22/02/2023 - 10:39

Lan tỏa gương sáng người cao tuổi 

LỆ THU

Chi hội Người cao tuổi (NCT) khu vực 2, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều có số lượng hội viên đông đảo với gần 400 người, được tổ chức quy củ và có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Trong đó, có nhiều hội viên là tấm gương sáng cho con cháu trong việc sống có ích cho xã hội, xây dựng gia đình văn hóa, hạnh phúc.

Ðại diện Chi hội Người cao tuổi khu vực 2, phường Hưng Lợi tại buổi họp mặt đầu Xuân Quý Mão. Ảnh: CTV

Bà Lê Hồng Tươi, Chi hội trưởng Chi hội NCT khu vực 2, phường Hưng Lợi, cho biết: “Ban đầu, chi hội có 18 tổ hội, sau có nhiều cụ qua đời nên ghép lại còn 15 tổ và hiện có 389 hội viên từ 50 tuổi đến trên 100 tuổi. Nhiều hội viên là đảng viên, cựu chiến binh, cán bộ về hưu hoặc là hội viên của Chi hội Phụ nữ… Ðây cũng là lực lượng nòng cốt, gương mẫu, đi đầu trong các phong trào của chi hội”.

Bên cạnh các hoạt động thường thấy của hội NCT như: mừng thọ, thăm hỏi ốm đau, hỗ trợ tang sự… Chi hội NCT khu vực 2 còn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực khác. Tiêu biểu như chi hội thành lập được đội văn nghệ với hơn 10 người, sinh hoạt, tập luyện đều đặn 1 tuần 3 buổi, không chỉ giúp các hội viên ca hát yêu đời, nâng cao đời sống tinh thần mà còn biểu diễn phục vụ các sự kiện chính trị của địa phương, giao lưu với các câu lạc bộ khác… Ngoài nguồn hội phí, chi hội còn xây dựng được 2 nguồn quỹ khác để hỗ trợ các hội viên bằng nhiều hình thức. “Quỹ tấm lòng vàng” do các hội viên đóng góp tùy lòng hảo tâm; “Quỹ chăm sóc hội viên” huy động tiền nhàn rỗi của các hội viên, dùng số tiền ấy cho hội viên nào có nhu cầu vay với lãi suất thấp. Tiền vốn sau này trả lại hội viên, còn tiền lãi dùng để thăm hỏi, hỗ trợ những trường hợp ốm đau, qua đời hoặc gặp khó khăn… Chi hội thường xuyên kết hợp với Câu lạc bộ Thiện nguyện Nối vòng tay lớn thực hiện các hoạt động vì cộng đồng, đi thăm những cụ già yếu. Mới đây, vào dịp Tết Nguyên đán 2023, chi hội đã tặng quà (gạo, mì, nhu yếu phẩm) cho 20 cụ có hoàn cảnh khó khăn…

Ðặc biệt, chi hội luôn đề cao việc thực hiện tốt phong trào “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”, xây dựng gia đình văn hóa, nếp sống văn minh đô thị… Mỗi hội viên không chỉ sống vui, sống khỏe mà còn là sống có ích, tích cực để góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, xã hội phồn vinh. Ðã có nhiều gương sáng tiêu biểu trong chi hội được mọi người kính trọng, quý mến. Ðiển hình như vợ chồng bà Phạm Thị Yến - ông Võ Thành Ðô (hơn 90 tuổi), không chỉ là bạn đời 61 năm mà còn gắn bó với nhau bằng tình yêu văn nghệ khi cả hai cùng tham gia nhiều hoạt động văn nghệ của NCT và của địa phương. Hai người con trai của ông bà đều là công chức nhà nước, là đảng viên và có cuộc sống ổn định. Hay vợ chồng ông Quách Truyền - bà Nguyễn Thị Minh Tuyết (77 tuổi) đều là giáo viên về hưu, lấy nhau đã hơn 50 năm, có 3 người con đều thành đạt. Ông bà không những cùng nhau vượt qua những khó khăn, vun đắp mái ấm hơn nửa thế kỷ mà còn tham gia nhiều hoạt động xã hội ở địa phương khi đã về hưu. Bà Nguyễn Thị Minh Tuyết chia sẻ: “Hai vợ chồng luôn yêu thương và chia sẻ với nhau trong mọi việc, khi tôi tham gia các hoạt động xã hội, chồng tôi đều ủng hộ và làm việc nhà để tôi yên tâm góp sức cùng địa phương. Chúng tôi cũng rất đồng lòng trong việc giáo dục con cái nên người”. Ngoài ra, còn những tấm gương khác như bà Lê Hồng Tươi, ông Nguyễn Văn Huệ, bà Ðoàn Thị Lan, bà Lê Thị Hiền, bà Ðặng Thị Tuyết…

Vừa qua, sau Tết Nguyên đán 2023, Chi hội NCT khu vực 2, phường Hưng Lợi đã tổ chức buổi họp mặt mừng xuân, góp phần mang lại không khí tươi vui cho các hội viên; đồng thời, cùng nhau phấn đấu thực hiện tốt các hoạt động trong năm mới, lan tỏa lối sống đẹp…

Chia sẻ bài viết