hữu Nghĩa triển khai thí điểm tại khu vực 1, với 16 thành viên tham gia. Các thành viên đang tích cực thu gom rác thải nhựa để xây dựng thêm nhiều mô hình công cộng, làm đẹp cảnh quan môi trường tại điểm du lịch Cồn Sơn.

Nhằm triển khai hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, những năm qua, các cấp Hội LHPN quận Bình Thủy chú trọng lồng ghép tuyên truyền các nội dung bảo vệ môi trường trong những buổi sinh hoạt định kỳ của các chi, tổ, hội phụ nữ với hình thức linh hoạt, phong phú. Hằng tuần, hưởng ứng Ngày Thứ bảy tình nguyện, hội viên phụ nữ các cấp ra quân vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh, phân loại rác thải… Mô hình ủ phân trong thùng compost bảo vệ môi trường được triển khai tại 8/8 phường và các trường học trên địa bàn quận, với tổng số trên 400 thùng compost đang được sử dụng hiệu quả. Các cấp Hội tham gia trồng khoảng 3.300 cây xanh các loại với tinh thần “Mỗi phụ nữ - một cây xanh”, “Mỗi cơ sở Hội - một công trình cây xanh”. Qua đó, góp phần làm thay đổi ý thức, cách làm của phụ nữ nói riêng và người dân nói chung về việc tham gia bảo vệ môi trường.

Nhiều mô hình bảo vệ môi trường gắn với hoạt động an sinh xã hội được các cấp Hội LHPN quận tích cực triển khai. Tiêu biểu ở phường Trà An, mô hình “Thu gom phế liệu” gây quỹ trao học bổng tặng con em hội viên có hoàn cảnh khó khăn được Hội LHPN phường duy trì, nhân rộng từ năm 2007 đến nay, thu hút hơn 1.600 cán bộ, hội viên tham gia. Trong 3 năm qua, Hội LHPN phường đã tặng con em hội viên nghèo 64 suất học bổng, mỗi suất trị giá 300.000-500.000 đồng.

Tại Trà Nóc, từ cuối năm 2020, Hội LHPN phường đã phát động mô hình “Xử lý rác thải hữu cơ ủ phân compost” và triển khai thí điểm tại khu vực 2. Sau gần 3 năm thực hiện, mô hình này đã được nhân rộng ra tất cả 4 chi hội. Từ việc phân loại rác tại nguồn, ủ rác thành phân hữu cơ bằng thùng compost để trồng rau, hoa kiểng, chị em hội viên trích một phần tiết kiệm từ việc bán rau đóng góp vào Quỹ học bổng Nguyễn Thị Ðịnh và chương trình mẹ đỡ đầu. Với nguồn quỹ này, năm 2022 và đầu năm 2023 đến nay, Hội LHPN phường tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn và mồ côi do COVID-19 nhiều phần quà, bảo hiểm y tế…, tổng trị giá gần 15 triệu đồng.

Bên cạnh hoạt động chung tay bảo vệ môi trường, các cấp Hội LHPN quận Bình Thủy còn linh hoạt triển khai nhiều phần việc, mô hình an sinh xã hội ý nghĩa, chăm lo đời sống hội viên khó khăn… Năm 2022, các cấp Hội LHPN quận tặng hội viên, phụ nữ nghèo, khó khăn trên 3.800 phần quà, trị giá trên 1,8 tỉ đồng; tặng trẻ mồ côi do COVID-19 và con em hội viên có hoàn cảnh khó khăn 8.040 quyển tập, 1.018 phần quà, 28 suất học bổng và 26 suất bảo hiểm y tế; xây dựng và sửa chữa 6 căn nhà cho hội viên phụ nữ, với tổng số tiền 221 triệu đồng… Theo chị Nguyễn Thị Hồng Diễm, Chủ tịch Hội LHPN quận Bình Thủy, các cấp Hội đã duy trì và nhân rộng những mô hình, lối sống đẹp tại cơ sở. Hoạt động phong trào từng lúc được đổi mới mang tính chuyên nghiệp hơn, lấy hội viên làm trung tâm, lấy sự hài lòng của phụ nữ làm thước đo hiệu quả công tác Hội. Các cấp Hội LHPN quận cũng tập trung giải quyết một số vấn đề liên quan đến phụ nữ, như: dạy nghề, giới thiệu việc làm; phòng, chống bạo lực gia đình, thực hiện bình đẳng giới... góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Chia sẻ bài viết